Bài viết của Đức Long và Trương Thiến, phóng viên báo Minh Huệ

[MINH HUỆ 21-6-2018] Tuần qua, gần 10.000 học viên Pháp Luân Công đến từ 56 quốc gia và khu vực đã tổ chức một loạt các sự kiện ở Washington D.C. Họ giới thiệu môn tu luyện tự thân cho công chúng và triển khai các hoạt động nhằm nâng cao nhận thức về cuộc bức hại Pháp Luân Công 19 năm qua ở Trung Quốc.

Bài báo này bao gồm những hình ảnh về luyện công tập thể tại Tòa nhà Quốc hội Mỹ và kháng nghị ôn hòa trước Đại Sứ quán Trung Quốc, cả hai sự kiện đều diễn ra vào hôm thứ Tư.

Luyện công tập thể tổ chức tại bãi cỏ phía Tây Tòa nhà Quốc hội Mỹ

151ba52f42cea1fa3da7e24fa50dfb27.jpg

07111146de5e2067a70b18970995dc45.jpg

e7a8c614c8849816cf9fae88af1c1aca.jpg

8e957936324b5380671d39b211552913.jpg

3542fbd1db6d8485b0d3cc72757fdf31.jpg

dca2d975dbce203e52c7bd652fb4d9ca.jpg

e1505d8d60441cc16754e13436c1cf3f.jpg

Kháng nghị ôn hòa trước Đại Sứ quán Trung Quốc

a2ef202ed945662d3e200ea2d5478c4f.jpg

8ed4ceccbdab3c8fe9e19b23c0741103.jpg

Cô Vu Kính, một trong những người tham gia kháng nghị, rời Trung Quốc tới Hoa Kỳ ba năm về trước. Cô nói: “Chỉ vì không chịu từ bỏ Pháp Luân Công, tôi đã bị bắt giam ba lần và bị kết án tù. Còn hiện giờ ở Mỹ, tôi được tự do tu luyện, vì thế tôi cảm thấy mình có trách nhiệm lên tiếng cho các đồng tu của tôi ở Trung Quốc, những người không có tự do. Tôi hy vọng học viên ở những nước tự do sẽ giúp đỡ họ.”

Cô Vu sống ở Washington D.C, và đến Đại Sứ quán Trung Quốc vài lần một tuần để kháng nghị. “Một vài nhân viên đại sứ quán đã nói riêng với tôi rằng họ ngưỡng mộ tinh thần của chúng tôi.”

Ông Giang Hải chia sẻ rằng khi ông tìm thấy Pháp Luân Công, ông biết đó là những gì ông đã hằng tìm kiếm.

“Tôi liền nói ngay với cha mẹ mình, những người cũng đang tìm kiếm một môn tu luyện chân chính”, ông Giang Hải nói: “Chân – Thiện – Nhẫn là huyền năng. Nếu mọi người đều tuân theo nguyên lý này, thế giới sẽ trở nên tốt đẹp hơn.”

“Đảng Cộng sản Trung Quốc đàn áp Chân – Thiện – Nhẫn. Cuộc bức hại này khiến đạo đức suy đồi. Mọi người nên góp phần nâng cao đạo đức”, ông Giang giải thích: “Tôi đến đây hôm nay để ủng hộ công lý.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/6/21/370080.html

https://www.minghui.org/mh/articles/2018/6/21/370084.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/6/23/170873.html

Đăng ngày 25-6-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share