Bài viết của Trương Nhiên, phóng viên Minh Huệ ở Vancouver

[MINH HUỆ 16-5-2018] Ngày 13 tháng 5 năm 2018, các học viên Pháp Luân Công và những người ủng hộ ở Vancouver đã tổ chức Lễ kỉ niệm trước Phòng triển lãm Nghệ thuật Vancouver đánh dấu 19 năm ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới và 26 năm Pháp Luân Đại Pháp hồng truyền ra công chúng. Các quan chức chính phủ đã gửi lời chúc mừng công nhận sự kiện trọng đại này. Ông Lý Kiến Phong, cựu thẩm phán Trung Quốc và các nhà ủng hộ khác đã có bài phát biểu mang lời chúc tốt đẹp và thể hiện sự kính trọng đối nhà sáng lập Pháp Luân Công, Sư phụ Lý Hồng Chí.

a8aef4df33c5502f300068dd1b883411.jpg

5ee64bdb795b5a41fd555583cb205c1d.jpg

Kỉ niệm ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới lần thứ 19 trước Phòng triển lãm Nghệ thuật Vancouver

f5a031dd287621a2af37cc7c2e358701.jpg

Bản tuyên bố và thư chúc mừng từ các quan chức chính phủ bangBritish Columbia được đọc tại buổi lễ

Các học viên đã chụp hình tập thể để gửi lời chúc mừng sinh nhật đến Sư phụ Lý. Đoàn nhạc Tian Guo và đội trống lưng biểu diễn bày tỏ lòng tri ân tới Sư phụ Lý. Nhiều người xem đã học các bài công Pháp thông qua khóa hướng dẫn tại sự kiện.

4b74d17a748d611ea881b4a52778c3af.jpg

24454f1f9133a21ae119adbb1e5b4a01.jpg

6602bb8102b48b940857fcc8684fc250.jpg

09c2710ad2a42006864a85c28bb7f309.jpg

Học viên Pháp Luân Công diễu hành trong trung tâm thành phố Vancouver kỉ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới

Nội dung buổi lễ bao gồm một cuộc diễu hành kéo dài một giờ đi qua các địa điểm du lịch nổi tiếng như Five Sails và Olympic Cauldron. Khá đông khán giả, bao gồm nhiều người Trung Quốc đến xem diễu hành, chụp hình và nhận những tờ rơi Pháp Luân Công.

Các du khách Trung Quốc hào hứng xem diễu hành Pháp Luân Công. Họ chụp hình, quay phim buổi diễu hành. Một vài người còn chụp hình tập thể với các học viên Pháp Luân Công. Một cặp vợ chồng trẻ đến từ Trung Quốc đã theo sát suốt chương trình và ghi hình lại toàn bộ buổi diễu hành.

6010a4eb52747c92a7a9282e48007afa.jpg

Ông Reza Karimi (phía trước), là một học viên Pháp Luân Công mới, bày tỏ lòng biết ơn với Pháp Luân Đại Pháp

Ông Rexa Karimi, là một học viên Pháp Luân Công mới, nói rằng ông đã tìm thấy đáp án cho câu hỏi lớn suốt cuộc đời mình từ Pháp Luân Công. Ông trân quý cơ hội thực tu và thúc đẩy bản thân tuân theo nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn trong công việc và cuộc sống hàng ngày. “Tôi học được cách đặt người khác lên trên bản thân mọi lúc. Tôi hướng nội tìm vấn đề ở bản thân khi có mâu thuẫn. Đây là điều tuyệt vời nhất mà tôi học được từ Đại Pháp.”

90d2189dd8b6e870c04c56eb699c6084.jpg

Ông Lý Kiến Phong, cựu thẩm phán Trung Quốc, phát biểu tại buổi mít tinh ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới ở Vancouver

Ông Lý Kiến Phong, cựu thẩm phán Trung Quốc, từng bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bắt giam nhiều năm vì tìm kiếm công lý cho những nhóm người yếu thế ở Trung Quốc. Ông tham gia buổi lễ và phát biểu trong bộ trang phục thẩm phán. Ông tuyên bố: “Tôi tham gia buổi mít tinh này trong bộ trang phục thẩm phán vì hai lý do. Thứ nhất, tôi muốn nói với thế giới rằng, ở Trung Quốc vẫn có những vị quan tòa có lương tâm ủng hộ Pháp Luân Công. Thứ hai, nhân danh những vị thẩm phán ở Trung Quốc, tôi muốn gửi đến những học viên Pháp Luân Công đang chịu áp bức một lời xin lỗi. Chân thành mà nói, ở Trung Quốc cũng có nhiều quan tòa như tôi rất cảm thông với các học viên Pháp Luân Công.“

“Hôm nay, tôi rất vui khi đến đây, vì tôi nhìn thấy Pháp Luân Công đã lớn mạnh và ngày càng được nhiều người biết đến hơn. Cách đây mười năm, Giang Trạch Dân tuyên bố xóa sổ Pháp Luân Công trong ba tháng. Thực tế, Pháp Luân Công không những vẫn tồn tại mà còn ngày càng vững mạnh. Tôi thấy nhiều học viên mới hơn. Mặc dù vẫn có hàng ngàn, hàng ngàn học viên Pháp Luân Công đang bị giam ở Trung Quốc, nhưng cuộc bức hại đã hoàn toàn không thể đàn áp được Pháp Luân Công. Đó là sức mạnh của niềm tin.”

“Chỉ khi hành xử cho chính và tuân theo nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn, thì chúng ta mới nhận được phúc lành. Cuối cùng tôi muốn gửi lời chúc đến Sư phụ Lý Hồng Chí và lòng biết ơn của tôi đến với tất cả những người ủng hộ Pháp Luân Công!”

614a998f80d0b703c79189550151c4ba.jpg

Ông Ngũ Trác Hoa, một người ủng hộ Pháp Luân Công phát biểu

Ông Ngũ Trác Hoa, một người ủng hộ Pháp Luân Công và là cựu giáo viên ở Trung Quốc nói trong bài phát biểu của mình rằng, có các cuộc khủng hoảng đang gây hại cho xã hội Trung Quốc và cuộc khủng hoảng nặng nề nhất chính là sự thoái hóa đạo đức do Đảng Cộng sản Trung Quốc gây ra trong quá trình đàn áp các nhóm tín ngưỡng. “Người dân Trung Quốc bị tước đoạt quyền tự do tín ngưỡng. Không có tín ngưỡng thì dân tộc đó sẽ trở nên vô cùng nguy hiểm.” Ông Ngũ nói. Ông thể hiện sự khâm phục và gửi lời chúc tốt đẹp đến các học viên Pháp Luân Công.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/5/16/366588p.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/5/20/170476.html

Đăng ngày: 24-5-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share