Bài viết Hoa Thanh, phóng viên Minh Huệ tại Sydney

[MINH HUỆ 01-07-2014] Vào ngày 29 tháng 06, năm 2014, các học viên Pháp Luân Công tại Sydney đã tập hợp tại con phố chính ở trung tâm thành phố Hurstville. Họ đứng sát bên nhau cùng với băng rôn và biểu ngữ tạo thành một “Chân tướng Trường Thành”, nhằm nâng cao nhận thức về cuộc bức hại đang diễn ra tại Trung Quốc.

Họ giúp những người qua đường biết về tội ác dã man của nhà cầm quyền Trung Quốc khi tiến hành mổ cướp nội tạng từ các học viên còn sống, những người bị giam giữ chỉ vì không chịu từ bỏ niềm tin của mình. Nhiều người đã ký vào đơn thỉnh nguyện yêu cầu chấm dứt ngay tội ác này.

Người dân tìm hiểu về cuộc bức hại Pháp Luân Công thông qua các biểu ngữ

Một học viên Pháp Luân Công giải thích với người qua đường về Pháp Luân Công và về cuộc bức hại

Sau khi biết được cách thức chính quyền Trung Quốc mổ cướp nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn sống, nhiều người qua đường đã kí vào đơn thỉnh nguyện yêu cầu chấm dứt tội ác dã man này.

Một người Trung Quốc đang đọc thông tin về cuộc bức hại Pháp Luân Công.

Khách qua đường: “Tôi muốn học Pháp Luân Công”

Một cặp vợ chồng trẻ người Úc đứng trước tấm bảng thông tin một hồi lâu. Người vợ, cô Viki Tori, đã chỉ vào các bức ảnh và đặt khá nhiều câu hỏi.

Cô chỉ vào tấm hình của một nữ học viên trước và sau khi bị tra tấn tàn bạo và thở dài: “Thật là tàn bạo một cách hiếm thấy! Thật quá sức tưởng tượng!” Sau khi nghe câu chuyện phía sau tấm hình đó từ một học viên, cô đã ký vào đơn thỉnh nguyện.

Khi biết được những lợi ích về sức khỏe và tinh thần mà Pháp Luân Công mang lại, cô nói : “Tôi muốn học Pháp Luân Công.” Trước khi rời đi, cô đã cầm theo rất nhiều tài liệu thông tin.

“Cuộc chiến giữa thiện và ác”

Một người đàn ông tới từ Hungary đã dừng lại để nói chuyện với các học viên. Ông cho biết ông từng kinh doanh ở Trung Quốc trước đây và ông biết về cuộc bức hại Pháp Luân Công đang diễn ra ở Trung Quốc. Ông đã ký vào đơn thỉnh nguyện phản đối nạn mổ cướp nội tạng. “Tôi hoàn toàn đồng ý với những gì các bạn đang làm. Đây là cuộc chiến lớn và khó khăn giữa thiện và ác”, ông nói.

“Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) sẽ bị trừng phạt”

Hai người Trung Quốc tới từ Thượng Hải đã nói chuyện với một học viên. Họ tin rằng ĐCSTQ đang ngày càng hủ bại và Trung Quốc đã trở nên hỗn loạn vì “đó là một xã hội vô thần. Một xã hội có chính tín sẽ không trở nên suy đồi như thế. ĐCSTQ đã giết hại rất nhiều người và cuối cùng nó sẽ bị trừng trị.”


Bản tiếng Hán : https://www.minghui.org/mh/articles/2014/7/1/制止活摘-悉尼再次举办真相长城(图)-294146.html

Bản tiếng Anh : https://en.minghui.org/html/articles/2014/7/3/1891.html

Đăng ngày 14-07-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share