Người phụ nữ Cát lâm 73 tuổi bị kết án 3 năm tù chỉ vì tu luyện Pháp Luân Công
Bản tin của một học viên Pháp Luân Công ở tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc
[MINH HUỆ 24-09-2026]
Gần đây, bà Đinh Nham 73 tuổi ở thành phố Thông Hóa, tỉnh Cát Lâm, bị đưa vào nhà tù nữ tỉnh Cát Lâm để chấp hành một án tù thời hạn 3 năm chỉ vì bà tu luyện Pháp Luân Công, môn tu luyện tính mệnh song tu bị ĐCSTQ bức hại từ năm 1999.
Ban đầu, bà Đinh bị bắt tại nhà vào ngày 13 tháng 5 năm 2025. Thực hiện vụ bắt giữ là một nhóm người đến từ đồn công an Giang Đông và Đội An ninh Nội địa quận Đông Xương. Họ đột kích vào nhà bà và tịch thu của bà các kinh sách Pháp Luân Công, Pháp tượng của Nhà sáng lập Pháp Luân Công, một máy tính xách tay và 3.200 Nhân dân tệ tiền mặt. Sau đó vào cùng ngày, bà bị đưa vào Trung tâm tẩy não Tây Sơn và bị giam giữ ở đó 15 ngày.
Ngày 28 tháng 5, cảnh sát chuyển bà Đinh vào trại tạm giam thành phố Thông Hóa, nhưng trại tạm giam này đã từ chối tiếp nhận bà do bà bị huyết áp cao, thế nên bà đã được thả về dưới dạng quản thúc tại gia.
Ngày 21 tháng 11 năm 2025, hai người của Cục tư pháp địa phương đã tiến hành lấy lời khai của bà tại nhà bà. Con gái bà trả lời tất cả các câu hỏi cho bà và cũng thay mặt bà ký một số văn bản giấy tờ.
Ngày 8 tháng 12 năm 2025, bà bị triệu tập tới Viện kiểm sát quận Đông Xương và người ở đây lệnh cho bà ký thêm các văn bản giấy tờ, thế nhưng bà từ chối tuân theo. Sau đó, vụ án của bà bị chuyển tới Viện kiểm sát huyện Liễu Hà. Tới giữa tháng 12 cùng năm, bà bị triệu tập tới Viện kiểm sát này. Bởi bà từ chối ký tuyên bố từ bỏ Pháp Luân Công, công tố viên đe dọa sẽ kết án tù bà thật nặng.
Vào khoảng ngày 10 tháng 1 năm 2026, bà Đinh lại bị bắt. Sau đó, tòa án huyện Liễu Hà kết án bà 3 năm tù, nhưng chưa rõ chính xác vào thời gian nào.
Bức hại trước đây
Bà Đinh sinh vào tháng 10 năm 1953. Bà bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào năm 1997. Sau khi tu luyện, nhiều bệnh tật của bà, trong đó có viêm phế quản và viêm thận, tất cả đều không cánh mà bay.
Kể từ khi ĐCSTQ phát động cuộc bức hại Pháp Luân Công vào tháng 7 năm 1999, bà Đinh liên tục bị bức hại chỉ vì kiên định đức tin của mình. Cảnh sát liên tục sách nhiễu bà và theo dõi bà khi bà ra khỏi nhà.
Bà Đinh bị lừa tới đồn công an vào giữa tháng 8 năm 2000. Họ giam giữ bà trong trại tạm giam Trường Lưu để bắt bà tham gia khóa tẩy não 7 ngày. Bà còn bị bắt phải trả 200 Nhân dân tệ “tiền học phí”.
Ngày 24 tháng 1 năm 2002, bà Đinh lại bị bắt giữ. Thực hiện vụ bắt giữ là người của Phòng 610 thành phố Thông Hóa. Bà bị tra tấn qua đêm tại Cục công an thành phố Thông Hóa. Cảnh sát cột bà vào tường ở tư thế tay chân dang rộng rồi tát vào mặt bà. Khi họ đã kiệt sức, họ đổ nước lạnh lên người bà. Sau đó, họ mở cửa sổ và bật quạt thổi vào người bà. Họ tra hỏi bà về nguồn gốc các tài liệu thông tin Pháp Luân Công và tên của các học viên địa phương khác. Sáng sớm ngày hôm sau, bà bị đưa vào trại tạm giam Trường Lưu. Bà đã bị giam giữ trong trại tạm giam này 28 ngày.
Cuối tháng 11 năm 2006, bốn cảnh sát xông vào nhà bà và tiến hành khám xét phi pháp khiến cả gia đình bà vô cùng sợ hãi.
Áp lực tinh thần đến từ cuộc bức hại đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của chồng bà Đinh. Ông đã qua đời vào năm 2010.
Ngày 27 tháng 11 năm 2017, bà Đinh bị lừa tới đồn công an Giang Đông. Cảnh sát còn lục soát nhà bà và tịch thu của bà mấy cuốn kinh sách Pháp Luân Công. Nửa đêm, họ đưa bà vào một bệnh viện để kiểm tra sức khỏe. Dù kết quả kiểm tra cho thấy bà có huyết áp cao ở mức nguy hiểm, cảnh sát vẫn giam giữ bà 5 ngày.
Bà Đinh bị bắt thêm một lần nữa vào ngày 24 tháng 6 năm 2021 và nhà bà thì bị lục soát. Bà bị giam giữ trong trại tạm giam Trường Lưu và đến ngày 30 tháng 7 năm 2021 thì được tại ngoại.
Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/9/24/514742.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/9/29/236250.html



