Bài viết của Trương Vận, phóng viên báo Minh Huệ

[MINH HUỆ 3-7-2018] Các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Toronto đã tham gia hai lễ diễu hành Ngày Quốc khánh Canada vào hôm mùng 1 tháng 7 năm 2018. Nhiều thành phố trên khắp Canada đang kỷ niệm sự kiện truyền thống này để chúc mừng Ngày Quốc khánh Canada lần thứ 151.

c8311f4bfc69bea9b69b376231443710.jpg

ae7f27167001cce903eb3fc97ff9470f.jpg

7f228ecc81430eeec7a61b5012bf6b79.jpg

98df0a7d7ea8869b6d01902693b9bd01.jpg

083b452ec23e35b0434f5d472fd963e6.jpg

Học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Toronto tham gia Lễ diễu hành Ngày Quốc khánh Canada vào hôm mùng 1 tháng 7 năm 2018

Mặc dù nhiệt độ cao đến 35 độ C (cảm giác như trên 38 độ C), các màn trình diễn của các học viên tại Mississauga vào buổi sáng và Scarborough vào buổi chiều đều đem đến niềm vui và sự thích thú cho khán giả.

0cffbcecb93d131d6dbd3814df723206.jpg

121f36b4f9a9886d45a92d3fca4a109c.jpg

Màn trình diễn vào buổi chiều ở Scarborough

Bà Từ ở tỉnh Tế Nam, Trung Quốc, đến thăm gia đình và đã đi cả cuộc diễu hành cùng bạn của bà. Ấn tượng bởi những phản hồi tích cực của mọi người dọc tuyến đường, bà nói: “Tôi nghe thấy tiếng vỗ tay và sự thích thú không ngừng, từ đầu đến cuối. Thật tuyệt vời!” Bà cho hay nhóm Pháp Luân Đại Pháp là lớn nhất trong các nhóm tham gia và thật ngoạn mục.

e73dbb0726772939984ffef47bf593bc.jpg

Ông Steven Lam, một ứng cử viên chức thị trưởng Toronto, cho biết ông thích thông điệp của các học viên Pháp Luân Đại Pháp.

Ông Steven Lam, ứng cử viên thị trưởng cho biết ông thực sự thích Đoàn nhạc Tian Guo và chiếc thuyền Pháp Luân Đại Pháp. “Họ tổ chức rất tốt. Thông điệp Chân – Thiện – Nhẫn thật phi thường và giúp cho xã hội của chúng ta rất nhiều.”

da8195cff6eb2eb8b34d29b1866c389c.jpg

Bà Trisha (bên trái) nói rằng bà luôn thích được gặp các học viên

Cư dân của Mississauga, bà Trisha đã cổ vũ khi Đoàn nhạc Tian Guo đi qua. Bà nói: “Tôi không biết tại sao năm nào tôi cũng rất thích nhóm này. Họ lúc nào cũng rất đẹp mắt và tôi muốn biết thêm về nó.” Bà đã nhận một cuốn sách nhỏ từ một học viên và nói bà sẽ tìm hiểu thêm thông tin trên mạng.

Bà Janine và con gái Marianna là người Mexico nhập cư hơn 10 năm trước. Bà nhận xét: “Nhóm Pháp Luân Đại Pháp tỏa sáng nhất. Con thuyền thật đẹp và các tiên nữ rất duyên dáng. Màn biểu diễn mang đến cho chúng ta sự yên bình và kỳ diệu.” Bà muốn cảm ơn tất cả các học viên vì những đóng góp và nỗ lực của họ. Cô Marianna đã nghe nói đến cuộc đàn áp ở Trung Quốc và cô hy vọng sự tàn bạo này sẽ sớm kết thúc.

Bà Sandra nói: “Nhóm này thật tuyệt. Trông họ rất an hòa và thực sự tuyệt vời.” Bà đã xem các học viên trong cuộc diễu hành bốn năm liên tiếp và xúc động bởi thái độ tích cực và nụ cười chân thành của các học viên. “Thời tiết hôm nay rất nóng và tôi không biết sao họ có thể làm được như vậy trong những bộ trang phục đó. Nhưng tôi chân thành muốn cảm ơn họ vì màn biểu diễn tuyệt vời.”

Cặp vợ chồng Bell và Diane, hàng năm đều xem cuộc diễu hành và họ rất vui vì năm nào cũng thấy các học viên. “Tôi đã nghe nói đến cuộc bức hại ở Trung Quốc từ các bản tin. Nó khiến tôi rất buồn”, cô nói: “Tôi không thể hiểu tại sao những người vô tội lại bị ngược đãi như vậy, và tôi hy vọng thảm kịch của cuộc bức hại này sẽ sớm kết thúc.”

1190a594c6a9221f6c52f9d7a024a8b0.jpg

Anh Tom (bên trái) cho hay anh và gia đình mình rất thích Pháp Luân Đại Pháp

Anh Tom đến từ Hàn Quốc và anh đã xem lễ diễu hành cùng với gia đình và bạn bè. Anh thốt lên: “Tôi ủng hộ Pháp Luân Đại Pháp.” Anh nhận một cuốn tài liệu nhỏ từ một học viên và nói rằng anh sẽ đọc để tìm hiểu thêm về Pháp Luân Đại Pháp.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/7/3/370552.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/7/4/170994.html

Đăng ngày 7-7-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share