Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Toronto, Canada

[MINH HUỆ 27-09-2026] Ngày 20 tháng 9 năm 2026, một người đàn ông mặc áo khoác có hình lá cờ Trung Quốc đã giật rách các biểu ngữ và bảng trưng bày của Pháp Luân Công bên ngoài Lãnh sự quán Trung Quốc tại Toronto và tấn công các học viên Pháp Luân Công.

Một trong những người tham gia kháng nghị cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc đối với Pháp Luân Công cho biết người đàn ông này đã dọa sẽ “bắn chết” cô. Anh ta tuyên bố rằng khu vực này là “lãnh thổ của Trung Quốc” và nhắc đến luật chống ly khai của Trung Quốc.

Hôm 24 tháng 9 vừa qua, các học viên Pháp Luân Công và những người ủng hộ đã tổ chức một cuộc họp báo bên ngoài Lãnh sự quán Trung Quốc kêu gọi cảnh sát điều tra vụ việc, xác định danh tính người đàn ông và đưa anh ta ra trước công lý. Một cựu Nghị sỹ Quốc hội (MP), các học giả và các thành viên cộng đồng đã phát biểu tại cuộc họp báo.

Các học viên và những người ủng hộ tổ chức họp báo bên ngoài Lãnh sự quán Trung Quốc hôm 24 tháng 9. (Minghui.org)

 

Hãng thông tấn The Bureau, một cơ quan truyền thông của Canada, đưa tin vào ngày 24 tháng 9: Cảnh sát Toronto cho hay vụ việc xảy ra vào khoảng 9 giờ 35 phút sáng ngày 22 tháng 9; một người đàn ông chưa rõ danh tính đã đến hiện trường và phá hoại các biểu ngữ cũng như bảng trưng bày. Khi một học viên cố gắng ngăn cản, người đàn ông này đã đe dọa cô và rời đi trước khi cảnh sát đến. Cảnh sát đã bắt đầu điều tra vụ việc.

Người đàn ông giật biểu ngữ và xô đẩy một học viên

Đoạn video cho thấy người đàn ông mặc áo khoác có hình cờ Trung Quốc đã giật rách nhiều biểu ngữ và bảng trưng bày, ném chúng xuống đất và đập phá. Anh ta còn lấy đi một tấm biểu ngữ. Trong lúc đối đầu, anh ta xô đẩy những người xung quanh và đá một học viên Pháp Luân Công khác đang ghi hình.

[VIDEO]

Video: Một người đàn ông giật các biểu ngữ Pháp Luân Công bên ngoài Lãnh sự quán Trung Quốc tại Toronto. (Minghui.org)

Một người đàn ông giật các biểu ngữ Pháp Luân Công bên ngoài Lãnh sự quán Trung Quốc tại Toronto. (Ảnh chụp màn hình từ video, Minghui.org)

 

Trong cuộc họp báo, học viên Lina Li cho biết, khi cô cùng các học viên khác vừa dựng xong các biểu ngữ và bảng trưng bày, một người đàn ông từ bên kia đường lao tới giật một bảng trưng bày, ném xuống đất rồi đập phá, sau đó anh ta tiến về phía các biểu ngữ khác.

Cô Li nói với người đàn ông rằng các biểu ngữ là tài sản của họ và anh ta không được phá hoại chúng. Người đàn ông tuyên bố đó là “lãnh thổ của Trung Quốc” và tiếp tục giật các biểu ngữ. Sau đó, anh ta rút thanh kim loại lên khỏi mặt đất và bẻ cong.

Cô Li cho biết cô bị một vết xước chảy máu ở cằm. Người đàn ông liên tục lăng mạ và đe dọa cô, anh ta còn tuyên bố sẽ bắn cô, đồng thời nhắc đến Luật Chống ly khai của Trung Quốc.

Theo thông tin được công bố, Tổng lãnh sự quán Trung Quốc tại Toronto tọa lạc tại số 240 phố St. George. Vụ việc xảy ra trên lòng đường công cộng bên ngoài lãnh sự quán.

Cô Lina Li kể lại vụ việc tại cuộc họp báo (Minghui.org)

 

Cô Li cho biết cô đã ngay lập tức gọi cảnh sát. Người đàn ông rời đi mang theo tấm biểu ngữ có dòng chữ “Pháp Luân Đại Pháp hảo”. Vài phút sau, bảy cảnh sát đã đến và hỏi về vụ việc.

Cô Nora Geng, một học viên khác, cho biết người đàn ông đã đá cô khi cô đang ghi hình vụ việc. Cô kể rằng một chiếc xe đã đến đón người đàn ông này rời đi và một người khác chưa rõ danh tính đã quay phim toàn bộ vụ việc.

Trong lúc xảy ra vụ việc, một số người qua đường đã can thiệp để ngăn cản người đàn ông. Một đoạn video ghi lại cảnh một người chứng kiến nói với kẻ hành hung: “Đây là Canada.”

Cựu Nghị sỹ kêu gọi cảnh sát hành động

Cựu Nghị sỹ Đảng Bảo thủ Wladyslaw Lizon, sau khi xem video về vụ hành hung, cho biết ông không thể tin được một điều như vậy lại có thể xảy ra ở Canada.

Cựu Nghị sỹ Đảng Bảo thủ Wladyslaw Lizon phát biểu tại cuộc họp báo. (Minghui.org)

 

“Đây là tài sản công cộng trên đất Canada. Do đó, bất kỳ ai ở đây không chỉ cảm thấy an toàn, mà còn phải được bảo vệ trong trường hợp có ai đó có… những hành động phi pháp chống lại những người ôn hòa,” ông Lizon phát biểu tại cuộc họp báo.

