Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 15-12-2014] Bà Thôi Hải, 65 tuổi, bị đưa đến Nhà tù nữ Vũ Hán vào tháng 04 năm 2014 để tẩy não. Bà bị kết án năm năm tù do đã gửi bài viết liên quan tới Pháp Luân Công và cuộc bức hại cho truyền thông nước ngoài vào ngày 06 tháng 01 năm 2014.

Bà Thôi bị đưa vào nhà tù cho dù tình trạng sức khỏe của bà rất nguy kịch và bị giam tại Phòng giam số 5. Bà bị ép buộc tham gia các phiên tẩy não, không được phép nói chuyện với bất kỳ ai, không được viết thư cho gia đình hay gọi điện. Bà không được phép có người thăm nom và không được mua các nhu yếu phẩm trong tù. Các tù nhân xung quanh giám sát bà gắt gao cả ngày thậm chí cả khi bà ăn, ngủ hay đi vệ sinh. Không có gì ngạc nhiên khi tình trạng sức khỏe của bà ngày càng tồi tệ hơn.

2013-2-1-cmh-cuihai--ss.jpg

Bà Thôi Hải

Kể từ khi bị bắt giữ vào tháng 10 năm 2012, bà Thôi bị giam giữ ở rất nhiều nơi trong đó có các trung tâm tẩy não, trại tạm giam và Bệnh viện An Khang. Bà đã phải chịu các hình thức tra tấn như bức thực, đánh đập, dội nước lạnh vào mùa đông, cấm ngủ và nhiều hình thức tra tấn khác. Chỉ trong một năm bà đã ốm yếu và lâm trọng bệnh.

2012-5-28-cmh-mudanjiang-09--ss.jpg

Minh họa hình thức tra tấn: Dội nước lạnh vào mùa đông

Giám đốc Bệnh viện An Khang nói với luật sư của bà Thôi rằng bà bị sỏi mật và huyết áp cao. Bà cũng có triệu chứng tiền ung thư tá tràng. Bà chỉ có thể uống thức ăn lỏng, và bác sỹ đã cảnh báo rằng bà đang hấp hối.

Sau khi bản án đầu tiên được công bố, bà Thôi đã kháng cáo. Tuy nhiên, Tòa án Trung thẩm Vũ Hán đã quyết định giữ nguyên phán quyết ban đầu vào tháng 04 năm 2014.

Các bên liên quan đến bức hại bà Thôi:

Trương Tân Hoa, Giám đốc Nhà tù nữ Vũ Hán tại tỉnh Hồ Bắc: +86-13207151688 (Di động), +86-27- 68831001

Châu Quỳnh, Chính ủy Nhà tù nữ Vũ Hán:+86-13207151218 (Di động), +86-18986275311 (Di động), +86-27-68831002

Tưởng Xuân, Phó Chính ủy Nhà tù nữ Vũ Hán: +86-13995500789 (Di động), +86-27-68831008

Chu Tế Thu, Phó Giám đốc Nhà tù nữ Vũ Hán: +86-13907191713 (Di động), +86-27-68831007

Lý Húc Vân, Trưởng phòng Chính trị của Nhà tù nữ Vũ Hán: +86-15807169333 (Di động), +86-27-68831005

Đổng Cầm, Phó Giám đốc Nhà tù nữ Vũ Hán: +86-13995675198 (Di động), +86-27-68831219


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/12/15/301538.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/12/21/147387.html

Đăng ngày 09-02-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share