Bài viết của học viên Pháp Luân Công ở Calgary

[MINH HUỆ 16-5-2018] Các học viên Pháp Luân Công ở Calgary, Canada đã kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới tại Công viên Đảo Prince vào ngày 13 tháng 5 năm 2018 trong tiết nắng đẹp đầu mùa xuân. Nhiều người đã đến thăm công viên, xem các học viên Pháp Luân Công luyện công tập thể, và đọc các bảng trưng bày về Pháp Luân Công.

fa471b40d89c6db5cabfdcbe686948a9.jpg

Các học viên Pháp Luân Công tổ chức luyện công tập thể ở Công viên Đảo Prince để kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới

3bafb451d332ee707d1eac9002d7fd9e.jpg

Người đến thăm công viên đọc các bảng trưng bày thông tin về Pháp Luân Công

Trong trang phục màu vàng, các học viên luyện công tập thể trên nền nhạc du dương. Khung cảnh đẹp đã thu hút sự chú ý của nhiều người đến thăm công viên, họ đã chụp ảnh và đọc các tờ giới thiệu về môn tập này.

Một cô gái trẻ đã đọc các tấm bảng trưng bày một hồi lâu, và cô đã rơi nước mắt khi biết được sự thật về các học viên Pháp Luân Công vô tội đang bị Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bức hại. Cô chỉ vào các học viên đang luyện công và hỏi: “Làm sao mà những bài tập tuyệt vời thế này lại bị bức hại khủng khiếp đến thế?” Cô đã khóc khi nghe nói đến những tội ác của ĐCSTQ. Một học viên đã nói với cô là cô có thể viết thư cho chính phủ Canada về việc giúp chấm dứt cuộc bức hại, và phổ biến thông tin cho gia đình và bạn bè mình biết. Cô gật đầu đồng ý và muốn học Pháp Luân Công. Một học viên đã cho cô biết thời gian và địa điểm của nhóm luyện công. Cô đã cảm kích ôm người học viên.

Các học viên nữ đã biểu diễn một màn trống lưng sau khi luyện công tập thể. Khán giả đã khen ngợi điệu trống lưng trông đẹp mắt và âm nhạc thì vui tươi. Các học viên ở Calgary đã gửi lời kính chúc Sư phụ sinh nhật vui vẻ và chúc mừng dịp đặc biệt này với lòng thành kính từ tận đáy lòng.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/5/16/366619.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/5/19/170467.html

Đăng ngày 23-5-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share