Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 20-10-2018] Ngày 13 tháng 8 năm 2018, ông Mã Thắng Tài, một người đàn ông 63 tuổi ở huyện Nghi Thuỷ đã bị đưa đến nhà tù Tế Nam để thụ án tù ba năm sau khi Tòa án Trung cấp Lâm Nghi bác bỏ kháng cáo của ông, mà không tổ chức phiên xét xử nào.

Sau khi ông Mã Thắng Tài bị cầm tù, vợ ông là bà Thái Hồng Hoa cũng bị giam tù vào ngày 18 tháng 9 năm 2018. Bà bị kết án một năm rưỡi tù giam trong một phiên xét xử chung với chồng bà vào hồi tháng Năm nhưng đã được tại ngoại do huyết áp cao.

Ngày 21 tháng 7 năm 2017, hai vợ chồng ông Mã bị bắt giữ lần đầu tiên vì tu luyện Pháp Luân Công, một môn tu luyện tinh thần bị chế độ cộng sản đàn áp từ năm 1999. Cảnh sát đã lục soát nơi cư trú của họ và đưa họ đến đồn cảnh sát để thẩm vấn.

Sau đó ông Mã bị chuyển đến trại tạm giam Nghi Thuỷ và bị giam giữ ở đó cho đến khi ông bị đưa vào tù.

Bà Thái, 64 tuổi được tại ngoại sau 15 ngày bị giam giữ hành chính. Ngày 25 tháng 4 năm 2018, bà được nhân viên tòa án huyện Nghi Thuỷ thông báo đến trại tạm giam Sài Sơn để cùng xét xử chung với chồng mình.

Sau khi bà Thái vào phòng xử án tạm thời bên trong trại tạm giam, cảnh sát đã chặn không cho các thành viên gia đình bà vào và đe dọa bắt giữ nếu họ ngoan cố.

Ông Mã đã biện hộ họ vô tội và lập luận rằng họ không vi phạm bất kỳ luật pháp nào khi tu luyện Pháp Luân Công. Thẩm phán đã chặn lời ông và hoãn phiên xét xử trong 20 phút.

Hai vợ chồng ông Mã đã nhận phán quyết của tòa án vào ngày 7 tháng 5. Ngoài án tù, mỗi người họ còn bị phạt 10.000 nhân dân tệ.

Ngày 17 tháng 5, bà Thái, vốn vẫn được tại ngoại sau khi kết án, bị đưa đến đồn cảnh sát thị trấn Long Gia Quyển, nhưng đã được thả ra ngay trong ngày sau khi bà được phát hiện có sức khỏe kém. Bốn tháng sau, vào ngày 18 tháng 9, cảnh sát lại bắt bà rồi đưa đến trại tạm giam Hà Đông tại thành phố Lâm Nghi.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/10/20/376014.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/10/27/173019.html

Đăng ngày 31-10-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share