Giáo viên tiểu học đối mặt với phiên tòa xét xử vì tu luyện Pháp Luân Công
Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc
[MINH HUỆ 11-07-2026] Một giáo viên tiểu học ở thành phố Thạch Gia Trang, tỉnh Hà Bắc, phải đối mặt với phiên tòa xét xử vì tu luyện Pháp Luân Công, môn tu luyện cả tâm lẫn thân bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.
Bà Vương Tiếu Mai bị bắt giữ vào khoảng 7 giờ sáng ngày 9 tháng 12 năm 2025. Cảnh sát đã phục kích bên ngoài tòa nhà chung cư của bà, và bắt giữ bà ngay khi bà vừa ra khỏi nhà để đi làm. Họ đưa bà trở lại nhà và lục soát ngôi nhà. Họ không đưa ra lệnh khám xét.
Bà Vương bị đưa đến Đồn Công an Tân Hoa để thẩm vấn, sau đó bị đưa đến Trại tạm giam Số 2 thành phố Thạch Gia Trang, nơi bà bị giam giữ cho đến nay.
Tháng 3 năm 2026, Công an quận Cảo Thành đã trình hồ sơ vụ án của bà Vương lên Viện Kiểm sát quận Cảo Thành, cơ quan này sau đó đã chuyển hồ sơ lên Viện Kiểm sát thành phố Tấn Châu. Tấn Châu là thành phố cấp huyện trực thuộc Thạch Gia Trang. Cả Viện Kiểm sát thành phố Tấn Châu và Tòa án thành phố Tấn Châu đều được chỉ định thụ lý các vụ án liên quan đến Pháp Luân Công ở khu vực Thạch Gia Trang.
Viện Kiểm sát thành phố Tấn Châu đã trả lại hồ sơ vụ án của bà Vương cho Công an quận Cảo Thành vào tháng 4 với lý do không đủ bằng chứng. Cảnh sát đã trình lại hồ sơ vụ án lần nữa vào tháng 5. Ngày 23 tháng 6 năm 2026, Tòa án thành phố Tấn Châu đã thông báo cho gia đình bà rằng họ đã thụ lý vụ án.
Luật sư của bà Vương đã lên lịch hẹn với thư ký tòa án vào ngày 30 tháng 6. Tuy nhiên, thư ký tòa án chỉ chấp nhận giấy ủy quyền của luật sư, từ chối người nhà bà Vương làm thân nhân bào chữa cho bà. Luật Tố tụng Hình sự Trung Quốc quy định rằng bất kỳ thành viên gia đình hoặc bạn bè nào cũng có thể làm người bào chữa, nhưng thư ký lại tuyên bố rằng chỉ những thành viên gia đình trực hệ mới được phép làm điều đó.
Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/7/11/512214.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/7/16/235110.html



