Los Angeles: Lễ thắp nến tưởng niệm kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại và đàn áp xuyên quốc gia của ĐCSTQ
Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Los Angeles
[MINH HUỆ 23-07-2026] Ngày 18 tháng 7 năm 2026, các học viên Pháp Luân Công tại Los Angeles đã tổ chức lễ thắp nến tưởng niệm ngoài Lãnh sự quán Trung Quốc nhằm kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại suốt 27 năm qua của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và sự đàn áp xuyên quốc gia của chế độ này.
Khi màn đêm buông xuống, các học viên đã tổ chức lễ thắp nến để tưởng nhớ các đồng tu đã bị ĐCSTQ bức hại đến chết. Những bức di ảnh là minh chứng cho những đồng tu đã mất đi sinh mệnh trong cuộc bức hại.
Lễ thắp nến tưởng niệm của các học viên bên ngoài Lãnh sự quán Trung Quốc, ngày 18 tháng 7 năm 2026 (Minghui.org)
ĐCSTQ mở rộng cuộc bức hại ra ngoài Trung Quốc
Ngày 20 tháng 7 năm 1999, ĐCSTQ đã phát động một cuộc bức hại có hệ thống đối với Pháp Luân Công, và ban hành chính sách diệt chủng với chỉ thị “bôi nhọ thanh danh, vắt kiệt tài chính và hủy hoại thân thể”, thậm chí còn dung túng cho tội ác thu hoạch nội tạng sống. Theo thống kê chưa đầy đủ từ trang Minghui.org, có hơn 5.300 học viên Pháp Luân Công được xác nhận là đã chết do bị bức hại. Do sự phong tỏa thông tin nghiêm ngặt của ĐCSTQ, còn rất nhiều trường hợp liên quan chưa được ghi nhận. Tổ chức nhân quyền Freedom House ước tính rằng có hàng chục triệu học viên Pháp Luân Công vẫn đang đối mặt với nguy cơ bị bức hại ở Trung Quốc.
Trong cuộc bức hại suốt 27 năm qua, một số học viên đã trốn khỏi Trung Quốc và tìm kiếm tị nạn tại các quốc gia khác. Song, cuộc bức hại của ĐCSTQ đối với họ vẫn chưa dừng lại. Thay vào đó, chế độ này còn mở rộng sự đàn áp ra nước ngoài. Những năm gần đây, ĐCSTQ đã bắt đầu một chiến dịch đàn áp xuyên quốc gia, âm mưu mở rộng cuộc bức hại vào các xã hội tự do thông qua nhiều phương thức như chiến tranh pháp lý, chiến dịch truyền thông, đe dọa, sách nhiễu, tấn công thân thể, phá hoại tài sản, đe dọa bạo lực và giám sát.
Theo báo cáo điều tra mới đây của Trung tâm Thông tin Pháp Luân Đại Pháp, sự đàn áp xuyên quốc gia của ĐCSTQ đối với các học viên Pháp Luân Công tại Hoa Kỳ đã leo thang đáng kể. Chiến dịch này do cấp cao nhất của ĐCSTQ chỉ đạo và đã được ghi nhận tại 30 tiểu bang trên toàn nước Mỹ. Ở Los Angeles, trong khi nâng cao nhận thức về cuộc bức hại, nhiều học viên Pháp Luân Công đã phải đối mặt với những lời lăng mạ, đe dọa và thậm chí là tấn công bạo lực. Những cá nhân gây ra các vụ hành hung và phá hoại tài sản đã bị cảnh sát bắt giữ và đang phải đối mặt với việc bị truy tố.
Người phát ngôn Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp: Cuộc bức hại đe dọa việc thực thi pháp luật ở các quốc gia phương Tây
Sau khi xem xét báo cáo điều tra của Minh Huệ, Giáo sư Ngô Anh Niên thuộc Đại học California, Los Angeles (UCLA) và là người phát ngôn của Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Los Angeles, nhận thấy rằng số lượng các vụ đàn áp xuyên quốc gia được báo cáo vào năm 2025 đã tăng hơn mười lần so với năm 2020. Các thủ đoạn đàn áp đã mở rộng từ sách nhiễu bạo lực sang chiến tranh pháp lý, chiến tranh thông tin và xâm nhập vào xã hội Hoa Kỳ.
