Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại tỉnh Giang Tây

[MINH HUỆ 13-01-2020] 14 cư dân của thành phố Nam Xương, tỉnh Giang Tây đã bị Tòa án Khu Tây Hồ kết án tù vào cuối năm 2019 vì kiên định đức tin vào Pháp Luân Công.

Pháp Luân Công, còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một môn tu luyện dựa trên nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Kể từ khi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bắt đầu đàn áp môn tu luyện này vào tháng 7 năm 1999, một lượng lớn các học viên đã bị bắt giữ, bị bỏ tù và bị tra tấn. Vì sự phong tỏa thông tin ở Trung Quốc nên rất khó để có được đầy đủ thông tin về các cuộc bắt giữ và kết án sau đó, và không phải tất cả các thông tin đều có thể được thu thập một cách kịp thời.

Án tù của 14 học viên bị kết án gần đây như sau:

Bà Trần Văn: 9,5 năm

Bà Trần Ngọc Liên: 8 năm

Bà Khoáng Chí Hoa: 7,5 năm và 20.000 Nhân dân tệ tiền phạt

Bà Trịnh Ngân Tú: 7 năm và 10.000 Nhân dân tệ tiền phạt

Bà Đằng Trà Hoa: 7,5 năm

Bà Tào Căn Tú: 7 năm

Bà Cao Ngân Phượng: 5 năm

Bà Nghiêm Cẩm Hoa: 5 năm

Bà Lưu Vĩnh Anh: 4 năm

Bà Lưu Đào Anh: 2,5 năm

Bà Hạ Minh Kim: 2 năm

Bà Ôn Yến: 1 năm 8 tháng

Bà Hồ Hỏa Muội: 1,5 năm

Bà Hồ Mật Đào: thời hạn tù vẫn đang được điều tra

Các cuộc bắt giữ

Hai học viên bị bắt vào ngày 13 tháng 9 năm 2017; Cả hai đều bị kết án

Bà Khoáng Chí Hoa và bà Trịnh Tú Ngân, đều là giáo viên đã nghỉ hưu, bị bắt vào ngày 13 tháng 9 năm 2017. Cả hai bị đưa ra xét xử tại Tòa án Khu Tây Hồ vào ngày 6 tháng 5 năm 2019 và bị kết án khoảng hai tháng sau đó. Bà Khoáng lĩnh án 7,5 năm tù và bị phạt 20.000 Nhân dân tệ; Bà Trịnh lĩnh án 7 năm tù và bị phạt 10.000 Nhân dân tệ.

Ba học viên bị bắt vào ngày 3 tháng 4 năm 2018; tất cả đều bị kết án

Bà Lưu Vĩnh Anh, 56 tuổi, là giáo viên tại Trường Dân chính Giang Tây. Sau khi bà bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào tháng 10 năm 1996, sức khỏe của bà đã được cải thiện đáng kể và cuộc sống gia đình cũng được cải biến lớn.

Vào nửa đêm ngày 3 tháng 4 năm 2018, bảy cảnh sát thuộc Đồn Cảnh sát Thanh Sơn Hồ đã bắt giữ bà Lưu tại nhà. Họ đã tịch thu nhiều đồ dùng cá nhân của bà, gồm một máy vi tính, một máy in và một đầu ghi đĩa DVD. Bà bị đưa tới Trại tạm giam Số 1 Nam Xương và lệnh bắt giữ được ban hành vào ngày 10 tháng 5 năm 2018.

Hai học viên địa phương khác là bà Ôn Yến và bà Hạ Minh Kim, cũng bị bắt cùng tối hôm đó trong khi đang treo các biểu ngữ mang thông điệp về Pháp Luân Công. Cả hai cũng bị đưa tới trại tạm giam Số 1 Nam Xương.

Cả ba học viên đều bị kết án tù vào ngày 8 tháng 12 năm 2019, trong đó bà Lưu bị kết án 4 năm, bà Hạ 2 năm và bà Ôn 1 năm 8 tháng.

