Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 08-8-2018] Bà Lý Quốc Tuấn, một học viên Pháp Luân Công ở Triều Dương, tỉnh Liêu Ninh đang ở trong tình trạng nguy kịch sau hai năm bị giam giữ ở Nhà tù nữ Liêu Ninh.

Đầu năm 2018, bà Lý bị xuất huyết nặng và đã phải thực hiện hai ca phẫu thuật lớn. Gia đình bà đã phải trả 90.000 tệ tiền chi phí thuốc men. Hiện tại nhà tù đang tiến hành các thủ tục phóng thích bà Lý.

Năm 2016, bà Lý bị kết án 11 năm tù giam vì đã đệ đơn kiện Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc, kẻ đã ra lệnh đàn áp Pháp Luân Công vào năm 1999.

Hơn 200 học viên Pháp Luân Công đã bị bắt cùng với bà Lý vào tháng 11 năm 2015. Hơn 50 học viên đã bị kết án tù, với mức án từ 6 tháng đến 12 năm.

Nhà tù nữ Liêu Ninh nổi tiếng với sự tra tấn tàn bạo các học viên Pháp Luân Công và buộc họ phải làm các công việc nặng nhọc. Nhiều học viên đã bị tra tấn đến chết ở đây.

Các cai ngục của nhà tù đã tra tấn bà Lý bằng cách buộc bà phải mặc một chiếc áo sơ-mi ngắn tay trong mùa đông lạnh giá khi nhiệt độ ngoài trời chỉ ở dưới -11o C và để cho gió lạnh thổi vào người bà.


Bản tiếng Hán:https://www.minghui.org/mh/articles/2018/8/14/372440.html

Bản tiếng Anh:https://en.minghui.org/html/articles/2018/8/16/171535.html

Đăng ngày 20-08-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share