Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại tỉnh Giang Tô, Trung Quốc

[MINH HUỆ 19-08-2020] Ngày 12 tháng 8 năm 2020, một cựu cảnh sát đã nghỉ hưu ở thành phố Nam Kinh, tỉnh Giang Tô đã tự biện hộ vô tội cho mình trước tòa. Bà bị xét xử vì đức tin của bà vào Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân cổ xưa đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Bà Trình Lan, 68 tuổi, bị bắt vào ngày 29 tháng 8 năm 2019, vì đã phát tán tài liệu thông tin về Pháp Luân Công. Bà bị Viện Kểm sát huyện Huyền Vũ kết án vào ngày 25 tháng 5 năm 2020. Ba thành viên gia đình bà đã tham dự phiên xét xử tại Tòa án huyện Huyền Vũ.

Bà Trình bị buộc tội “lợi dụng một tổ chức tà giáo để phá hoại việc thực thi pháp luật,” một cái cớ được các tòa án Trung Quốc quy chuẩn để bỏ tù các học viên Pháp Luân Công. Bà đã hỏi quan tòa rằng làm thế nào mà việc truyền rộng thông tin về Pháp Luân Công lại có thể phá hoại việc thực thi pháp luật. Bà đã yêu cầu công tố viên chỉ rõ bà đã phá hoại điều luật cụ thể nào và phá hoại như thế nào. Công tố viên đã im lặng.

Trong phần biện hộ của mình, bà Trình đã tự bào chữa cho mình như một luật sư. Bà nói rằng Pháp Luân Công hiện đã được phổ truyền đến hơn 80 quốc gia trên thế giới và nhận được hàng nghìn tuyên bố ủng hộ từ nhiều cộng đồng, nhưng lại bị bức hại ở chính quê nhà của mình-Trung Quốc.

Bà nói: “Thưa các vị công tố viên và thẩm phán, tôi thực sự mong các vị có thể hiểu sự thật về Pháp Luân Công và không bị lừa gạt bởi những lời dối trá của chế độ cộng sản. Đây là sự lựa chọn quan trọng giữa thiện và ác. Tôi hy vọng các vị có thể tránh xa cuộc bức hại, để trong tương lai các vị sẽ không bị truy cứu trách nhiệm với tư cách là đồng phạm của nó. Tôi mong [quan tòa] hãy chiểu theo pháp luật tuyên án bị cáo vô tội. Phán quyết ngày hôm nay sẽ có thể chịu được sự thử thách của thời gian.

Thẩm phán đã cho kết thúc phiên xét xử mà không tuyên phán quyết.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/8/19/410674.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/9/2/186594.html

Đăng ngày 08-09-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share