Bài viết của Thư Tuệ và Chu Văn Anh, phóng viên báo Minh Huệ

[MINH HUỆ 18-6-2018] Vào cuối tuần qua, học viên Pháp Luân Đại Pháp ở một số nước châu Âu đã tham dự các sự kiện cộng đồng để chia sẻ môn tu luyện với công chúng và nâng cao nhận thức về cuộc bức hại. Những nỗ lực của họ đã được đón nhận nồng nhiệt.

Đan Mạch

Liên hoan Chính trị Nhân dân, Folkemødet, diễn ra trên Đảo Bornholm từ ngày 14 đến 17 tháng 6. Các học viên Pháp Luân Đại Pháp dựng lều để hướng dẫn các bài tập miễn phí và nâng cao nhận thức về cuộc đàn áp ở Trung Quốc. Mặc dù hạn hán kỷ lục và nhiệt độ cao, khoảng 110.000 người đã tham dự sự kiện này.

Người qua đường hàng ngày đến học các bài công pháp. Giáo viên trung học, cô Maiane, cho hay cô cảm thấy trường năng lượng thật mạnh mẽ và gọi đây là môn tu luyện “tuyệt diệu”. Cô dự định mời các học viên đến trường học của cô để hướng dẫn các bài công pháp.

90d257831524298fa86a6793a8ec01a1.jpg

8930c7e244c6713ccb3d8564cc2befa9.jpg

Người dân học các bài công pháp Pháp Luân Đại Pháp tại Folkemødet từ ngày 14 đến 17 tháng 6 năm 2018.

Cô Chris đến từ Đại học Stanford, Hoa Kỳ rất ấn tượng với các bài công pháp chậm rãi, nhẹ nhàng. Sau khi học năm bài công pháp, cô cảm thấy thư giãn và rất thích chúng. Cô giải thích: “Vai tôi rất căng và bây giờ chúng đỡ hơn rất nhiều.” Trước đó, cô từng nghe nói đến cuộc bức hại ở Trung Quốc và nói rằng cô sẽ cho các bạn cùng lớp và bạn bè biết về điều đó.

Anh Rasmus cho biết các bài công pháp đem lại sự bình yên cho anh. Anh tìm hiểu về cuộc đàn áp ở Trung Quốc và anh bị sốc. Anh trò chuyện với một học viên một hồi lâu và nói rằng tội ác gây ra ở Trung Quốc thật khủng khiếp. Anh nói: “Chúng ta phải cùng nhau chấm dứt sự tàn bạo này.”

Đức

e59a8871b8efdb2dac208b91f67826e9.jpg

Đoàn nhạc Tian Guo diễu hành vào ngày 15 tháng 6 năm 2018.

Nhiều cư dân và khách du lịch rất vui mừng khi thấy Đoàn nhạc Tian Guo. Ông Từ ở vùng Đông Bắc Trung Quốc tới Frankfurt để công tác. Ông nói rằng sự sụp đổ của Đảng Cộng sản sẽ mang lại hòa bình và hạnh phúc không chỉ cho Trung Quốc mà còn cho cả thế giới.

fd6bd6ec099b02c005ad1170a80b49a1.jpg

Du khách Trung Quốc đọc các tấm áp phích.

Một thanh niên chạc 20 tuổi là thành viên trong nhóm du khách. Anh nói: “Tất cả những gì các bạn nói và viết trong tài liệu đều là sự thật.” Anh cho biết anh ủng hộ các học viên là nhận xét rằng các học viên đã rất vất vả. Anh đồng ý thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Pháp

Ngày 16 tháng 6, các học viên đã đến trung tâm thành phố Amiens để nói với mọi người về cuộc đàn áp ở Trung Quốc. Bà Neveu, 70 tuổi, trò chuyện với một học viên hồi lâu để tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại ở Trung Quốc. Bà ký tên vào bản thỉnh nguyện và nói: “Việc này [nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng] là một tội ác. Và thật khó có thể tưởng tượng rằng những con người trong thế kỷ 21 lại làm những việc như vậy. Tôi nghĩ hành động vô nhân đạo này phải chấm dứt ngay, ngay lúc này.”

c6bfd8140949a36b734ba82ae697473f.jpg

Người qua đường ký thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc.

Học sinh tiểu học Dewas nói rằng em đã biết vấn đề nhân quyền ở Trung Quốc rất tồi tệ. “Nhưng cháu không biết là nó lại tệ hại đến vậy. Thật quá khủng khiếp.” Em hy vọng chữ ký của mình sẽ giúp được các học viên.

Anh Christian đã học các bài công pháp ngay tại đó. Anh cho biết khi anh luyện bài công pháp số năm, anh có thể trầm tĩnh như thể tiếng ồn và người đi bộ xung quanh không ảnh hưởng đến anh. Anh nói thêm: “Tôi cảm thấy như một người mới, sảng khoái và trẻ lại.”

Bài viết liên quan bằng tiếng Hán:

https://www.minghui.org/mh/articles/2018/6/18/369977.html

https://www.minghui.org/mh/articles/2018/6/19/369987.html


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/6/18/369964.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/6/20/170838.html

Đăng ngày 23-6-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share