[MINH HUỆ 05-09-2026] Gần đây, bà Trâu Hoa Lan, 75 tuổi, sống tại Trùng Khánh, bị kết án hai năm ba tháng tù vì bà tu luyện Pháp Luân Công, môn tu luyện bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999. Bà Trâu đã nộp đơn kháng án.

Ngày 6 tháng 3 năm 2026, bà Trâu bị bắt tại một trạm xe buýt sau khi phó bí thư khu phố Dương Quốc Cường trình báo cảnh sát về việc bà đã nói chuyện với ông ta về Pháp Luân Công. Cảnh sát thuộc Đồn công an thị trấn Cát Lan đã khám xét bà nhưng không tìm thấy bất kỳ tài liệu thông tin Pháp Luân Công nào. Họ đã báo cáo vụ việc cho Đội An ninh nội địa quận Trường Thọ.

Vào lúc 1 giờ sáng ngày 7 tháng 3, các cảnh sát thuộc Đội An ninh nội địa quận Trường Thọ khám xét nhà bà Trụ nhưng không tìm thấy bất kỳ tài liệu Pháp Luân Công nào. Để khởi tố bà, họ đã xem lại nhiều đoạn video giám sát và tìm thấy ra ba đoạn clip cho thấy bà Trụ đang nói chuyện với mọi người. Họ cáo buộc bà quảng bá Pháp Luân Công và đệ trình vụ án của bà lên Viện kiểm sát quận Trường Thọ.

Vì cảnh sát không tìm thấy bất kỳ tài liệu Pháp Luân Công nào tại nhà bà Trụ, họ đã nộp 14 thẻ mã QR chứa đường dẫn (link) vượt tường lửa kiểm duyệt internet — vốn bị tịch thu từ một học viên khác là ông Lý Xuân Nguyên trong lần ông bị bắt vào ngày 21 tháng 7 năm 2025 — và buộc tội bà Trụ là người đã phân phát chúng.

Ngày 18 tháng 3, Viện kiểm sát đã ban hành lệnh bắt giữ chính thức đối với bà Trụ vào , sau đó chuyển hồ sơ tới Viện kiểm sát tân khu Lưỡng Giang — một trong những viện kiểm sát địa phương được chỉ định thụ lý các vụ án liên quan đến Pháp Luân Công. Công tố viên Trương Thi Dương thuộc Viện kiểm sát tân khu Lưỡng Giang đã lập cáo trạng và chuyển vụ án sang Tòa án tân khu Lưỡng Giang.

Một phiên điều trần đã được lên lịch vào ngày 26 tháng 6 và hiện không rõ liệu phiên tòa có thực sự diễn ra hay không. Ngày 18 tháng 8, thẩm phán kết án bà Trâu ba năm ba tháng tù. Bà hiện đã nộp đơn kháng án.

Trước lần bức hại mới nhất này, bà Trâu — một nhân viên đã nghỉ hưu của Công ty Máy nông nghiệp Trường Thọ — từng bị giam giữ trong gần 11 năm. Bà đã trải qua ba bản án lao động cưỡng bức với tổng thời gian năm năm hai tháng (từ tháng 7/1999 đến tháng 3/2001; tháng 11/2001 đến tháng 11/2003; và tháng 8/2006 đến tháng 2/2008), cùng với hai bản án tù có tổng thời gian năm năm (từ tháng 7/2017 đến tháng 7/2019; và tháng 11/2019 đến tháng 11/2022). Ngoài ra, từ tháng 9/2012 đến tháng 5/2013, bà còn bị giam tại một trại tạm giam địa phương.

Báo cáo liên quan:

Nữ học viên 75 tuổi tại Trùng Khánh phải đối mặt với phiên tòa xét xử chỉ vì tu luyện Pháp Luân Công, dù trước đó bà đã bị giam giữ gần 11 năm

Sau gần 11 năm bị giam cầm, cụ bà Trùng Khánh 75 tuổi lại bị truy tố vì tu luyện Pháp Luân Công

Trùng Khánh: Người phụ nữ 69 tuổi lại đối mặt với việc bị kết án tù sau 6,5 năm bị giam giữ vì kiên định đức tin của mình

Bà Trâu ở Trùng Khánh bị đưa trở lại nhà tù vì nói chuyện với mọi người về Pháp Luân Đại Pháp

Báo cáo liên quan bằng tiếng Anh:

Người phụ nữ bị cảnh sát đánh bất tỉnh; Gia đình nộp đơn tố cáo

Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/9/5/513952.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/9/10/235833.html