Bài viết của các phóng viên báo Minh Huệ: Lưu Văn Tân, Phái Dung, Tống Tâm Minh, Hoàng Vũ Sinh

[MINH HUỆ 15-7-2018] Cách đây 19 năm, Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã phát động cuộc đàn áp tàn bạo nhắm vào Pháp Luân Công. Trong suốt 19 năm ấy, nhiều người Đài Loan đã đón nhận pháp môn này như một phương thức để cải thiện tinh thần, thể chất, tư tưởng, và kết nối với tinh hoa và sự uyên thâm của văn hóa truyền thống Trung Hoa.

Lễ diễu hành ngày 14 tháng 7 tại Đài Bắc, với sự tham gia của hơn 2.000 học viên, đã thể hiện tính phổ biến của Pháp Luân Công ở Đài Loan và đưa ra một cơ hội cho du khách Trung Quốc Đại lục suy xét lại những gì họ đã từng nghe về Pháp Luân Công qua tuyên truyền vu khống của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

28a6a7b381a13a4f9c7299fa80cceedc.jpg

fcad34cbaa1831e42f647b389c19444e.jpg

0361bcdbdd15ebb80fdc29bb580878bd.jpg

9cd0ff4b8a4b6b73ccab7e4af02fdd79.jpg

f5ddd1e97baf14b22f58cb2cf183a727.jpg

ed7a2fbed53fd871466f8ef2f485b43f.jpg

9f19944c0213b159034829b074c873a0.jpg

d27449b15526cbcff0f006dbcfa41e03.jpg

3c56920a73dcb372ef124390bb1bb78d.jpg

Hơn 2.000 học viên Pháp Luân Công đến từ miền Bắc Đài Loan đã tổ chức diễu hành vào ngày 14 tháng 7 để nâng cao nhận thức về cuộc bức hại ở Trung Quốc Đại lục. Tuyến đường diễu hành dài hơn 4 cây số và đi qua các khu thương mại và trường học quan trọng của Đài Bắc.

Một đoàn du khách đến từ tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc, quan sát các học viên khi họ tập trung để chuẩn bị cho lễ diễu hành. Hướng dẫn viên của đoàn nhắc nhở họ nhanh chân và yêu cầu họ không lấy bất cứ tài liệu nào về Pháp Luân Công. Tuy nhiên, một số vị khách đã chụp ảnh các tấm biểu ngữ Pháp Luân Công với thông điệp như: “Thoái xuất khỏi ĐCSTQ, chấm dứt cuộc bức hại.”

Du khách Trung Quốc chấn động trước “Cảnh tượng hiếm thấy”

Ông Hồ, từ Bắc Kinh, đi du lịch một mình. Hôm nay là ngày thứ ba trong chuyến đi 10 ngày của ông. Ông đi theo đoàn diễu hành, quay video và chụp ảnh. Ông cho biết ông muốn ghi lại “cảnh tượng hiếm thấy” này. Pháp Luân Công đã khơi gợi sự tò mò trong ông vì ngày nào ông cũng thấy các học viên tại các điểm du lịch, giờ lại gặp một đoàn đông các học viên như vậy.

Ông nói ông đã từng thấy các cuộc đình công của công đoàn ở Paris và những xung đột phát sinh trong các sự kiện đó. Tuy nhiên, ông thấy đoàn diễu hành Pháp Luân Công rất ôn hòa và có kỷ luật. Ông cũng nhận xét rằng đoàn Pháp Luân Công gồm các học viên thuộc mọi lứa tuổi, và thấy sự khác biệt lớn giữa những gì mắt thấy tai nghe về Pháp Luân Công ở Đài Loan với những gì ông từng được nghe trong môi trường bức hại trên đất Đại lục.

Ông Hồ nói rằng ông tôn trọng Pháp Luân Công và xem đó như một loại tín ngưỡng và tự do cá nhân, cho dù pháp môn này bị cấm ở Đại lục. Ông hy vọng sẽ chia sẻ với bạn bè ông ở Trung Quốc về những hình ảnh ghi được.

“Tôi không ngờ lại có nhiều người tu luyện Pháp Luân Công đến vậy!”

“Tôi đã trông thấy các học viên Pháp Luân Công tại các điểm du lịch ở Đài Loan và các quốc gia khác. Nhưng tôi không ngờ lại có nhiều người tu luyện môn này đến vậy”, ông Tống đến từ Bắc Kinh nhận xét. Ông Tống là người từ tỉnh Quảng Đông, đi du lịch cùng bạn là ông La.

“Vô cùng sôi động! Đông người thật. Chúng tôi không thể thấy cảnh tượng này ở Trung Quốc Đại lục”, ông La thốt lên. Ông nói rằng ở Trung Quốc thì khó mà biết là Pháp Luân Công ở nước ngoài lại phổ biến đến thế, do tuyên truyền và kiểm soát mạng internet ở Đại lục. “Nhưng ở Đài Loan thì không thành vấn đề. Cuộc diễu hành hoành tráng thật. Đúng là một cảnh tượng hiếm thấy!”

Ông Tống nói thêm: “Chúng tôi hay sang Hồng Kông, nhưng chưa bao giờ gặp đoàn diễu hành Pháp Luân Công ở đó. Hôm nay, chúng tôi thật may mắn được gặp đoàn Pháp Luân Công tại Đài Loan!”

Bà Trần, một học viên Pháp Luân Công, đã dành rất nhiều thời gian trò chuyện với du khách Trung Quốc tại Đài Tưởng niệm Tôn Trung Sơn. Bà nói với một phóng viên rằng: “Nhiều du khách Trung Quốc, đặc biệt là những người không đi theo hướng dẫn viên, chăm chú đọc các bảng trưng bày của Pháp Luân Công tại các điểm du lịch và chụp ảnh những tấm bảng này.”

Một số hướng dẫn viên ủng hộ Pháp Luân Công thường nói đoàn khách của họ tập trung tại các tấm biểu ngữ Pháp Luân Công. Những hướng dẫn viên khác khuyên khách của họ nhờ các học viên Pháp Luân Công giúp đỡ khi họ bị lạc, bởi vì các học viên rất tốt bụng và chắc chắn sẵn lòng giúp đỡ họ.

Nhiều khán giả địa phương bày tỏ sự ủng hộ bằng cách thốt lên tán thưởng: “Pháp Luân Công thật tuyệt vời!” khi đoàn diễu hành đi qua.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/7/15/371080.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/7/16/171138.html

Đăng ngày: 19-7-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share