Bài viết của một học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 06-09-2026] Ngày 14 tháng 7 năm 2026, một người phụ nữ 54 tuổi ở thành phố Long Khẩu, tỉnh Sơn Đông bị bắt vì đức tin của bà vào Pháp Luân Công. Hiện bà đang bị giam giữ tại Trại tạm giam thành phố Yên Đài.

Đây không phải là lần đầu tiên bà Vương Hồng Ngọc, sinh ngày 1 tháng 10 năm 1971, bị nhắm đến vì đức tin của mình. Trước đó, bà từng bị kết án 3 năm lao động cưỡng bức (2003–2006) và hai lần bị kết án tù với tổng thời gian chín năm sáu tháng (tháng 4 năm 2007–tháng 4 năm 2012 và tháng 6 năm 2013–tháng 12 năm 2017).

Bà Vương đã bị bắt giữ nhiều lần khác nữa giữa những khoảng thời gian bị giam cầm dài hạn. Năm 2001, trong khi cố gắng trốn thoát khỏi một trung tâm tẩy não, bà đã nhảy ra khỏi một tòa nhà và bị gãy xương cột sống, khiến chân phải của bà trở nên tàn tật.

Vụ bắt giữ mới nhất của bà diễn ra ngay sau một vụ bắt giữ gần đây khác vào ngày 17 tháng 7 năm 2025, khi hơn 10 học viên Pháp Luân Công địa phương khác cũng bị bắt trong cùng một ngày. Khi đó, bà đã bị giam giữ 15 ngày.

Vui lòng xem các báo cáo liên quan về những lần bị bức hại trước đây của bà Vương.

Báo cáo liên quan:

Thành phố Long Khẩu, tỉnh Sơn Đông: 12 học viên Pháp Luân Công bị bắt trong một ngày, 4 người bị truy tố

Sau 5 năm bị giam cầm vì đức tin của mình, một phụ nữ tỉnh Sơn Đông lại bị kết án 4,5 năm tù

Người mẹ đơn thân tàn tật tuyệt thực phản đối việc bị bắt giữ phi pháp lần thứ sáu, đang trong tình trạng nguy kịch vì bị bức thực

Báo cáo liên quan bằng tiếng Anh:

Revealing the Crimes against Falun Gong Practitioners at Shandong Province Women’s Prison

Practitioner Ms. Wang Hongyu Disabled from Torture and Sentenced to Five Years in Prison in Longkou City, Shandong Province (Photo)

Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/9/6/513985.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/9/13/235871.html