Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại New York và Đức

[MINH HUỆ 11-6-2018] Các học viên trên khắp Đại Tây Dương đã tham gia rất nhiều sự kiện để chia sẻ môn tu luyện Pháp Luân Đại Pháp tại cộng đồng địa phương. Bài viết này đăng tải các sự kiện được tổ chức tại thành phố New York, Hoa Kỳ và Cologne, Đức.

Thành phố New York, Hoa Kỳ

Hội chợ Mua sắm Đại lộ số 6 diễn ra tại Manhattan vào ngày 2 tháng 6 năm 2018. Các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã dựng một quầy thông tin và chúc mừng dịp đặc biệt này cùng với hàng trăm nhà cung cấp khác.

Ấn tượng với các học viên trong trang phục màu vàng, nhạc luyện công du dương, nhiều người qua đường đã dừng chân để đọc thông tin và trò chuyện với các học viên. Một số người cũng bắt đầu học các bài công pháp từ các học viên ngay tại đó.

Bà Mangalika, giảng viên đại học, tò mò về các động tác nhẹ nhàng của các bài công pháp. Bà nói chuyện với một học viên và tìm hiểu về môn tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Bà cho hay bà rất thích nó. Bà cũng biết về cuộc bức hại ở Trung Quốc và bày tỏ hy vọng rằng cuộc bức hại sẽ sớm chấm dứt. Trước khi rời đi, bà cảm ơn người học viên và nói: “Tôi rất vui vì đã gặp các bạn. Đây là một bước ngoặt trong cuộc đời tôi”.

bb3f288b1ea987ac32c8c4e4f08f32bf.jpg

Người qua đường học các bài công pháp từ các học viên Pháp Luân Đại Pháp trong Hội chợ Mua sắm Đại lộ số 6 ở Manhattan vào ngày 2 tháng 6 năm 2018.

Anh Ed, người có hai con nhỏ, hỏi về những bông sen bằng giấy. Một học viên giải thích rằng những bông hoa sen đó được gấp thủ công, và tượng trưng cho sự bình an và thánh khiết. Chỉ vào những từ Chân- Thiện- Nhẫn, anh Ed cho hay anh thích những đạo lý này. “Phải chăm sóc hai con nhỏ, cùng với áp lực từ cuộc sống, khiến tôi thường xuyên bị căng thẳng. Đó là lý do tại sao tôi luôn tìm kiếm một môn tập gì đó như thế này để thư giãn”. Anh rất vui khi nghe nói có một điểm luyện công gần công viên Bryant, và nói rằng mình có thể tham gia vào giờ nghỉ trưa. Cuối cùng, anh lấy hai bông sen giấy cho các con và anh nói sẽ học các bài công pháp cùng chúng.

Cô Angel cho biết cô rất tò mò khi trông thấy khoảng 20 người tọa thiền thành một vòng tròn tại Công viên Quảng trường Madison vào cuối tuần trước. Cô tự hỏi họ đang làm gì, nhưng không muốn làm phiền họ. Hôm nay, cô rất vui khi thấy bài tập tương tự ở quầy thông tin, và được biết đó là bài công pháp số 5 của Pháp Luân Đại Pháp. Cô Angel nói, cô thích các bài công pháp tường hòa và dự định sẽ tới Công viên Quảng trường Madison vào tuần tới để học nó.

Cologne, Đức

Vào ngày 9 và 10 tháng 6, các học viên được mời đến sự kiện Mùa hè Sáng tạo Cologne. Hơn 100 nhà triển lãm đã tham dự sự kiện, thu hút khoảng 10.000 người tham gia, nhiều người trong số họ là giáo viên từ các trường học và các trung tâm giữ trẻ trong khu vực.

Quầy thông tin của các học viên thu hút rất nhiều sự chú ý với âm nhạc rất hay, phông nền vàng, và tấm thảm xanh lá cây. Một số người qua đường trò chuyện với các học viên và một số người đã ký tên thỉnh nguyện phản đối cuộc bức hại ở Trung Quốc.

4bd6f7c5267dc4bd2b3e26093117487c.jpg

1524385534065392723874da9a65798f.jpg

Luyện công tập thể và các hoạt động nổi bật của Pháp Luân Đại Pháp tại Mùa hè Sáng tạo Cologne vào ngày 9 và 10 tháng 6.

Một giáo viên tiểu học đưa học sinh của cô đến hội chợ. Các em học sinh đã học cách gấp hoa sen giấy, trong khi cô học các bài công pháp. Cô cảm ơn các học viên đã sắp xếp phù hợp như vậy.“ Trẻ nhỏ ngày nay có rất nhiều trò giải trí từ truyền hình và trò chơi điện tử. Chúng rất khó bình tĩnh và tập trung vào một điều gì đó”. Cô rất vui vì các em học sinh có thể tập trung vào các hoạt động ở đây. Cô cho biết cô sẽ nói cho nhiều người hơn nữa biết về môn tu luyện.

Một phụ nữ khoảng 60 tuổi xem trình diễn các bài công pháp một hồi lâu và nói chuyện với một học viên để tìm hiểu thêm về môn tu luyện. Bà rất vui khi nghe nói đến các nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Bà nói bà làm việc tại một sân bay và hàng ngày phải chịu nhiều áp lực. Bà chia sẻ rằng thậm chí bà còn có dự định rời khỏi thành phố đến một vùng xa xôi để giảm bớt căng thẳng.

Bà nhận xét: “Nếu có thêm nhiều người giống như các bạn và chiểu theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn, nhiều vấn đề trong xã hội này sẽ không còn nữa”. Bà hỏi thông tin về các điểm luyện công chung, và cho hay cả bà và chồng bà rất vui được học các bài công pháp.

Bài viết liên quan bằng tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/6/11/368689.html


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/6/11/368690.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/6/14/170762.html

Đăng ngày 19-6-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share