Bài viết của phóng viên Minh Huệ tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 23-07-2026] Gần đây, một phụ nữ ở thành phố Liêu Thành, tỉnh Sơn Đông đã bị kết án bốn năm tù chỉ vì tu luyện Pháp Luân Công, một môn tu luyện bị Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bức hại từ năm 1999.

Tối ngày 4 tháng 11 năm 2025, bà Cố Hồng Anh bị cảnh sát của Đồn Công an Đông Thành bắt cóc tại nhà, và bị tịch thu máy tính và máy in. Sáng hôm sau, bà bị đưa đến Đội Điều tra Hình sự của Khu Phát triển Kinh tế để giam giữ. Trưa cùng ngày, cảnh sát Tu Tuấn Quang và Trương Dũng của Đồn Công an Đông Thành đã đột nhập vào nhà chị dâu của bà là bà Từ Thụy Hà, và đưa bà Từ đến đồn công an.

Cảnh sát đã thu thập mẫu máu và tóc của bà Từ, lấy dấu vân tay và vân lòng bàn tay, ghi âm giọng nói và chụp ảnh mống mắt của bà. Vài giờ sau, bà đã được thả.

Ngày 6 tháng 11, bà Cố bị chuyển đến Trại tạm giam Thị trấn Lương Thủy, và cảnh sát đã gửi “Thông báo bắt giữ” cho gia đình bà.

Sau đó, cảnh sát đã trình vụ án của bà Cố lên Viện Kiểm sátQuận Đông Xương Phủ. Công tố viên Vương Ngọc Tân đã truy tố bà và chuyển vụ án của bà sang Tòa án Quận Đông Xương Phủ.

Ngày 17 tháng 6 năm 2026, bà Cố đã bị đưa ra xét xử. Luật sư của bà đã biện hộ vô tội cho bà. Thẩm phán Địch Quyên đã kết án bà bốn năm tù cùng khoản tiền phạt 4.000 nhân dân tệ, hiện chưa rõ là ngày nào.

Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/7/23/512630.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/7/28/235291.html