[MINH HUỆ 13-12-2013] Làn sóng lên án hoạt động cưỡng bức mổ cướp nội tạng ở Trung Quốc đang lên cao trào trên toàn cầu, và cộng đồng quốc tế đã dành sự quan tâm đáng kể đến nạn thu hoạch nội tạng được nhà nước bảo hộ đối với các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc. Các nhà làm luật trên khắp thế giới đã thúc đẩy những nỗ lực nhằm ngăn chặn hoạt động tàn bạo này.

Ảnh do Nghị viện châu Âu cung cấp

Thứ Năm ngày 12 tháng 12, Nghị viện châu Âu đã đạt được những bước tiến đáng kể theo chiều hướng đó.

Vào chiều thứ Năm, Nghị viện, họp ở Strasbourg, Pháp đã thông qua một nghị quyết “bày tỏ quan ngại sâu sắc” đối với “những báo cáo đáng tin cậy về nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng có hệ thống, được nhà nước bảo hộ, từ các tù nhân lương tâm vốn không được sự chấp thuận của họ”.

Kêu gọi một cuộc điều tra công khai

Nghị quyết kêu gọi EU và các nước thành viên công khai lên án việc lạm dụng ghép tạng ở Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa (PRC), và nâng cao nhận thức về vấn đề này cho những người dân du lịch đến PRC. Nó cũng kêu gọi EU tiến hành điều tra công khai và toàn diện về hành động ghép tạng ở PRC.

Nghị viện đi đến tuyên bố rằng kế hoạch giảm dần hoạt động thu hoạch tạng từ các tù nhân lương tâm “cho đến năm 2015” của Trung Quốc là không thể chấp nhận được và kêu gọi Trung Quốc “ngay lập tức chấm dứt việc thu hoạch nội tạng của các tù nhân lương tâm và các thành viên của các nhóm dân tộc thiểu số và tôn giáo.”

Nghị quyết cũng “yêu cầu chấm dứt ngay cuộc bức hại kéo dài 14 năm của Đảng Cộng sản Trung Quốc đối với môn tu luyện tinh thần Pháp Luân Công, và ngay lập tức thả tất cả các học viên Pháp Luân Công và những tù nhân lương tâm khác.”

Nghị quyết “đã quá chậm chễ”

Ông Tunne Kelam, thượng Nghị sỹ của Nghị viện Châu Âu (MEP), nói về Nghị quyết, “Nó đã quá chậm chễ, đáng lẽ chúng tôi đã phải thực hiện từ lâu rồi, nhưng tôi nghĩ chúng tôi đã học được nhiều điều trong quá trình ủng hộ này. Bây giờ chúng tôi hiểu rõ hơn về những gì đang diễn ra ở Trung Quốc, và quyết tâm hơn trong việc tiếp tục ủng hộ và bày tỏ sự đoàn kết với những người bạn Trung Quốc của chúng tôi.”

Nghị sỹ Tunne Kelam nói trong cuộc tranh luận rằng Trung Quốc đã phát triển một thị trường chợ đen khổng lồ buôn bán nội tạng một cách phi đạo đức. Điều này là một sự báo động đối với các bác sỹ ở ngoài Trung Quốc (Ảnh chụp do Nghị viện Châu Âu cung cấp)

“Phải chấm dứt ngay lập tức”

Bà Kristiina Ojland, một Nghị sỹ đến từ Estonia, nói rằng “hoạt động [thu hoạch nội tạng] phải chấm dứt ngay lập tức. Điều ít nhất mà EU có thể làm để chấm dứt tội ác này là công khai lên án tất cả những sự lạm dụng cấy ghép ở Trung Quốc và thông báo cho tất cả công dân châu Âu đến Trung Quốc ghép tạng rằng nguồn tạng cho ca phẫu thuật của họ có thể là từ một tù nhân bị hành quyết.”

Nghị sỹ Kristiina Ojland nói rằng “hoạt động [thu hoạch nội tạng] phải chấm dứt ngay lập tức” (Ảnh do Nghị viện châu Âu cung cấp)

Nghị quyết được thông qua là sự đáp lại đơn thỉnh nguyện do tổ chức DAFOH (Hiệp hội Các bác sỹ chống cưỡng bức mổ cướp nội tạng) đệ trình lên văn phòng của Cao ủy Liên Hợp Quốc về Nhân quyền trong ngày Nhân quyền thế giới, kêu gọi “chấm dứt ngay lập tức việc cưỡng bức thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc.” Khoảng 1,5 triệu người từ hơn 50 quốc gia ở 4 châu lục đã ký thỉnh nguyện.

Canada giới thiệu luật mới về cấy ghép tạng

Vào ngày 06 tháng 12 tại Canada, Nghị sỹ đảng Tự do Irwin Cotler đã giới thiệu một đạo luật mới. Theo tuyên bố của ông: “Đạo luật này, nếu được thông qua, sẽ tạo ra khung hình phạt đối với những người dân ở Canada hoặc bên ngoài Canada cố ý tham gia vào việc cấy ghép y tế các nội tạng người hoặc các phần khác trên cơ thể người có được hoặc lấy được thông qua các giao dịch tài chính trực tiếp hoặc gián tiếp, hoặc không được sự đồng ý của người hiến.”

“Ngoài các hình thức trừng phạt đối với tội danh mới, nó cũng sẽ sửa đổi luật bảo vệ người tỵ nạn và nhập cư để ngăn chặn những người đã tham gia hoặc tiếp tay cho những hoạt động như vậy, nhập cư vào Canada.”

Nghị quyết của Mỹ về chấm dứt thu hoạch nội tạng bất hợp pháp chuẩn bị được đưa ra bỏ phiếu

Nữ Nghị sỹ Mỹ Ileana Ros-Lehtinen và Nghị sỹ Robert Andrews đồng khởi xướng một nghị quyết vào tháng Sáu, kêu gọi Chính phủ Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa lập tức chấm dứt việc thu hoạch nội tạng từ tất cả các tù nhân. Nó cũng yêu cầu chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công và thả tất cả các học viên đang bị giam giữ và các tù nhân lương tâm khác.

Hơn 160 Nghị sỹ, hơn một phần ba Hạ viện, đã đồng bảo trợ nghị quyết trước khi nó được đưa ra bỏ phiếu. Số lượng các nghị sỹ của đảng Cộng hòa và Dân chủ gần tương đương nhau nêu bật sự ủng hộ của cả hai đảng dành cho các học viên Pháp Luân Công.

Nghị quyết đã được tiểu ban Châu Á của Ủy ban Đối ngoại xem xét thông qua vào ngày 11 tháng 12. Việc thông qua tại tiểu ban là bước đầu tiên trước khi được đưa ra xem xét tại Ủy ban các vấn đề Đối ngoại và lên kế hoạch đưa ra bỏ phiếu tại Hạ viện.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/12/13/欧议会紧急议案-制止中共活摘器官-283950.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/12/13/143594.html

Đăng ngày 04-01-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share