Bài viết của học viên Pháp Luân Công ở Đức

[MINH HUỆ 22-9-2018] Khách tham quan các triển lãm sức khỏe được tổ chức gần đây tại Bremen và Chamland Vital, Đức, đã có cơ hội tìm hiểu về Pháp Luân Công và thậm chí học các bài công pháp theo mong muốn của họ.

Bremen

Một triển lãm sức khỏe dành cho người cao tuổi đã được tổ chức ở Bremen vào ngày 18 và 19 tháng 9 năm 2018. Quầy thông tin của Pháp Luân Công chiếu video giới thiệu về môn tu luyện thiền định, và các học viên trình diễn các bài công pháp.

5357b6871262422980839f868f19754d.jpg

Những người cao tuổi quan tâm xem các học viên Pháp Luân Công trình diễn tọa thiền

04823a561dde4439fa70678a32855f82.jpg

370abd713c866cbec2056daaa6211251.jpg

Nói cho mọi người biết về Pháp Luân Công

Một phụ nữ đang quan sát các học viên biểu diễn bài công pháp thứ tư nói rằng các học viên dường như rất tường hòa và không bị ảnh hưởng bởi mọi tiếng ồn xung quanh. Bà đã tập theo để học các bài công pháp.

Một phóng viên đã chụp ảnh các màn biểu diễn các bài công pháp. Cô còn lấy một cuốn Tuần báo Minh Huệ và nhờ một học viên gửi cho cô thêm thông tin về Pháp Luân Công.

Chamland Vital

Triển lãm sức khỏe được tổ chức tại Chamland Vital vào giữa tháng 9 là sự kiện lớn nhất khu vực Chamland Schau. Sự kiện này được tổ chức tại tòa thị chính mới khánh thành và có nhiều khách tham quan tham dự. Quầy thông tin Pháp Luân Công ở ngay gần lối vào triển lãm.

429eeee9b983fc43c081aff59f8ea230.jpg

Quầy thông tin Pháp Luân Công

d85972b2b961e558a64471d757131538.jpg

115a4cde32dec296e2768a35ed74364c.jpg

Khách tham quan đang học Pháp Luân Công

cfc62d66d0906083ff132f34527864a6.jpg

Một bé gái đang tập bài tọa thiền

Vào ngày đầu tiên của triển lãm, một người phụ nữ chống gậy đã đến quầy thông tin và nói với một học viên rằng cô đã biết đến Pháp Luân Công tại triển lãm sức khỏe năm ngoái. Cô cho hay rất vui khi được gặp lại quầy Pháp Luân Công.

Cô nói rằng cô phải chống gậy nên không tiện để học lúc này nhưng cô sẽ nói chồng cô học môn này. Cô bày tỏ sự bất bình khi nghe nói đến cuộc bức hại các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc.

Trong hai ngày triển lãm, các học viên đã được hỏi Pháp Luân Công khác với các trường phái tu luyện khác như thế nào. Nhiều người quan tâm đã ghi lại thời gian và địa điểm của điểm luyện công tập thể. Một số người quyết định học luôn các bài công pháp ở phòng học trên tầng hai.

Markus Schöberl, một thợ cơ khí, đã đi 40 cây số để đến triển lãm ở Chamland. Anh có bệnh ở lưng do công việc của mình. Để cố gắng giảm đau, anh đã thử học một khóa yoga.

Đây là lần đầu tiên anh nghe nói đến Pháp Luân Công và tình cờ trông thấy quầy thông tin ngay khi anh chuẩn bị rời đi. Anh rất quan tâm và quyết định bắt đầu học nó. Anh nói anh cảm thấy rất dễ chịu và thoải mái sau khi tập.

Bài viết liên quan bằng tiếng Hán:

https://www.minghui.org/mh/articles/2018/9/21/374399.html.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/9/22/374467.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/9/23/172149.html

Đăng ngày 25-09-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share