Bài viết của Đức Tường, phóng viên Minh Huệ tại Đức

[MINH HUỆ 4-10-2018] Vào ngày lễ thống nhất nước Đức, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tập trung tại thành phố Munich để kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc.

Ngày 3 tháng 10 là ngày thống nhất nước Đức. Đây là ngày nghỉ lễ [cho người dân] ở Đức để kỷ niệm một trong những sự kiện lớn nhất dẫn đến việc kết thúc cuộc Chiến tranh Lạnh diễn ra vào năm 1990: ngày Đông Đức và Tây Đức được thống nhất.

Vào hôm thứ Tư, mùng 3 tháng 10 năm 2018, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tụ hội tại Max-Joseph Platz và Marienplatz (Quảng trường St. Mary) ở Munich để nâng cao nhận thức về cuộc bức hại Pháp Luân Công của chính quyền Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) tại quốc gia này. Các diễn giả cũng phơi bày nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng từ các tù nhân lương tâm do nhà nước Trung Quốc hậu thuẫn.

Nghị sỹ Stephan Pilsinger; ông Ulrich Delius, chủ tịch Hiệp hội Người bị Đe dọa Quốc tế – Đức; và ông Jürgen Thierack, chủ tịch Hiệp hội Quốc tế về Nhân quyền (IGFM), đã gửi thư bày tỏ sự ủng hộ cho sự kiện và lên án nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ từ các tù nhân lương tâm còn sống, trong đó, chủ yếu là các học viên Pháp Luân Đại Pháp.

486074d2cb2cf6b788f7338546415509.jpg

Mít tinh tại Marienplatz ở thành phố Munich, Đức hôm mùng 3 tháng 10

ba1f77484eb838e0ea0840c2e4dfc787.jpg

Mít tinh tại Max-Joseph Platz phía trước Nhà hát Quốc gia Bavaria

4e3ede699423335e7626abce6bff8ef2.jpg

Nghị sỹ Stephan Pilsinger lên án tội ác mổ cướp nội tạng của chính quyền Cộng sản Trung Quốc trong thư gửi tới những người tổ chức sự kiện

“Chúng ta cần phải kiên quyết đấu tranh chống lại nạn lạm dụng cấy ghép nội tạng độc ác này”, Nghị sỹ Stephan Pilsinger viết trong bức thư gửi tới sự kiện: “Chính phủ của chúng tôi, khi cần, sẽ có lời nhắc nhở các chính phủ khác tôn trọng các giá trị của cuộc sống con người và lên án tội ác mổ cướp nội tạng.”

a567bceed2ff0be945cf3bea024940f6.jpg

Chủ tịch Hiệp hội Người bị Đe dọa Quốc tế – Đức, ông Ulrich Delius, phát biểu tại cuộc mít tinh vào ngày 17 tháng 8 năm 2002, kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công

Trong thư của mình, ông Ulrich Delius, chủ tịch Hiệp hội Người bị Đe dọa Quốc tế – Đức, kêu gọi chính phủ bang Bavarian và liên bang thể hiện rõ quan điểm về vấn đề cưỡng bức thu hoạch nội tạng ở Trung Quốc, vì tội ác này đã xảy ra tại một tỉnh ở Trung Quốc đã kết nghĩa với Bavaria. “Nếu Trung Quốc muốn trở thành một cường quốc trên thế giới, quốc gia này phải thể hiện được giá trị tôn trọng nhân quyền của nó,” ông viết.

f23432e20ec547f5852da58ed2b0699c.jpg

Ông Jürgen Thierack,chủ tịch Hiệp hội Quốc tế về Nhân quyền (IGFM), tại cuộc mít tinh phản đối cuộc bức hại Pháp Luân Công vào ngày 7 tháng 1 năm 2011

Ông Jürgen Thierack, chủ tịch Hiệp hội Quốc tế về Nhân quyền (IGFM), nói trong thư rằng nạn thu hoạch nội tạng ở Trung Quốc là “giết người theo nhu cầu”, nhưng người dân ở các nước phương Tây hiếm khi nghe được bất cứ điều gì về tội ác này. Ngay cả khi họ ra nước ngoài thấy một mẩu tin về nó, họ cũng sớm bỏ qua vì những bận rộn của cuộc sống thường ngày, ông quan sát.

Ông viết rằng ông hy vọng sẽ có thêm những sự kiện như thế này được tổ chức để nâng cao nhận thức về cuộc bức hại ở Trung Quốc.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/10/4/375353.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/10/17/172892.html

Đăng ngày 21-10-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share