Bài viết của học viên Pháp Luân Công tại Nam Úc

[MINH HUỆ 16-5-2018] Ngày 12 tháng 5 năm 2018, các học viên Pháp Luân Công ở Adelaide, Nam Úc đã tổ chức kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp lần thứ 19 tại Quảng trường Hindmarsh. Họ đã biểu diễn các bài công pháp, chụp ảnh tập thể để gửi lời chúc mừng sinh nhật đến Đại sư Lý Hồng Chí và nâng cao nhận thức cộng đồng về Pháp Luân Công.

b667e00b294ec7ae1599d566041bf905.jpg

Các học viên Pháp Luân Công chúc mừng sinh nhật Sư phụ Lý Hồng Chí

7050ab05b573d0c79ca270c5aa386a85.jpg

Các học viên biểu diễn 5 bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp

Một nhóm lớn biểu diễn các bài công pháp trên quảng trường đã thu hút nhiều sự quan tâm của khách qua đường.

Các học viên đã phát tặng tài liệu thông tin phơi bày cuộc bức hại Pháp Luân Công của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và thu thập chữ ký thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại.

0da57c772e83c1d376e86d45482f9810.jpg

Thu thập chữ ký kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại

4578391afcfbcee0e036c6ee6a0179f2.jpg

Anh Gered và con gái Hannha ủng hộ nỗ lực phản bức hại của các học viên Pháp Luân Công

Ông Gered, người dân địa phương và con gái Hannha tình cờ đi ngang qua sự kiện và bị sốc bởi tội ác thu hoạch tạng của ĐCSTQ đối với các học viên Pháp Luân Công còn sống. Cô Hannha nói rằng cô thấy thật kinh hoàng khi việc thu hoạch tạng như vậy lại có thể xảy ra ở thế kỷ 21 này và cả hai đã ký tên thỉnh nguyện. Cô Hannha nói rằng các bài công pháp trông rất đẹp mắt và hòa ái.

Hiệu trưởng Megalia của trường Văn hóa Ai Cập đã ký đơn thỉnh nguyện và nói với một học viên: “Thế giới này có quá nhiều vấn đề. Nhiều người vô tội đang bị bức hại. Tôi tin rằng những người hòa ái cuối cùng rồi sẽ thắng thế. Những người biết quan tâm, khoan dung và mang lại những điều tốt đẹp cho người khác sẽ được báo đáp về mặt tinh thần hoặc trong cuộc sống sau này của họ.”

Ông Megalia cho rằng thế giới cần Chân – Thiện – Nhẫn và nói rằng “những giá trị này tồn tại trong mọi sinh mệnh và là chân ngã của con người”.

67b67725eded3e8b362591bfe9f5622b.jpg

Học viên Pháp Luân Công Druong cùng gia đình

Học viên Pháp Luân Công Druong cùng gia đình đến từ Công viên Cryden để tham gia sự kiện này. Anh Druong chia sẻ: “Tôi đã đọc các sách của Pháp Luân Đại Pháp trên mạng. Tôi đã tu luyện được một năm và nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn đã khắc sâu trong tâm tôi. Việc tu luyện đã khiến tôi trở nên chu đáo và khoan dung với người khác hơn.” Vợ và các con anh cũng đã bước vào tu luyện sau khi chứng kiến những thay đổi tích cực của anh Druong. Cả gia đình anh muốn nói lời cảm ân và chúc mừng sinh nhật tới Sư phụ Lý.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/5/16/366603.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/5/20/170468.html

Đăng ngày 24-5-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share