Bài viết của một học viên tại Vương Quốc Anh

[MINH HUỆ 22-4-2018] Ngày 17 tháng 4 vừa qua, hai nhà lập pháp Vương Quốc Anh là Jim Shannon và Fiona Bruce đã tổ chức Hội nghị Bàn tròn tại Parliament Hill tập trung vào tội ác thu hoạch nội tạng do chính quyền Trung Quốc hậu thuẫn.

Chín nhà hoạt động nhân quyền đã phát biểu tại hội nghị, bao gồm cựu Quốc vụ khanh Canada David Kilgour, nhà báo Ethan Gutmann, phó chủ tịch Ủy ban Nhân quyền của Đảng Bảo thủ Benedict Rogers, và bác sỹ người Ngô Duy Nhĩ Enver Tohti.

Các diễn giả đã kêu gọi chính phủ Anh sớm hành động để ngăn chặn tội phạm nhân quyền này.

3d7bba4d81da5eed4cf1a985dfef4634.jpg

Ông Ethan Gutmann tham dự hội nghị ngày 17 tháng 4

a7794325dcacbac5cfdfacc2fe2635d3.jpg

Ông Benedict Rogers phát biểu tại hội nghị

Dựa trên nghiên cứu điều tra của mình, ông David Kilgour kết luận rằng nạn thu hoạch nội tạng quy mô lớn vẫn đang diễn ra ở Trung Quốc.

Ông ước tính năm 2016 có hơn 60.000 ca cấy ghép tạng được tiến hành ở Trung Quốc, cao hơn nhiều so với con số 10.000 mà chính quyền Trung Quốc tuyên bố.

Ông David Kilgour kêu gọi cộng đồng quốc tế gây sức ép lên chính phủ Trung Quốc, và nhấn mạnh rằng các bác sỹ cấy ghép nội tạng không được “cố tình làm ngơ” trước vấn nạn này.

Trong bài phát biểu của mình, ông Ethan Gutmann chỉ ra rằng không còn thời gian cho chỉnh phủ Anh thảo luận về việc nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng xảy ra như thế nào, mà là lúc hành động và công khai lên án nó.

Ông Benedict Rogers xem xét những nỗ lực mà Ủy ban của ông đã thực hiện trong hai năm vừa qua về vấn nạn này, đồng thời kêu gọi quốc hội và chính phủ Anh đứng lên vì người dân Trung Quốc.

Nghị sỹ quốc hội, cũng là người chủ trì hội nghị, ông Shannon cho biết ông rất vui khi thấy các nhà lập pháp đa đảng đã bắt đầu chú ý đến tội ác này.

878692689d25f71d71b919bebdca64e5.jpg

Ông Adnan Sharif, thư ký Hiệp hội Bác sỹ Chống Cưỡng bức Thu hoạch Nội tạng (DAFOH) chỉ ra sự thiếu minh bạch ở Trung Quốc. Ông phát biểu rằng chính phủ Trung Quốc cần phải cho phép điều tra độc lập nếu họ thực sự chấm dứt sử dụng nội tạng trái phép như họ đã tuyên bố.

decd94f0f25add7aab7e272a279ff8ce.jpg

Ông David Kirkham, giáo sư khoa học chính trị, tham gia hội nghị. Ông nói rằng ông sẽ thông tin cho sinh viên của mình về vấn nạn này và nhận định rằng nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng là loại tội phạm nhân quyền nặng nhất.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/4/22/364411.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/4/28/169512.html

Đăng ngày: 1-5-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share