Bài viết của Trương Nhiên, phóng viên báo Minh Huệ tại Coquitlam

[MINH HUỆ 13-6-2018] Học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Canada tham gia cuộc Đại Diễu hành Gấu Teddy tại Lễ hội Coquitlam vào ngày 10 tháng 6 năm 2018. Khán giả khen ngợi đoàn diễu hành Pháp Luân Công rất quy mô và rực rỡ, và vui mừng được tìm hiểu về môn tu luyện cả tâm lẫn thân cổ xưa này.

6f11b77c8093de98922e6813487d47c0.jpg

7de3ba9be436242196406762c1abaa0c.jpg

049250b744b6ef5bd7c253196e017662.jpg

87c05efbe63c3e8bc3d3ebbdb92e5409.jpg

Học viên Pháp Luân Công tại cuộc Đại Diễu hành Gấu Teddy thuộc Lễ hội Coquitlam

Cuộc Đại Diễu hành Gấu Teddy, là một phần của Lễ hội Coquitlam thường niên, thu hút một lượng lớn người xem. Đi đầu đoàn diễu hành Pháp Luân Công là Đoàn nhạc Tian Guo, tiếp đến là chiếc thuyền hoa sen đẹp mắt, nhóm học viên trình diễn bài công pháp, và một đội trống lưng.

Anh Eric, cư dân địa phương, nói với phóng viên rằng đoàn diễu hành Pháp Luân Công vô cùng ấn tượng và độc đáo. Anh đặc biệt yêu thích chiếc thuyền hoa cùng phần trình diễn bài công pháp. Anh cho rằng các bài công pháp rất hòa ái và cho chúng ta thêm sức mạnh.

Khi các học viên Pháp Luân Công đi qua khán đài, ông Tom McDonald, người dẫn chương trình của cuộc diễu hành, giới thiệu Pháp Luân Công là môn tu luyện truyền thống Trung Hoa với một bộ năm bài công pháp, trong đó có một bài tọa thiền. Ông Tom cũng đề cập rằng Pháp Luân Công dạy Chân – Thiện – Nhẫn, và đã được phổ truyền tại hơn 100 quốc gia trên thế giới.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/6/13/368778.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/6/15/170777.html

Đăng ngày: 17-6-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share