Bà lão Hắc Long Giang 71 tuổi qua đời chưa đầy hai năm sau khi mãn hạn một năm tù vì tu luyện Pháp Luân Công
Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc
[MINH HUỆ 24-07-2026] Họ và tên: Lưu Đoan Tuệ
Tên tiếng Hán: 刘端慧
Giới tính: Nữ
Tuổi: 71
Thành phố: Song Áp Sơn
Tỉnh: Hắc Long Giang
Nghề nghiệp: Không rõ
Ngày mất: Ngày 8 tháng 6 năm 2026
Ngày bị bắt gần nhất: Ngày 4 tháng 9 năm 2026
Nơi giam giữ gần nhất: Đồn Công an phường Cam Tỉnh Tử, thành phố Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh
Một bà lão 71 tuổi ở thành phố Song Áp Sơn, tỉnh Hắc Long Giang, đã qua đời vào ngày 8 tháng 6 năm 2026, sau nhiều năm bị bức hại vì đức tin vào Pháp Luân Công.
Bà Lưu Đoan Tuệ, sinh năm 1955, bị bắt lần đầu vào ngày 2 tháng 5 năm 2020 chỉ vì phát tài liệu thông tin về Pháp Luân Công. Bà bị lục soát nhà, và bị quản thúc tại gia sau một thời gian giam giữ chưa xác định. Bà bị truy tố vào giữa tháng 11 năm 2020, và đã rời khỏi nhà ngay trước khi phiên xử diễn ra vào ngày 24 tháng 12 năm 2020.
Bà Lưu tiếp tục bị bắt vào ngày 19 tháng 8 năm 2023 tại nơi tạm trú ở thành phố Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh, sau khi bị tố giác vì nói chuyện với mọi người về Pháp Luân Công. Ngày hôm sau, bà bị áp giải về tỉnh Hắc Long Giang.
Trại tạm giam Thành phố Song Áp Sơn đã từ chối tiếp nhận bà Lưu sau khi kết quả khám sức khỏe cho thấy bà bị cao huyết áp và mỡ máu cao. Tuy nhiên, thay vì thả bà, cảnh sát quản thúc bà tại một địa điểm không được tiết lộ. Sau đó, gia đình bà phát hiện bà lại bị đưa trở lại trại tạm giam.
Bà Lưu bị xét xử vào ngày 25 tháng 8 năm 2023, và bị kết án 1 năm tù và bị phạt 5.000 Nhân dân tệ. Đơn kháng cáo của bà bị bác bỏ vào ngày 29 tháng 11 cùng năm, và bà bị đưa vào Nhà tù Nữ Tỉnh Hắc Long Giang (đặt tại thủ phủ Cáp Nhĩ Tân) vào ngày 14 tháng 5 năm 2024.
Án tù của bà Lưu bị kéo dài thêm vài tuần, kết thúc vào ngày 4 tháng 9 năm 2024. Gia đình bà không thể đón bà về ngày hôm đó vì cảnh sát của Đồn Công an phường Cam Tỉnh Tử, thành phố Đại Liên, đã bắt bà ngay khi bà bước ra khỏi cổng nhà tù. Họ đưa bà trở lại Đại Liên và tạm giam hình sự tại đồn công an trong 15 ngày.
Sau khi được trả tự do, sức khỏe bà Lưu ngày càng suy yếu, và bà đã qua đời vào ngày 8 tháng 6 năm 2026.
Báo cáo liên quan:
Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/7/24/512578.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/7/25/235249.html