Giáo sư Ngô Anh Niên phát biểu tại lễ thắp nến tưởng niệm. (Minghui.org)
Giáo sư Ngô cho biết: “Điều đáng chú ý nhất của báo cáo này không chỉ là sự gia tăng về những con số, mà còn tiết lộ một sự thật rằng cuộc bức hại của ĐCSTQ nhắm vào Pháp Luân Công đã mở rộng từ bên trong Trung Quốc sang xã hội Hoa Kỳ. ĐCSTQ thực chất đang tạo ra mối đe dọa đối với nền pháp quyền bình thường ở phương Tây. Đây không chỉ là vấn đề tự do tôn giáo, mà còn là một vấn đề quan trọng liên quan đến việc các quốc gia dân chủ làm thế nào để bảo vệ quyền tự do ngôn luận, an toàn cá nhân và các nguyên tắc pháp quyền.”
Quan chức Hoa Kỳ: Tiếp tục theo dõi sát sao cuộc bức hại và chống lại sự đàn áp xuyên quốc gia
Ngày 16 tháng 7 năm 2026, ông Riley Barnes, một Trưởng ban thuộc Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, đã gặp gỡ năm đại diện học viên Pháp Luân Công tại một sự kiện. Ông Barnes nhấn mạnh lập trường cứng rắn của chính phủ Hoa Kỳ chống lại cuộc bức hại tôn giáo, ông nói: “Chính phủ Hoa Kỳ coi trọng các cuộc tấn công nhắm vào thành viên của các nhóm tôn giáo như Pháp Luân Công và cam kết sử dụng mọi công cụ thích hợp để truy cứu trách nhiệm đối với những quan chức Trung Quốc có dính líu đến các hành vi đàn áp đó.”
Ông Barnes tuyên bố rằng chính phủ Hoa Kỳ sẽ chống lại sự đàn áp xuyên quốc gia trên đất Mỹ, và những kẻ phạm tội sẽ bị truy cứu trách nhiệm.
Đối mặt với cuộc bức hại của ĐCSTQ trong 27 năm qua, các học viên Pháp Luân Công vẫn tiếp tục sử dụng các phương thức ôn hòa để phơi bày sự đàn áp, và họ đã giành được sự tôn trọng cũng như ủng hộ của cộng đồng quốc tế.
Tiến sỹ Lý Hữu Phủ, chủ tịch Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Tây Nam Hoa Kỳ, cho biết: “Sự thiện lương mà các đệ tử Đại Pháp thể hiện trong quá trình phản bức hại đã khiến ngày càng nhiều người, nhiều quốc gia và chính phủ dần hiểu ra sự thật, mang lại những thay đổi to lớn trên thế giới.”
“Chúng tôi kêu gọi những tấm lòng thiện lương trên toàn thế giới hãy chấm dứt sự bạo ngược của ĐCSTQ và ngăn chặn cuộc bức hại của nó đối với Chân-Thiện-Nhẫn cũng như những người lương thiện ở khắp mọi nơi.”
Tiến sỹ Lý Hữu Phủ, chủ tịch Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Tây Nam Hoa Kỳ, phát biểu tại lễ thắp nến tưởng niệm. (Minghui.org)
Lãnh đạo phong trào dân chủ Trung Quốc: “Bảo vệ các học viên Pháp Luân Công chính là bảo vệ mỗi người trong chúng ta”
Ông Lưu Nhân Toàn, chủ tịch Đảng Dân chủ Xã hội Trung Quốc, đã đến sự kiện để bày tỏ sự ủng hộ đối với Pháp Luân Công. Trước tiên, ông Lưu bày tỏ lời chia buồn sâu sắc đối với những học viên Pháp Luân Công đã bị bức hại đến mất đi sinh mạng, sau đó ông bày tỏ lòng tôn kính cao độ đối với nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp. Ông nói: “Pháp Luân Đại Pháp đã hồng truyền khắp toàn cầu, mang lại phước lành cho hàng trăm triệu người. Nếu môn tu luyện này được phép truyền bá tự do ở Trung Quốc, thì đất nước này giờ đây đã trở thành quốc gia văn minh nhất thế giới.”
