[MINH HUỆ 30-7-2005] Cô Lâm Phong (Lin Feng) là học viên Pháp Luân Đại Pháp ở thành phố Nam Sung (Nanchong) tỉnh Tứ Xuyên đã bị bắt tại nhà cô ngày 01 tháng 02 năm 2003. Cô bị xữ phạt cưỡng bách lao động và bị tra tấn tàn nhẫn gần chết trong trại tập trung. Cuối cùng cô đã qua đời ngày 26 tháng 7 năm 2005 ở tuổi 36.

Ngày 01 tháng 02 năm 2003 (ngày tết Nguyên Đán Trung Hoa) cảnh sát xông vào nhà lục soát và bắt giữ cô. Cảnh sát tịch thu tất cả sách cùng tài liệu về Pháp Luân Đại Pháp, và cô bị xữ án 3 năm cưỡng bách lao động. Cô bị đưa vào nhà tù ở thành phố Thành Đô và sau đó chuyển dến trại tập trung lao động nữ Nanmusi ở địa hạt Zizhong.

Trong trại Nanmusi cô Lâm Phong dã bị những cai tù tra khảo tàn ác cả thể xác lẫn tinh thần. Khi người nhà đến thăm cô thì những người cai tù nói lại cho biết: “Chúng tôi đã sử dụng đủ loại tra khảo nhưng cô ta vẫn không chịu thay đổi tư tưởng”.

Cương quyết giữ vững niềm tin về Đại Pháp, cô Lâm đã bị chích thuốc phá hoại thần kinh và cô phải chịu vật vã vì một cơn suy nhược thần kinh.

Toàn thân cô bị suy yếu do hậu quả của loại thuốc ấy. Cô còn phải chịu đau đớn vì nhiều vết sưng bầm trong người và không thể bước đi được. Ngoài ra cô còn bị khổ sở vì bịnh thận suy nhược trầm trọng. Nhiều bác sĩ chẩn đoán là cô sẽ chết sớm. Tháng 6 năm 2005 công an báo tin cho thân nhân phải đưa cô về gia đình. Công an còn ép thân nhân của cô ký tên vào những tài liệu nhìn nhận họ không có trách nhiệm gì về sư chết chóc của cô Lâm.

Khi cô nằm bệnh viện ở thành phố Nam Sung, công an giám sát chặc chẽ cả ngày lẫn đêm. Những người bạn đồng tu đến thăm cô là họ đã chấp nhận trường hợp rũi ro về bắt bớ. Các bạn đồng tu đến gần bên cô thấy rõ nhiều vết bầm tím khắp cơ thể, cô Lâm đã nói với các bạn: “trên người tôi không còn chỗ nào lành lặn”.

Nhiều bác sĩ đã báo trước là cô đang chết dần dần và cần được lọc máu mỗi ngày. Công an vẫn tiếp tục gây phiền nhiễu và đe doạ đến cùng. Cô Lâm đã qua đời lúc 5 giờ sáng ngày 26 tháng 7 năm 2005.

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2005/7/30/107309.html;

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2005/8/2/63529.html.

Dịch ngày 11-8-2005, đăng ngày 14-8-2005; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share