Bài viết của Vương Anh, phóng viên báo Minh Huệ

[MINH HUỆ 23-9-2018] Ngày 22 tháng 9 vừa qua, thành phố Newark, California đã tổ chức lễ hội kỷ niệm 63 năm thành lập. Các học viên Pháp Luân Công đã tham gia lễ diễu hành với màn biểu diễn của đội trống lưng và trình diễn bài công pháp. Ban tổ chức lễ hội ước tính có khoảng 100.000 khán giả tham gia sự kiện thường niên này.

6820b71ee010590b53cf47c7899b970e.jpg

5be3f3f49b9a76757be98434a2ec49f4.jpg

Một số khán giả thử tập các bài công pháp của Pháp Luân Công

3f7fae0cc99a281f294ddcc3d5e8ab97.jpg

Các học viên Pháp Luân Công trình diễn các bài công pháp trước sân khấu chính

27d938ed111002e8ac4a3e333b45880a.jpg

Các học viên Pháp Luân Công biểu diễn trống lưng

0604a46ef53149a2f21e7d2202d49da5.jpg

Cô Eva là một trong số các khán giả của lễ diễu hành. Cô đã thử tập các bài công pháp của Pháp Luân Công bằng cách bắt chước động tác của các học viên: “Tôi muốn được bình yên và tĩnh tại, bởi vậy tôi đang bắt chước theo họ. Tôi rất thích!”

Khi các học viên Pháp Luân Công đi qua khu vực sân khấu chính, ban tổ chức đã giơ ngón tay cái lên khích lệ họ và giới thiệu: “Pháp Luân Công là một phương pháp tu luyện cả thân lẫn tâm dựa trên nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn. Môn tu luyện này có thể giúp các học viên giảm bớt căng thẳng và tăng cường trí tuệ. Tại Thư viện Fremont có các lớp hướng dẫn tập các bài công pháp miễn phí. Tất cả các bạn đều được hoan nghênh tham gia!”

Anh Jason nói rằng anh thích các động tác và đã hỏi một học viên rằng có phải họ đang luyện Thái Cực Quyền hay không. Sau khi tìm hiểu về Pháp Luân Công, anh nói: “Tôi thích nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn.” Anh đã hỏi thêm thông tin về các bài công pháp và đã chụp lại hình ảnh của tờ rơi giới thiệu.

Cô Betty Cole, giám khảo của cuộc diễu hành, đã thốt lên: “Pháp Luân Công thật tuyệt! Tôi thực sự thích họ. Tôi rất vui khi các học viên Pháp Luân Công có thể tham gia cuộc diễu hành này.”

Một vị giám khảo khác, anh George Smith, nhận xét: “Nhóm Pháp Luân Công thật đặc sắc. Tôi đặc biệt thích biểu diễn của đội trống lưng ngày hôm nay. Đó là tiết mục yêu thích của tôi.”

“Chân – Thiện – Nhẫn thật tuyệt vời”, anh tiếp tục nói. “Người Mỹ chúng ta cần có nhiều người hơn nữa hành xử theo nguyên lý này, đặc biệt là giới trẻ.”

ca97af19b3041d51d58b71ea65bc8c78.jpg

Ông George Smith, giám khảo diễu hành

d4acc90f10a7fc279a6a954e91c4fc52.jpg

Các giám khảo của cuộc diễu hành, ông Edward Moore (bên trái) và ông David Smith (bên phải)

Giám khảo David Smith đã dùng từ “đáng kinh ngạc” khi nhận xét về các học viên Pháp Luân Công. Ông rất ấn tượng khi trong đội trống lưng có một người đã 83 tuổi và có thể đi bộ cả chặng diễu hành.

Giám khảo Edward Moore nói rằng biểu diễn của đội trống lưng đã để lại ấn tượng sâu sắc đối với ông.

Ông Matthew, một nhà tổ chức sự kiện cho biết: “Sự tham gia của các học viên Pháp Luân Công đã giúp cuộc diễu hành trở nên ý nghĩa hơn. Tôi rất vui vì họ có thể tham gia và hy vọng rằng họ sẽ quay trở lại vào năm tới.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/9/23/374619.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/9/24/172266.html

Đăng ngày 26-09-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share