Bài viết của học viên Pháp Luân Công tại Trung Quốc Đại lục

[MINH HUỆ 19-09-2026] Ngày 17 tháng 6 năm 2026, bà Tống Huệ Thiền, 67 tuổi, ở Thiên Tân, đã bị đưa tới Nhà tù Nữ Thiên Tân để thụ án 2 năm tù vì tu luyện Pháp Luân Công.

Bà Tống bị bắt vào ngày 11 tháng 4 năm 2025, sau khi bị tố cáo vì giảng chân tướng về Pháp Luân Công. 5 cảnh sát của Đồn Công an Tân Thôn đã đột nhập vào nhà bà Tống vào buổi tối, khiến mẹ bà – cụ bà 93 tuổi đang nằm liệt giường và cần sự chăm sóc của bà – run rẩy sợ hãi. Sau khi lục soát, cảnh sát còn khám xét nhà con trai bà Tống.

Ngày hôm sau, bà Tống bị tạm giam hình sự. Ngày 25 tháng 4, Viện Kiểm sát Khu Tân Hải đã ban hành lệnh bắt giữ chính thức đối với bà. Bà bị truy tố vào ngày 25 tháng 7, và bị Tòa án Khu Tân Hải xét xử vào ngày 18 tháng 12 năm 2025.

Trong phiên tòa xét xử, hai luật sư của bà Tống đã bào chữa vô tội cho bà. Họ lập luận rằng không có điều luật nào ở Trung Quốc hình sự hóa Pháp Luân Công, và tu luyện Pháp Luân Công là quyền tự do tín ngưỡng của các học viên. Họ yêu cầu tuyên trắng án cho bà Tống. Tuy nhiên, thẩm phán vẫn kết án bà 2 năm tù cùng với 5.000 nhân dân tệ tiền phạt vào ngày 5 tháng 2 năm 2026.

Bà Tống đã kháng cáo lên Tòa án Trung cấp Số 3 thành phố Thiên Tân, nhưng tòa án này đã ban hành phán quyết giữ nguyên bản án sơ thẩm vào ngày 17 tháng 5 năm 2026. Bà bị đưa tới Nhà tù Nữ Thiên Tân vào ngày 17 tháng 6 năm 2026. Ngày 16 tháng 7,  luật sư của bà đến nhà tù để thăm bà nhưng bị từ chối. Họ chưa được phép gặp bà trong tù dù chỉ một lần.

Bức hại trong quá khứ

Trước án tù lần này, bà Tống từng bị giam 15 tháng tại trại lao động và 3 năm trong tù vì kiên định tu luyện Pháp Luân Công.

Bản án lao động 15 tháng

Ngày 21 tháng 9 năm 2004, bà Tống bị bắt giữ trong cuộc truy quét của cảnh sát.  Bà bị đưa tới Trại Lao động Cưỡng bức Nữ Bản Kiều 15 tháng vào tháng 10 năm 2004.

Tháng 12 năm 2004, bà bị cơ quan chủ quản là Cục Đường thủy Thiên Tân sa thải.

Bản án 3 năm tù

 Ngày 2 tháng 3 năm 2015, gần 20 cảnh sát đã kéo tới nhà bà Tống. Cháu trai 2 tuổi của bà quá sợ hãi và khóc thét. Mẹ bà, cụ bà 83 tuổi, nắm chặt tay nắm cửa để ngăn cảnh sát đưa con gái đi. Cảnh sát cạy tay cụ bà ra, khiến kẽ giữa ngón trỏ và ngón giữa bàn tay trái của cụ bị rách toạc. Cụ bà ngã quỵ xuống đất vì đau đớn, trong khi cảnh sát đưa bà Tống đi.

Ngày 3 tháng 12 năm 2015, bà Tống bị Tòa án Khu Tân Hải xét xử. Thẩm phán kết án bà 3 năm tù vào ngày 2 tháng 6 năm 2016. Bà kháng cáo lên Tòa án Trung cấp Số 2 thành phố Thiên Tân, nhưng tòa này đã bác đơn kháng cáo vào ngày 21 tháng 7. Bà bị đưa tới Nhà tù Nữ Thiên Tân vào ngày 20 tháng 8 năm 2016, và được trả tự do vào tháng 3 năm 2018.

Bài viết liên quan:

Luật sư yêu cầu trắng án cho một phụ nữ ở Thiên Tân bị xét xử vì tu luyện Pháp Luân Công

Hơn 20 học viên Pháp Luân Công đã bị bắt ở Thiên Tân

Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/9/19/514398.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/9/28/236242.html