Năm học viên bị bắt vào ngày 10 tháng 4 năm 2018; một người bị kết án

Ngày 10 tháng 4 năm 2018, khi các cảnh sát thuộc Đồn Cảnh sát Thanh Sơn Hồ đến bắt giữ bà Lý Phân Ngọc tại nhà, họ cũng giam giữ cả bốn vị khách của bà Lý khi họ đang cùng bà Lý đọc các kinh sách Pháp Luân Công tại nhà.

Các vị khách của bà Lý gồm có bà Lưu Hải Trân, bà Trần Đông Mai, bà Hồ Hỏa Muội và bà Từ Kiến Phi.

Cả năm học viên này đều bị tạm giam tại Đồn Cảnh sát Thanh Sơn Hồ. Hai ngày sau, bà Hồ bị đưa tới Trại giam số 1 Nam Xương, trong khi bốn học viên còn lại được trả tự do.

Bà Hồ bị kết án 1,5 năm tù vào năm 2019.

Bảy học viên bị bắt vào giữa tháng 4 năm 2018; sáu người bị kết án

Ngày 16 tháng 4 năm 2018, sáu học viên ở thị trấn Liên Đường đã bị cảnh sát Nam Xương bắt giữ khi họ đang cùng nhau đọc các kinh sách Pháp Luân Công. Những học viên bị bắt giữ gồm có bà Cao Ngân Hoa, bà Trần Văn, bà Hồ Mật Đào, bà Trần Ngọc Liên, ông Quách Thành và bà Tào Căn Tú. Cảnh sát cũng đã lục soát nhà của các học viên. Năm học viên đã bị kết án tù vào cuối tháng 10 năm 2019, trong đó bà Trần Văn lĩnh án 9,5 năm, bà Trần Ngọc Liên 8 năm, bà Cao 5 năm và bà Tào 7 năm. Mức án của bà Hồ vẫn chưa xác minh được rõ.

Bà Nghiêm Cẩm Hoa cũng bị cảnh sát Thanh Sơn Hồ bắt giữ vào giữa tháng 4 năm 2019 và bị đưa tới Trại giam Số 1 Nam Xương. Bà bị kết án 5 năm tù vào ngày 8 tháng 12 năm 2019.

Một học viên bị bắt vào ngày 27 tháng 7 năm 2018 và sau đó đã bị kết án

Bà Lưu Đào Anh bị bắt giữ tại nhà vào ngày 27 tháng 7 năm 2018. Cảnh sát đã tịch thu các kinh sách cùng nhiều tài liệu Pháp Luân Công, điện thoại di động, máy vi tính, máy in và nhiều vật dụng cá nhân khác của bà. Bà được thả tại ngoại vào ngày 15 tháng 8, chỉ để bị đưa trở lại giam giữ sau đó năm ngày. Bà bị kết án 2,5 năm tù vào năm 2019.

Thêm một học viên bị kết án – thời gian bị bắt giữ chưa xác minh được rõ

Trong số những học viên bị kết án có bà Đằng Trà Hoa. Bà Đằng bị kết án 7,5 năm tù vào cuối tháng 10 năm 2019. Thời điểm bà bị bắt giữ vẫn đang được điều tra.

Chi tiết về các phiên xét xử

Các học viên trên đã bị đưa ra xét xử với 6 nhóm tất cả và các phiên xử đều diễn ra tại Tòa án Khu Tây Hồ.

Nhóm đầu tiên: Năm học viên

Bà Trần Văn, bà Trần Ngọc Liên, bà Tào Cân Tú, bà Cao Ngân Phượng và bà Hồ Mật Đào cùng ra hầu tòa lần đầu tiên vào ngày 10 tháng 5 năm 2019.

Trong phiên xét xử thứ hai vào ngày 16 tháng 9 năm 2019, bà Trần Văn nhấn mạnh rằng bà không hề vi phạm pháp luật khi kiên định đức tin của mình vào Pháp Luân Công. Chánh án đã liên tục ngắt lời và gây khó khăn cho bà Trần khi bà trình bày về vụ việc của mình.

