Bài viết của một học viên Pháp Luân Công tại Cyprus

[MINH HUỆ 11-7-2018] Hôm Chủ Nhật, ngày 8 tháng 7 năm 2018, học viên Pháp Luân Công tại Cyprus đã tổ chức các hoạt động tại Cảng RaphosHarbor để phổ biến thông tin về Pháp Luân Công và cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đối với pháp môn này suốt 19 năm qua.

aacaf83687de9ee0e203336dec30a6d9.jpg

Trình diễn các bài công pháp của Pháp Luân Công

9dd30172e4bbbc034d5c2b26eaf0f156.jpg

Tặng tài liệu Pháp Luân Công

Khi các học viên treo tấm biểu ngữ tại bến cảng, một chủ tàu du lịch nói với họ rằng tàu của ông đậu sát đó. Các học viên hỏi ông rằng liệu tấm biểu ngữ có làm cản trở việc kinh doanh của ông không, nếu có thì họ sẽ vui vẻ rời nó đi. Người chủ tàu cảm động trước sự quan tâm của các học viên và hỏi họ tới đây làm gì. Ông nghe họ giải thích và dành thời gian xem họ trình diễn các bài công pháp.

Hai cảnh sát cũng dừng lại và lắng nghe phần giới thiệu của các học viên. Họ hỏi cách tập các bài công pháp và khen các học viên đã làm những việc hết sức ý nghĩa.

Nhiều du khách xem các học viên trình diễn các bài công pháp. Một số chụp ảnh và lấy các tài liệu giới thiệu. Những người khác ký tên vào bản thỉnh nguyện đòi công lý cho các học viên đang bị bức hại ở Trung Quốc.

Ba phụ nữ trẻ xem màn trình diễn các bài công pháp và hết sức quan tâm. Họ muốn học các bài tập, do vậy một học viên đã hướng dẫn họ các động tác. Một người cha cùng con trai cũng thích học Pháp Luân Công. Họ lấy các tài liệu hướng dẫn và nói rằng họ sẽ tìm hiểu thêm về môn tu luyện trên Internet


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/7/11/370914.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/7/14/171110.html

Đăng ngày: 16-7-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share