[MINH HUỆ 24-09-2026]

Tên: Hồ Mật Đào

Giới tính: Nữ

Tuổi: 82

Thành phố: Nam Xương

Tỉnh: Giang Tây

Nghề nghiệp: Không rõ

Ngày qua đời: 10 tháng 7 năm 2026

Ngày bị bắt gần đây nhất: 16 tháng 4 năm 2018 

Nơi giam giữ gần đây nhất: Trại tù nữ tỉnh Giang Tây

Bà Hồ Mật Đào đã phải chịu những tổn hại nghiêm trọng về thể xác và tinh thần trong khi bị tù giam 7 năm 2 tháng vì tu luyện Pháp Luân Công. Bà đã không thể hồi phục sức khỏe sau khi được trả tự do khỏi Trại tù nữ tỉnh Giang Tây vào ngày 16 tháng 6 năm 2025. Bà đã qua đời vào ngày 10 tháng 7 năm 2026 ở tuổi 82.

Bà Hồ, ở huyện Nam Xương, tỉnh Giang Tây, sinh ngày 10 tháng 1 năm 1944. Bà bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào ngày 14 tháng 12 năm 1998 và cho biết môn tu luyện này đã giúp bà cải thiện sức khỏe cũng như trở thành một người tốt hơn. Một năm sau khi chính quyền Trung Quốc ra lệnh đàn áp Pháp Luân Công trên toàn quốc, bà vẫn kiên định với tín ngưỡng của mình và liên tục trở thành mục tiêu bị bức hại. Bà từng bị giam giữ tại các trại tạm giam 2 lần và bị đưa vào các trung tâm tẩy não 3 lần. Nhà của bà đã bị lục soát 4 lần. Cuộc đàn áp cũng gây ra những tổn hại tinh thần to lớn cho gia đình bà.

Sau khi bắt giữ bà vào ngày 15 tháng 8 năm 2000, cảnh sát từ Đồn Công an Tháp Thành đã tịch thu 7 cuốn sách Pháp Luân Công của bà và đưa bà đến trại tạm giam để bắt bà từ bỏ tín ngưỡng của mình.

Bà bị bắt vào một đêm năm 2000 khi đang ngủ và bị đưa thẳng đến trại tạm giam. Các cai ngục đã còng tay và cùm chân bà trong toàn bộ 33 ngày bị giam giữ.

Bà Hồ lại bị bắt vào ngày 12 tháng 10 năm 2005 trong một đợt truy quét của cảnh sát. Bà đã bị cảnh sát Vạn Kiến Hoa đánh đập. Sau hơn 10 ngày bị giam giữ tại đồn cảnh sát, bà bị đưa đến một trung tâm tẩy não trong một tháng.

Lần bà Hồ bị bắt giữ gần đây nhất diễn ra vào ngày 16 tháng 4 năm 2018, khi bà đang cùng một số học viên khác học các bài giảng của Pháp Luân Công. Bà đã bị đưa ra tòa tại Tòa án quận Tây Hồ vào các ngày 10 tháng 5 và 16 tháng 9 năm 2019, và bị kết án 7 năm 2 tháng tù vào cuối tháng 10 cùng năm.

Bà Hồ đã bị tra tấn một cách vô nhân tính tại Trại tù nữ tỉnh Giang Tây và qua đời một năm sau khi được trả tự do vào ngày 16 tháng 6 năm 2025.

Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/9/24/514741.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/9/26/236211.html