Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Boston

[MINH HUỆ 20-9-2018] Vào kỳ nghỉ hè, hai học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Boston đã đáp chuyến bay về quê nhà của họ ở Malaysia. Họ đã tham gia cùng các học viên địa phương tổ chức các buổi hội thảo giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp tại bảy trường học và thiết lập hai điểm luyện công tập thể mới.

Giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp

3a1197ed3bd9899a9a220bca15966963.jpg

Giáo viên và nhân viên quản lý của ba trường học đang học các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp vào ngày 17 tháng 7 năm 2018

8724ea888d01f8443a2216ccfbe6c750.jpg

Các thầy cô giáo học Pháp Luân Đại Pháp vào ngày 18 tháng 7 năm 2018

Hai học viên này đã phổ biến cho các đối tác người Malaysia về những lợi ích của Pháp Luân Đại Pháp đối với thầy và trò ở các trường học của họ ở Hoa Kỳ, và chuyến thăm của họ đã được đón nhận nồng hậu.

Hiệu trưởng của trường tiểu học đầu tiên đã mời các hiệu trưởng và giáo viên của hai trường học khác tới tham dự hội thảo và buổi hướng dẫn tập các bài công pháp.

Một số giáo viên, những người trước đó từng nghe nói đến chiến dịch tuyên truyền bôi nhọ Pháp Luân Đại Pháp của chính quyền Trung Quốc, đã đưa ra một số thắc mắc. Nhân cơ hội này, các học viên đã giải thích rõ chân tướng về cuộc bức hại và về Pháp Luân Đại Pháp.

Ban đầu, buổi hội thảo được lên kế hoạch tổ chức cho hai khóa của một trường trung học, nhưng sau đó hiệu trưởng của trường đã mở rộng cho toàn trường khi ông biết hội thảo đó về Pháp Luân Đại Pháp.

Các học viên cũng đã tổ chức một buổi hội thảo dành cho toàn thể cán bộ của một trường trung học khác và nhận được phản hồi rất tốt. Sau đó, các học viên lại nhận được lời mời quay lại tổ chức thêm một hội thảo nữa.

Thiết lập một điểm luyện công ở thành phố Taiping tỉnh Perak

dcc8be6106ad73872f873101e4a6c59e.jpg

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Công viên Taiping Lake Gardens

Taiping là một thành phố du lịch nổi tiếng với những kiến trúc thời thuộc địa được bảo tồn rất tốt ở phía Tây Bắc Malaysia. Các học viên thấy rằng việc thiết lập một điểm luyện công ở đó sẽ hữu ích cho việc phối hợp tổ chức luyện công tập thể, học Pháp nhóm cũng như các hoạt động khác.

Tại buổi gặp mặt đầu tiên, các học viên đã nhiệt tình chia sẻ trải nghiệm của họ khi mới bước vào tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Anh Lý đã chia sẻ rằng, tám năm trước, một người bạn thấy anh không khỏe đã tặng anh một đĩa CD về các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp. Anh đã bước vào tu luyện đầy nhiệt huyết và sớm thấy được những cải biến đáng kể về sức khỏe của mình.

Anh Lý từng bị huyết áp cao và có vấn đề ở đĩa đệm khiến anh di chuyển khó khăn và đau đớn. “Trước đó, tôi thậm chí còn không thể nhấc nổi một con vịt quay. Còn bây giờ thì tôi có thể xách hai xô nước và có thể ngồi xổm một cách thoải mái. Ngay cả bệnh huyết áp cao của tôi cũng biến mất.”

Trong buổi gặp mặt đầu tiên, các học viên đã quyết làm theo lời giảng của Sư phụ Lý bằng cách tổ chức học Pháp nhóm hàng tuần vào các ngày thứ Tư và luyện công tập thể vào các ngày Chủ Nhật tại Công viên Taiping Lake Gardens.

Thiết lập điểm luyện công tập thể ở thành phố Kuala Kangsar

Trong một bữa tiệc cùng bạn bè, một học viên đã chia sẻ về sự uyên thâm của Pháp Luân Đại Pháp và những lợi ích nó có thể mang lại cho những người bận rộn. Bà Lục, một người trong nhóm bạn, nói rằng bà và chồng thường dậy vào lúc 6 giờ sáng để tập thể dục.

Sau khi nghe gợi ý này, bà Lục quyết định học các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp tại khu vực đỗ xe của ga tàu điện vào sáng ngày hôm sau.

Trong khi các học viên đang hướng dẫn bà tập các bài công pháp thì bảy người dân trong làng đang tập thể dục trong khu vực đỗ xe cũng muốn tham gia. Sau khi học xong, mọi người quyết định sẽ gặp nhau vào lúc 6 giờ sáng, từ thứ Hai đến thứ Bảy hàng tuần, để luyện tập.

Bà Lục ngạc nhiên chia sẻ sau khi học các bài công pháp: “Toàn thân tôi cảm thấy rất thoải mái. Đầu gối của tôi không còn đau nữa.” Bà đã tình nguyện giúp một học viên địa phương phối hợp duy trì điểm luyện công hàng ngày.

Học viên Lưu chia sẻ với những người khác rằng sau khi bà luyện tập được một tháng, chân và đầu gối của bà không còn đau khi lên xuống cầu thang nữa.

Chị gái của hai học viên mới kể rằng đầu gối của bà trước đó rất cứng nhưng sau vài tuần luyện tập Pháp Luân Đại Pháp, bà đã có thể ngồi bắt chéo hai chân.

Còn người em gái nói rằng sau khi luyện bài công pháp thứ tư, các ngón tay của cô không còn cảm thấy tê và đau nữa.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/9/20/374092.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/9/25/172477.html

Đăng ngày 27-09-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share