Cả năm học viên đều bị kết án vào cuối tháng 10.

Nhóm thứ 2: Bốn học viên

Một phiên xét xử chung đối với bốn học viên tại Tòa án Tây Hồ đã diễn ra vào ngày 23 tháng 7 năm 2019. Bốn học viên bị xét xử gồm có bà Lưu Vĩnh Anh, bà Ôn Yến, bà Hạ Minh Kim và bà Nghiêm Cẩm Hoa. Mặc dù thời gian xét xử dự kiến là 10 giờ sáng, nhưng phiên tòa đã không thể diễn ra trước 11 giờ vì công tố viên đến muộn. Phòng xử án rất nhỏ, chỉ có bảy chỗ ngồi cho những người tham dự. Mỗi học viên chỉ được phép có một người nhà được tham dự phiên tòa.

Sau khi công tố viên đưa ra cáo buộc, cả bốn học viên đều bào chữa cho sự vô tội của mình. Bà Lưu đã nói về những tra tấn mà bà đã phải chịu đựng trong quá trình thẩm vấn. Do cần thu thập thêm chứng cứ mới nên phiên tòa đã phải hoãn lại sau khoảng một giờ.

Trong phiên xét xử tiếp theo vào ngày 16 tháng 8 năm 2019, tổng cộng có tám thân nhân của bốn học viên được phép vào phòng xử án. Bà Lưu đã kể về việc Pháp Luân Công đã giúp bà cải thiện sức khỏe, đề cao tâm tính cũng như giúp hàn gắn gia đình sắp tan vỡ của mình như thế nào. Luật sư cũng bác bỏ những cáo buộc chống lại bà.

Ngày 8 tháng 12 năm 2019, bốn học viên đã lĩnh án tù với các thời hạn như sau: bà Nghiêm 5 năm, bà Lưu 4 năm, bà Hạ 2 năm và bà Ôn 20 tháng. Vào thời điểm viết báo cáo này, bà Ôn đã mãn hạn tù.

Bốn nhóm còn lại: Tổng cộng 5 học viên

Bà Khoáng Chí Hoa và bà Trịnh Ngân Tú cùng bị đưa ra xét xử và bị kết án tù vào tầm tháng 7 năm 2019.

Bà Hồ Hỏa Muội bị xét xử kín tại Tòa án Khu Tây Hồ. Người thân của bà không được thông báo về phiên xử. Sau khi mãn hạn 18 tháng tù vào tháng 10 năm 2019, bà được trả tự do và đã trở về nhà.

Bà Lưu Đào Anh là một học viên ở Khu Công nghệ cao của Thành phố Nam Xương. Vụ việc của bà Lưu được xử lý tách biệt với các học viên khác và hiện tại chi tiết về phiên xét xử vẫn chưa được xác minh rõ.

Tương tự, bà Đằng Trà Hoa cũng bị xét xử riêng và thông tin về phiên tòa hiện vẫn chưa được xác minh rõ.

Những đối tượng chịu trách nhiệm chính:

Triệu Sơ Kim, Đại đội trưởng Đội An ninh Nội địa Thanh Sơn Hồ: 86-791-8225128, +86-791-8866042, +86-15979103838

Viện Kiểm sát Tây Hồ: +86-791-87234750

Lưu Kiệt, Công tố viên: +86-791-86273009

Hà Hoa Tân, Giám đốc Đồn Cảnh sát Thanh Sơn Hồ: +86-791-88866001, +86-13907915520

Trần Văn Cách, Đại đội trưởng Đội An ninh Nội địa Thành phố Nam Xương: +86-13907050073

Báo cáo liên quan:

https://vn.minghui.org/news/128029-tinh-giang-tay-nam-cu-dan-bi-giam-giu-qua-thoi-han-luat-dinh-vi-duc-tin-cua-ho.html


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/1/13/398924.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/1/15/182191.html

Đăng ngày 06-02-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share