Bài viết của Dung Pháp, phóng viên báo Minh Huệ

[MINH HUỆ 20-10-2018] Ngày 18 tháng 10 năm 2018, các học viên Pháp Luân Công ở Bỉ và Hà Han đã tổ chức kháng nghị ôn hòa tại thành phố Brussels, Bỉ. Họ kêu gọi các nhà lãnh đạo của Hội nghị Thượng đỉnh Á – Âu, gồm cả Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường, trợ giúp chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công.

785cf4a2ab47c60e6513c89b021bdf46.jpg

Các học viên Pháp Luân Công kháng nghị ôn hòa trong thời gian diễn ra Hội nghị Thượng đỉnh Á – Âu tại thành phố Brussels, Bỉ

“Chúng tôi tổ chức sự kiện này để thông tin tới các nguyên thủ quốc gia về cuộc bức hại nhắm vào học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc”, một học viên tại Bỉ có tên Nico cho biết. “Chúng tôi hy vọng Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường thấy được rằng không chỉ ở Trung Quốc, mà còn ở Châu Âu và những khu vực còn lại trên thế giới, đều có người tu luyện Pháp Luân Công. Đó là những người hành xử theo nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn.”

Anh cho hay họ muốn gửi một thông điệp mạnh mẽ tới các nhà lãnh đạo Châu Âu. “Trong khi đàm thoại về kinh tế và thương mại với chính phủ Trung Quốc, các nhà lãnh đạo Châu Âu cần hiểu rằng họ đang đàm thoại với một chế độ độc tài đã hủy hoại nghiêm trọng văn hóa và các giá trị truyền thống Trung Hoa”, anh Nico nói. “Những truyền thống và giá trị này không chỉ là các nguyên lý của Pháp Luân Công, mà đó còn là những giá trị phổ quát.”

Nhiều người qua đường dừng lại xem buổi kháng nghị và nhận tờ rơi. Mọi người đều kinh hoàng khi biết đến tội ác thu hoạch tạng của chính quyền Trung Quốc từ các học viên Pháp Luân Công bị cầm tù để bán cho các bệnh nhân cấy ghép. Họ nói rằng họ sẽ phổ biến cho bạn bè và gia đình mình.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/10/20/376010.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/10/21/172948.html

Đăng ngày 23-10-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share