Bài viết của một phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 20-10-2018] Ngày 19 tháng 9 năm 2018, cụ bà 72 tuổi ở thành phố Đại Liên đã bị Tòa án Quận Khải Phát kết án hai năm rưỡi tù và bị phạt 5.000 Nhân dân tệ chỉ vì tu luyện Pháp Luân Công.

Bà Vương Nhật Khánh bị bắt ngày 14 tháng 4 năm 2018, sau khi bà bị báo cho cảnh sát vì phát tờ rơi về Pháp Luân Công, môn tu luyện tinh thần bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Cảnh sát đã tịch thu những tư liệu được tìm thấy ở trong ví của bà rồi lục soát nhà bà. Họ giam bà ở Trại tạm giam Thành phố Đại Liên vào tối hôm bà bị bắt và không thông báo cho gia đình bà là bà đang ở đâu. Gia đình bà phải mất gần 2 tháng mới tìm ra bà ở trại tạm giam này.

Bà Vương đã bị Tòa án Quận Khải Phát đưa ra xét xử vào ngày 31 tháng 7 năm 2018. Bà đã tự bào chữa cho mình và thuật lại việc sức khỏe của bà đã được cải thiện và tính tình của bà đã tốt lên như thế nào sau khi bà bước vào tu luyện Pháp Luân Công. Luật sư của bà cũng đã lập luận về việc thiếu cơ sở pháp lý cho việc đàn áp đức tin của bà.

Sau khi bị kết án, Bà Vương vẫn đang bị giam tại trại tạm giam Đại Liên.

Trong thập kỷ qua, bà đã bị bắt và bị lục soát nhà một số lần vì nói với mọi người về đức tin của mình.

Vào ngày 29 tháng 6 năm 2011, trong một cuộc bắt bớ hơn 30 học viên Pháp Luân Công, cảnh sát đã lục soát nhà bà, tịch thu 50.000 Nhân dân tệ tiền mặt và một khoản tiền gửi tiết kiệm ngân hàng trị giá 100.000 Nhân dân tệ mà không có mặt bà ở đó.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/10/20/376007.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/10/26/173006.html

Đăng ngày 31-10-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share