Bài viết của một phóng viên Minh Huệ ở Thiên Tân, Trung Quốc

[MINH HUỆ 19-10-2018] Cô Hoàng Tuấn Quyên đã bị Tòa án Quận Vũ Thanh ở Thiên Tân kết án 7.5 năm tù và phạt 10.000 Nhân dân tệ vào ngày 17 tháng 9 năm 2018. Cô đã kháng án.

Cô Hoàng bị nhắm đến chỉ vì cô đi phát tờ rơi về Pháp Luân Công vào hôm 28 tháng 12 năm 2017, trong một cuộc bắt bớ trên diện rộng cùng với 23 học viên khác ở Thiên Tân.

Pháp Luân Công, còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là môn tu luyện cả tâm lẫn thân bị Đảng Cộng sản Trung Quốc đàn áp từ năm 1999.

Từ khi bị bắt, cô Hoàng đã bị tạm giam ở Trại tạm giam Vũ Thanh. Viện Kiểm sát Vũ Thanh đã trình trường hợp của cô lên tòa án vào tháng 4. Khi công tố viên đến gặp cô ở trại tạm giam, cô đã từ chối ký vào bản cáo trạng.

Tòa án Quận Vũ Thanh đã tổ chức một phiên xét xử cô vào ngày 4 tháng 6. Cô là người đầu tiên trong cuộc bắt bớ diện rộng vào tháng 12 bị đưa ra xét xử. Cô đã khẳng định rằng cô chỉ muốn làm một người tốt khi tu luyện Pháp Luân Công và không vi phạm bất cứ luật nào khi đi theo tín ngưỡng của mình. Mẹ và chị gái cô đã tham dự phiên xét xử.

Báo cáo trước đây:

Thiên Tân: 24 người bị bắt giữ trong một ngày vì từ chối từ bỏ Pháp Luân Công


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/10/19/375983.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/10/26/173007.html

Đăng ngày 31-10-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share