Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 30-10-2018] Ba tháng sau khi người vợ 73 tuổi bị kết án phi pháp 4,5 năm tù vì giảng chân tướng Pháp Luân Công, cụ ông 84 tuổi ở huyện Khắc Sơn đã hàm oan qua đời.

Kể từ năm 1999, khi chính quyền cộng sản [Trung Quốc] phát động chiến dịch đàn áp Pháp Luân Công trên toàn quốc, nhiều học viên đã không màng an nguy tính mạng của mình để truyền rộng thông tin chân tướng về cuộc bức hại. Người nhà của họ, dù là tu luyện Pháp Luân Công hay không, cũng chịu nhiều áp lực to lớn khi người thân yêu của họ bị bắt, giam giữ, kết án, và bị tra tấn.

Ông Lưu Hồng Tín và vợ là bà Lý Anh Cúc bị chính quyền bức hại vì tín ngưỡng vào Pháp Luân Công. Hai vợ chồng già cả này bị bắt giữ lần đầu vào ngày 13 tháng 5 năm 2010. Sau đó ông Lưu đã được thả ra, nhưng vợ ông lại bị kết án năm năm tù.

Bà Lý đã được trả tự do vào tháng 2 năm 2016. Nhưng trong hai năm gần đây, bà lại bị bắt giữ thêm vài lần nữa.

Bà bị kết án 4,5 năm tù vào ngày 12 tháng 7 năm 2018. Ông Lưu đã nỗ lực hết sức để tìm kiếm công lý cho vợ, nhưng vô ích. Ông cũng bị công an sách nhiễu, và đã qua đời vào ngày 10 tháng 10 năm 2018.

Bài báo liên quan bằng tiếng Anh

73-Year-Old Woman Given a Second Jail Term for Her Faith
Elderly Practitioner Ms. Li Yingju, from Keshan Farm in Heilongjiang Province, Sentenced to Five Years in Prison


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/10/30/376416.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/10/31/173070.html

Đăng ngày 03-11-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share