Ông Lưu Nhân Toàn, chủ tịch Đảng Dân chủ Xã hội Trung Quốc, tại lễ thắp nến tưởng niệm (Minghui.org)
Ông Lưu lưu ý rằng nếu sự đàn áp các học viên Pháp Luân Công được phép tiếp diễn, ĐCSTQ nhất định sẽ mở rộng sự đàn áp này đến những người thuộc các tầng lớp xã hội và lan rộng ra toàn cầu. “Bảo vệ các quyền hợp pháp của các học viên Pháp Luân Công chính là bảo vệ các nhân quyền cơ bản của mỗi chúng ta,” ông nói.
Ông Lưu kêu gọi các nhóm người Hoa ở hải ngoại, bao gồm các tổ chức Cơ Đốc giáo, các nhóm ủng hộ dân chủ và bất đồng chính kiến, cùng các học viên Pháp Luân Công, hãy đoàn kết và đệ trình báo cáo lên Tổng thống Hoa Kỳ, Bộ Ngoại giao, Quốc hội, FBI và các cơ quan liên quan khác, yêu cầu Hoa Kỳ đẩy mạnh điều tra sát xao các hoạt động tội phạm của ĐCSTQ như đàn áp xuyên quốc gia.
Người dân Los Angeles tụ họp để ủng hộ nỗ lực của các học viên
Ngày 19 tháng 7, một ngày sau lễ thắp nến tưởng niệm của các học viên Pháp Luân Công trước Lãnh sự quán Trung Quốc, nhiều người dân Los Angeles đã tập trung tại cùng địa điểm để thể hiện sự đoàn kết với các học viên và nâng cao nhận thức về cuộc bức hại của ĐCSTQ đối với Pháp Luân Công suốt 27 năm qua. Họ ca ngợi các học viên vì đã kiên định phản bức hại bằng các phương thức ôn hòa và có tinh thần bất khuất.
Một số người dân Los Angeles tụ tập trước Lãnh sự quán Trung Quốc để lên án cuộc bức hại Pháp Luân Công suốt 27 năm qua của ĐCSTQ. (The Epoch Times)
Ông Chu Ngu Phu, người đồng sáng lập Đảng Dân chủ Trung Quốc và lãnh đạo phong trào dân chủ, người từng tiếp xúc với các học viên Pháp Luân Công bị giam giữ trong các nhà tù ở Trung Quốc đại lục, bày tỏ sự cảm phục trước lòng can đảm của các học viên Pháp Luân Công khi kiên định với tín ngưỡng của họ: “Khi ĐCSTQ tra tấn họ, họ không hề kêu la một tiếng nào. Tiếng đòn roi của lính canh rất lớn, nhưng các học viên Pháp Luân Công không lên tiếng, không la hét. Tôi có thể cảm nhận được sự kiên định đối với đức tin của họ. Điều đó vừa khiến người ta đau lòng, vừa vô cùng đáng khâm phục.”
Trong bài phát biểu của mình, bà Sử Khánh Mai, chủ tịch Liên minh Dân chủ và Nhân quyền Trung Quốc (CDHRA) chi nhánh miền Tây Hoa Kỳ, cũng nhấn mạnh sức mạnh mà các học viên Pháp Luân Công có được từ tín ngưỡng của họ. “Các học viên Pháp Luân Công là những người có đức tin, chiểu theo Chân-Thiện-Nhẫn, đó chính là điều mà ĐCSTQ lo sợ,” bà nói. “Vì vậy, ĐCSTQ đã luôn đàn áp tàn bạo nhóm người lương thiện này trong 27 năm qua.”
Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/7/23/512641.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/7/28/235297.html