“Không chỉ các học viên Pháp Luân Công, mà tất cả chúng ta với tư cách là người dân Canada… cần phải yêu cầu các cơ quan chức năng hành động nhanh chóng và dứt khoát để đảm bảo rằng người dân Canada được an toàn ngay trên đất nước của họ.”

Vụ việc cần được điều tra và xử lý theo luật pháp Canada

Tiến sỹ Maria Cheung, giáo sư danh dự tại Đại học Manitoba, phát biểu tại cuộc họp báo. (Minghui.org)

 

Tiến sỹ Maria Cheung đã nghiên cứu các vấn đề nhân quyền liên quan đến Trung Quốc trong nhiều năm. Gần đây, bà tập trung vào vấn đề can thiệp nước ngoài và đàn áp xuyên quốc gia tại Canada.

Tại cuộc họp báo, bà cho biết nếu người đàn ông liên quan thực sự phá hoại tài sản, thực hiện hành vi bạo lực và đưa ra những lời đe dọa tính mạng, các cơ quan thực thi pháp luật Canada nên điều tra và xử lý vụ việc theo luật pháp Canada.

Bà đặc biệt nhấn mạnh đến luật chống can thiệp nước ngoài được Canada thông qua trong những năm gần đây, lưu ý rằng người dân Canada cần chú ý đến các chính phủ nước ngoài hoặc các cá nhân liên quan có thể đang cố gắng gây áp lực chính trị tại Canada.

“Chúng ta cần ngăn chặn sự đàn áp xuyên quốc gia, và chúng ta cần ngăn chặn việc bất kỳ ai từ các quốc gia khác đến lãnh thổ Canada của chúng ta hòng cố gắng áp dụng bất kỳ luật nào của họ nhằm trừng phạt hoặc đe dọa người dân Canada,” bà nói.

Kêu gọi điều tra danh tính và lý lịch của người đàn ông liên quan

Ông Jeff Lee, người liên lạc của cộng đồng Pháp Luân Công, phát biểu tại cuộc họp báo. (Minghui.org)

 

Ông Jeff Lee cho biết, theo các nhân chứng tại hiện trường, vụ việc diễn ra trong khoảng năm phút và người đàn ông liên quan không chỉ phá hủy một biểu ngữ mà còn đưa ra những lời đe dọa đối với các học viên. Ông Lee nói rằng người đàn ông này đã chỉ đạo một người đàn ông khác quay phim lại toàn bộ vụ việc. Ông kêu gọi các cơ quan thực thi pháp luật Canada điều tra, xác định danh tính người đàn ông liên quan và xác định xem có người nào khác tham gia vào việc lên kế hoạch, xúi giục hoặc hỗ trợ vụ việc hay không.

Ông Lee cho rằng nếu cuộc điều tra phát hiện ra sự can thiệp của một chính phủ nước ngoài hoặc các đặc vụ của họ, những người chịu trách nhiệm phải bị xử lý theo pháp luật.

Ông cũng lưu ý rằng vụ việc diễn ra trong thời gian dài và liên quan đến việc phá hoại tài sản, hành hung và đe dọa, do đó cần phải điều tra thêm về bối cảnh của sự việc.

Đoạn video về vụ việc đã được lan truyền trên mạng xã hội. Cựu Nghị sỹ Kevin Vuong đã bình luận về vụ việc trên một bài đăng mạng xã hội rằng nếu kẻ tấn công là một nhà ngoại giao, người đó cần phải bị tuyên bố là persona non grata (người không được hoan nghênh) và bị trục xuất về “chế độ cộng sản nơi quyền tự do ngôn luận và những tiếng nói phản đối Đảng Cộng sản Trung Quốc bị đàn áp.”

Mối lo ngại về đàn áp xuyên quốc gia

Hiện tại chưa có bằng chứng nào cho thấy vụ việc này có liên quan đến các hoạt động can thiệp xuyên quốc gia rộng hơn. Trong những năm gần đây, các cơ quan chức năng Canada và các tổ chức nghiên cứu liên quan đã và đang theo dõi vấn đề can thiệp xuyên quốc gia của chính quyền Trung Quốc nhắm vào các nhóm cụ thể ở Canada.

Vào ngày 11 tháng 9, Citizen Lab của Đại học Toronto đã đệ trình một tài liệu dài 33 trang lên Ban Nghiên cứu của Ủy ban Di trú và Tỵ nạn Canada (IRB), trong đó đặc biệt đề cập đến vấn đề chính quyền Trung Quốc thực hiện hành vi đàn áp xuyên quốc gia tại Canada.

Nghiên cứu lưu ý những điểm tương đồng giữa các nhóm ở nước ngoài bị chính quyền Trung Quốc nhắm mục tiêu và những nhóm bị theo dõi trong nước—bao gồm các nhà hoạt động dân chủ, những người bất đồng chính kiến, sinh viên, học giả và nhà báo chỉ trích ĐCSTQ, cũng như người Tây Tạng, người Duy Ngô Nhĩ, người Mông Cổ và các học viên Pháp Luân Công.

Các nhà nghiên cứu cũng ghi nhận trường hợp các cuộc biểu tình bên ngoài Trung Quốc bị quay phim, dữ liệu cá nhân bị thu thập và sau đó bị phát tán trên các mạng xã hội tiếng Trung.

Các tài liệu liên quan do Quốc hội Canada công bố trước đó cũng đề cập đến vấn đề các hoạt động của chính phủ Trung Quốc tại Canada nhắm vào những người bất đồng chính kiến và các học viên Pháp Luân Công.

Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/9/27/514990.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/9/29/236253.html