Bản tin của một học viên Pháp Luân Công ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 22-09-2026]

Hai người phụ nữ ở thành phố Doanh Khẩu, tỉnh Liêu Ninh, bị kết án tù vào tháng 7 năm 2026 chỉ vì tu luyện Pháp Luân Công, môn tu luyện tính mệnh song tu bị ĐCSTQ bức hại từ năm 1999. 

Bà Ngụy Lệ Bình 67 tuổi, bị kết án 5 năm tù cùng một khoản tiền phạt 20.000 Nhân dân tệ. Bà Lưu Hân Lệ 69 tuổi, bị kết án 4 năm tù cùng một khoản tiền phạt 20.000 Nhân dân tệ. Cả bà Ngụy và bà Lưu đều đã kháng cáo tới Tòa án Trung cấp thành phố Doanh Khẩu.  

Hai nữ học viên này bị bắt vào ngày 8 tháng 3 năm 2026 sau khi bị tố giác vì giảng chân tướng về Pháp Luân Công. Người của đồn công an Ngũ Đài Tử đột kích vào nhà họ và bắt họ đưa vào trại tạm giam thành phố Doanh Khẩu. 

Ban đầu, Viện kiểm sát quận Trạm Tiền đã trả lại vụ án cho phía cảnh sát vì thiếu bằng chứng, nhưng sau đó cảnh sát đã ngụy tạo thêm bằng chứng và tiếp tục chuyển vụ án qua Viện kiểm sát. 

Cảnh sát buộc tội bà Ngụy và bà Lưu vi phạm Điều 300 của Luật Hình Sự, quy định rằng bất cứ ai sử dụng tổ chức tà giáo để phá hoại việc thực thi pháp luật đều phải bị truy tố đến cùng theo pháp luật. Tuy nhiên, không có luật nào ở Trung Quốc hình sự hóa Pháp Luân Công hay coi pháp môn này là tà giáo. 

Tòa án quận Trạm Tiền kết án họ vào ngày 28 tháng 7 năm 2026.

Tin tức liên quan:

Hai bà lão Liêu Ninh đối mặt với việc truy tố vì đức tin vào Pháp Luân Công

Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/9/22/514547.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/9/29/236249.html