Bài viết của các học viên Pháp Luân Công tại Đảo Rhode

[MINH HUỆ 10-7-2018] Ngày 4 tháng 7 năm 2018, các học viên Pháp Luân Công tại Đảo Rhode và Massachusetts đã tham gia vào lễ diễu hành Ngày Quốc khánh mùng 4 tháng 7 lần thứ 233 tại Bristol, Đảo Rhode. Thành phố này được biết đến là nơi tổ chức lễ kỷ niệm Ngày 4 tháng 7 lâu đời nhất của quốc gia.

Đoàn Pháp Luân Công được dẫn đầu bởi các học viên, trong trang phục tiên nữ, cầm tấm biểu ngữ có ghi ‘Chân-Thiện-Nhẫn’ và vẫy những dải lụa đầy màu sắc.

Thuyền Pháp của họ được trang trí hoa sen và có các học viên đang trình diễn các bài công pháp Pháp Luân Công. Trên thuyền có một biểu ngữ với dòng chữ: “Các học viên Pháp Luân Đại Pháp tôn vinh tự do tín ngưỡng và ngôn luận của nước Mỹ.”

Thiết kế của thuyền Pháp Luân Công đã được ban tổ chức sự kiện trao giải “Nhóm phi thương mại đẹp nhất”.

Theo sau thuyền Pháp là đội trống lưng với màn trình diễn sôi nổi và vui nhộn. Nhiều khán giả dọc tuyến đường diễu hành khen ngợi đoàn Pháp Luân Công. Một số người hô vang “Cảm ơn các bạn” và “Pháp Luân Công tuyệt đẹp”. Một số người hỏi rằng họ có thể học các bài công pháp ở đâu.

5f87d7668e577657a8d932a193cf1a33.jpg

Các học viên trong trang phục tiên nữ cầm tấm biểu ngữ và các dải lụa

adfe25cdb02b586d6eafde4c1e8fdd65.jpg

Thuyền Pháp và giải thưởng đạt được

0bda7d5c020d38a9994118d1a483446a.jpg

Hoa sen rực rỡ và các học viên trình diễn các bài công pháp Pháp Luân Công trên thuyền Pháp

9db8a2b727eca666ce3b86a87a542c43.jpg

Đội trống lưng của các học viên biểu diễn

0451661dfdcb7952fc6b79c648a0325e.jpg

Các học viên vẫy chào khán giả và chúc họ một ngày 4 tháng 7 vui vẻ


Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/7/10/171071.html

Đăng ngày 14-7-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share