Bài viết của Hạ Thuần Thanh, phóng viên báo Minh Huệ ở Melbourne

[MINH HUỆ 13-05-2013] Ngày 13 tháng 05 là Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới. Vào ngày 11 tháng 05 năm 2013, gần 100 học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tập trung tại khu trung tâm thương mại của Melbourne để kỷ niệm 21 năm ngày Pháp Luân Đại Pháp được giới thiệu ra công chúng và chúc mừng sinh nhật lần thứ 62 của Sư phụ Lý Hồng Chí.

Biểu diễn các bài công pháp Pháp Luân Công

Các học viên Pháp Luân Công luyện công ở công viên Fitzroy

Ký tên thỉnh nguyện giúp chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công

Múa quạt

Múa dải lụa

Ông Gerard Flood từ Đảng Lao động Dân chủ Úc phát biểu tại lễ mít tinh

Đó là một ngày nắng đẹp. Vào khoảng 09 giờ sáng, các học viên Pháp Luân Công bắt đầu lễ kỷ niệm với các bài luyện công tập thể ở công viên Fitzroy.

Lễ kỷ niệm tại quảng trường thành phố Melbourne diễn ra vào giữa ngày, cùng với những quả bóng đầy màu sắc và những bông hoa sen xinh xắn dùng để trang trí các biểu ngữ. Ngày hôm đó, quảng trường thành phố ngập tràn trong không khí lễ hội và hòa bình với nhiều hoạt động sôi nổi có sự tham dự của người dân từ mọi tầng lớp trong xã hội.

Lễ kỷ niệm đã diễn ra trong hơn bốn tiếng đồng hồ. Đoàn nhạc Tian Guo cũng chơi một số tác phẩm tuyệt vời như “Pháp Luân Đại Pháp hảo”, “Pháp cổ Pháp hiệu chấn [động] thập phương”, “Pháp chính càn khôn”, “Tống bảo” và “Phật ân Thánh nhạc”. Các học viên cũng biểu diễn một màn múa quạt duyên dáng, múa dải lụa và một màn múa trống lưng sống động, nhận được nhiều tràng pháo tay tán thưởng và cổ vũ từ khán giả.

Ông Gerard Flood từ Đảng Lao động Dân chủ Úc đã có một bài phát biểu ủng hộ tại lễ mít tinh. Ông đã chúc mừng lễ kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới và bày tỏ những lời chúc tốt đẹp nhất cho ngày sinh nhật của Sư phụ Lý Hồng Chí. Ông nói: “Các bạn đã cho thế giới thấy sức mạnh của nhân tính đích thực. Sự hòa nhã và từ bi mạnh hơn những áp bức bạo lực; trí huệ của sự thật đã khiến người dân trên toàn thế giới nhìn ra những điều dối trá; các bạn đã mở ra một con đường chưa từng có trong lịch sử, con đường phản bức hại, phơi bày tà ác và nói rõ sự thật cho thế nhân.”

Ông Flood nói thêm: “Các bạn đã cho thấy rằng đạo lý của con người không đủ để bảo vệ thế giới trước sự xâm phạm của tà ác. Chúng ta đã trải qua sự kinh hoàng của hai cuộc chiến tranh thế giới, cũng như những độc hại của chủ nghĩa xã hội quốc gia và cộng sản quốc tế tà ác. Các bạn cho chúng tôi thấy rằng đạo lý phải được ủng hộ bởi các truyền thống tôn giáo vĩ đại của nhân loại. Và trên hết, các bạn đã cho thấy sự vận dụng thông minh và đúng đắn của đức hạnh con người. Cảm ơn Pháp Luân Đại Pháp vì đã quy chính lại đạo đức của nhân loại.”

Tại lễ mít tinh, các học viên Pháp Luân Công cũng biểu diễn năm bộ công pháp cho công chúng. Tâm thái thuần tịnh của các học viên cùng tiếng nhạc an hòa đã thu hút không ít người người bày tỏ mong muốn được học các bài công pháp.

Bà Đề Nam và ông Lưu Quân, hai học viên Pháp Luân Công đến từ thành phố Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh, cũng nói với khán giả tại lễ mít tinh về sự bức hại tàn bạo mà họ đã phải chịu đựng ở Trung Quốc và phơi bày những lời dối trá của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và cách mà ĐCSTQ chà đạp lên luật pháp.

Cuối cùng, các học viên Pháp Luân Công đã biểu diễn một vở nhạc kịch để mô tả về sự phổ truyền rộng rãi của Pháp Luân Đại Pháp nhờ những lợi ích kỳ diệu về sức khỏe và đạo đức của nó, phơi bày cuộc bức hại tàn khốc của ĐCSTQ và khắc họa hình ảnh các đệ tử Đại Pháp không ngại khó khổ để phản bức hại một cách từ bi và lý trí.

Nhiều người đã xúc động rơi lệ bởi vở nhạc kịch. Tiếng nhạc thu hút một lượng lớn người qua đường, nhiều người háo hức hỏi xin các tài liệu giảng chân tướng và ký tên thỉnh nguyện để ủng hộ Pháp Luân Công và chấm dứt cuộc bức hại.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/5/13/墨尔本集会庆祝第十四届世界法轮大法日-图–273829.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/5/15/139895.html

Đăng ngày 24-05-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share