Bài viết của một học viên Pháp Luân Công tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 07-09-2026] Một cặp vợ chồng ở huyện Tung Minh, tỉnh Vân Nam đang phải đối mặt với việc bị truy tố vì đức tin của họ vào Pháp Luân Công, môn tu luyện cả thân lẫn tâm đã bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại kể từ tháng 7 năm 1999.

Ngày 21 tháng 7 năm 2026, ông Vương Chính Lễ, 61 tuổi, một kỹ sư thủy lợi, và vợ là bà Vương Toàn Phân, 57 tuổi, cựu kỹ thuật viên phòng thí nghiệm, bị bắt giữ phi pháp. Ngày 27 tháng 8, Cục công an huyện Tung Minh đã đệ trình yêu cầu lên Viện Kiểm sát  huyện Tầm Điện nhằm ban hành lệnh bắt giữ chính thức đối với hai vợ chồng. Hiện vẫn chưa rõ yêu cầu này đã được phê chuẩn hay chưa. Cả huyện Tầm Điện và huyện Tung Minh đều trực thuộc sự quản lý của thủ phủ Côn Minh.

Hiện tại, ông Vương đang bị giam giữ tại Trại tạm giam huyện Tung Minh, còn vợ ông bị giam giữ tại Trại tạm giam thành phố Côn Minh.

Trước cuộc bức hại mới nhất này, ông Vương từng bị kết án bảy năm sáu tháng tù (từ tháng 8 năm 2014 đến tháng 2 năm 2022) vì phân phát tài liệu thông tin về Pháp Luân Công.

Chi tiết về đợt bắt giữ mới nhất

Khoảng 12 giờ 15 phút trưa ngày 21 tháng 7 năm 2026, ông Vương (sinh ngày 15 tháng 3 năm 1965) nhận được một cuộc gọi từ cảnh sát tự xưng là Vạn Thụy nói rằng họ đang ở ngoài cửa để thực hiện chuyến thăm hỏi định kỳ.

Ông Vương tin lời Vạn Thụy nên đã mở cửa. Một vài viên cảnh sát liền lao vào và khống chế ông.

Lúc đó, bà Vương (sinh ngày 27 tháng 4 năm 1969) đang nấu ăn trong bếp. Bà cố gắng dùng điện thoại để ghi hình cảnh sát, nhưng một nam cảnh sát đã giật lấy điện thoại và ấn úp mặt bà xuống đất. Sau đó, hắn ta ngồi lên người bà, một người phụ nữ chỉ cao khoảng 1m57 và nặng khoảng 50kg. Bà cảm thấy đau nhói và vô cùng nhục nhã khi bị một người đàn ông ngồi đè lên người. Bà hét lên: “Anh ta đang hành hung tôi!” Mãi đến lúc đó viên cảnh sát mới chịu đứng lên. Sau đó, một nữ cảnh sát đã kéo mạnh bà Vương đứng dậy.

Sau đó, cảnh sát đã đưa vợ chồng bà Vương đi. Hơn 20 cảnh sát còn lại tiếp tục lục soát nhà của hai ông bà suốt gần tám tiếng đồng hồ. Họ đã tịch thu các tài sản giá trị của hai ông bà với tổng trị giá gần 300.000 nhân dân tệ, bao gồm toàn bộ máy tính, điện thoại di động, máy in và chiếc máy tính xách tay của con trai họ trị giá 30.000 nhân dân tệ.

Khoảng 7 giờ 40 phút tối, người ta nhìn thấy Phó Lập Nhân, trưởng Phòng 610 huyện Tung Minh, và Sử Nguyệt Viên, đội trưởng đội giám sát internet thuộc Cục Cảnh sát huyện Tung Minh, rời khỏi nhà cùng một viên cảnh sát mặc thường phục trên chiếc ô tô riêng của Phó Lập Nhân. Phó Lập Nhân và Sử Nguyệt Viên đã chỉ đạo toàn bộ cuộc lục soát mà không cần xuất trình bất kỳ lệnh bắt giữ hay khám xét nào. Các cảnh sát khác cũng rời đi sau đó.

Người con trai bị đe dọa triệu tập

Lúc 8 giờ 4 phút tối, khi con trai của hai ông bà là anh Vương Dật Phi đang xem xét lại tình hình sau cuộc lục soát, Sử Nguyệt Viên đã quay lại cùng với một viên cảnh sát (số hiệu 285192). Họ chạy thẳng lên phòng làm việc của hai ông bà ở tầng hai và chộp lấy một tờ giấy trên bàn.

Anh Vương dùng điện thoại quay phim cảnh sát. Sử Nguyệt Viên giật lấy điện thoại và đe dọa sẽ ra lệnh triệu tập anh. Bà ta cũng từ chối xuất trình thẻ căn cước hay lệnh khám xét. Sau khi bước ra khỏi cửa, bà ta quay người lại dùng điện thoại cá nhân để chụp ảnh anh Vương. Cuối cùng, bà ta đã rời đi cùng viên cảnh sát kia trên một chiếc xe tuần tra vào lúc 8 giờ 07 phút tối.

Hai vợ chồng bị giam giữ hình sự

Ngày 22 tháng 7 năm 2026, anh Vương Dật Phi nhận được cuộc gọi từ Đồn công an Tung Dương thông báo đến nhận giấy thông báo giam giữ hình sự của cha mẹ mình. Anh tới đó và bị buộc phải ký vào tờ thông báo, trong đó cáo buộc cha mẹ anh “lợi dụng tổ chức tà giáo nhằm phá hoại việc thực thi pháp luật,” một cái cớ tiêu chuẩn thường được dùng để vu khống các học viên Pháp Luân Công.

Ban đầu, ông Vương Chính Lễ bị giam giữ tại Đồn công an huyện Tung Minh và sau đó bị chuyển đến Trại tạm giam huyện Tung Minh. Vợ ông bị đưa vào Trại tạm giam thành phố Côn Minh.

Ngày 27 tháng 8 năm 2026, Cục công an huyện Tung Minh yêu cầu Viện Kiểm sát huyện Tầm Điện ban hành lệnh bắt giữ chính thức đối với hai ông bà.

Báo cáo liên quan bằng tiếng Trung:

云南嵩明县水利专家王正礼夫妇被非法刑拘

Báo cáo liên quan:

Kỹ sư thủy điện bị từ chối sự thăm viếng từ gia đình vì không từ bỏ Pháp Luân Công

Bốn học viên bị xét xử vì phân phát tài liệu vạch trần cuộc đàn áp Pháp Luân Công

Bức hại các học viên Pháp Luân Công tại Nhà tù Vân Nam

Lợi ích xã hội của Pháp Luân Công (Phần 4)

Báo cáo liên quan bằng tiếng Anh:

Four Practitioners Facing Illegal Trial for Distributing Falun Gong Literature

Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/9/7/514010.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/9/16/235902.html