Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp

[MINH HUỆ 27-9-2018] Từ ngày 3 đến ngày 16 tháng 8 năm 2018, ba học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Guadeloupe, một vùng hải ngoại của Pháp tại vùng biển phía Nam Caribê, đã tới Guiana thuộc Pháp để giới thiệu phương pháp thiền định cổ xưa cho người dân địa phương và khách du lịch.

Nằm ở phía Bắc của Brazil, Guiana thuộc Pháp là khu vực lớn thứ hai của Pháp và là lãnh thổ duy nhất ở Châu Mỹ lục địa là một phần lãnh thổ của một quốc gia Châu Âu. Hơn 90% diện tích đất được bao phủ bởi các khu rừng nhiệt đới rậm rạp.

Từ thủ đô Cayenne, các học viên đã đi về phía Tây tới Saint Laurent du Maroni và Mana, đi xuống phía Nam tới Grand Santi, Maripasoula và New Wacapou. Họ gặp các quan chức chính quyền từ cấp thành phố đến thị trấn để giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp cho họ và tổ chức nhiều sự kiện để hướng dẫn các bài công pháp.

Khi các học viên đến Cayenne, họ đã gặp giám đốc văn phòng thị trưởng và trợ lý của thị trưởng phụ trách văn hóa. Sau khi nghe nói về Pháp Luân Đại Pháp, giám đốc văn phòng rất ủng hộ và hy vọng rằng có thể lập một điểm luyện công tập thể trong thành phố. Ông thường xuyên đến Guadeloupe và nói rằng ông muốn gặp các học viên ở đó trong chuyến đi tiếp theo của mình.

e95fe27bafca15dbb4bb879e94f1832a.jpg

Khách du lịch học các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp tại Saint Laurent du Maroni

Sau khi rời Cayenne vào hôm mùng 6 tháng 8, các học viên đã lái xe đến Saint Laurent du Maroni, thành phố đông dân thứ hai của Guiana thuộc Pháp. Trong một cuộc gặp mặt với giám đốc của văn phòng thị trưởng, các học viên nói với ông về lợi ích của Pháp Luân Đại Pháp, và rằng pháp môn này được thực hành tại trên 100 quốc gia. Họ cũng nói về cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc. Giám đốc nói rằng ông sẽ cung cấp tài liệu cho thị trưởng Léon Bertrand. Ông chào đón môn tu luyện cổ xưa đến thành phố này và nói rằng ông sẽ trợ giúp các điểm luyện công tập thể ở địa phương.

Văn phòng du lịch của thị trưởng còn đăng thông báo về lớp hướng dẫn luyện công miễn phí trên trang Facebook của họ. Ngày hôm sau, nhiều du khách đến từ các vùng khác của Pháp đã đến học các bài công pháp. Họ có được thông tin về các điểm luyện công tập thể gần nhà họ, do vậy họ có thể tiếp tục luyện tập. Khách du lịch đến từ Haiti và Suriname, một quốc gia bên cạnh Guiana thuộc Pháp, đã để lại thông tin liên lạc của họ để nhận thông tin cập nhật về các điểm luyện công tập thể lân cận.

Các học viên đã biểu diễn bài công pháp cho các nhân viên của chính quyền thành phố Mana vào ngày hôm sau. Các nhân viên rất vui khi nghe nói đến môn tu luyện tinh thần tự đề cao bản thân này, và họ đã đăng video về sự kiện trên trang web của chính quyền thành phố. Một viên chức cho biết ông cũng biết một thượng nghị sỹ đại diện cho Guiana thuộc Pháp và sẽ chuyển các tài liệu này cho ông ấy.

412b219f85a25f91a8e2d4d73f7421af.jpg

Các học viên hướng dẫn nhân viên chính phủ và khách du lịch các bài công pháp thiền định

Sau tám tiếng đi xuồng trên sông Maroni, các học viên đã đến thị trấn Grand Santi. Giám đốc văn phòng của thị trưởng, cũng phụ trách văn hóa, đã gặp gỡ các học viên, những người đã giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp cho các nhân viên và khách du lịch trong hội trường đa năng.

10c08633c200e05bf8034a4183b4f124.jpg

Hướng dẫn các bài công pháp cho những người hàng xóm khi ở tại một khách sạn ở Maripasoula

Sau chuyến đi năm tiếng bằng xuồng, các học viên đã đến Maripasoula và trò chuyện về môn tu luyện thiền định với cư dân địa phương. Một phụ nữ có tên Hilda rất vui khi được gặp các học viên và đã học cả năm bài công pháp. Cảm động bởi trường năng lượng và sự thư thái, cô đã rơi nước mắt. Cô cho hay cô đã đọc về Pháp Luân Đại Pháp trên tờ Thời báo Đại Kỷ Nguyên khi cô ở Paris, và nói thêm rằng cô hy vọng cuộc bức hại ở Trung Quốc sẽ sớm kết thúc.

Các học viên chỉ mất 20 phút để đi bằng xuồng từ Maripasoula đến điểm cuối cùng, cộng đồng nhỏ ở New Wacapou. Các học viên đã giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp cho người dân ở đó. Một thanh niên người Mỹ gốc Ấn đã học các bài công pháp từ một học viên trên xuồng. Người thanh niên nói rằng Pháp Luân Đại Pháp là đến từ thiên thượng và anh dự định tìm hiểu thêm về nó trên mạng.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/9/27/375039.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/9/28/172633.html

Đăng ngày 01-10-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share