Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc

[MINH HUỆ 10-07-2026] Con trai và bạn bè ông Trần Thanh đã mất liên lạc với ông từ tháng 7 năm 2024, mãi 2 tháng sau họ mới được biết ông bị bắt vì tu luyện Pháp Luân Công. Gần đây họ phát hiện ông đã bị đưa vào tù vào cuối tháng 12 năm 2025 để thụ án 3,5 năm tù.

Ông Trần, ngoài 60 tuổi, là nhân viên nghỉ hưu ở Nhà máy Dụng cụ Hợp kim Thiểm Tây, sống một mình tại huyện Miễn, tỉnh Thiểm Tây. Ông liên tục bị nhắm đến kể từ khi cuộc bức hại Pháp Luân Công bắt đầu vào tháng 7 năm 1999. Đầu năm 2002, ông bị kết án lao động cưỡng bức với thời hạn không rõ. Vợ ông phải vất vả chăm sóc con trai còn nhỏ trong khi đi làm toàn thời gian để nuôi gia đình.

Ngày 26 tháng 9 năm 2013, cảnh sát thẩm vấn ông Trần, và bắt ông vào ngày hôm sau. Tháng 12 cùng năm, ông bị chuyển đến Trại tạm giam Huyện Miễn. 2 tuần sau, ông bị chuyển đến trại tẩy não. Trước khi thả ông, cảnh sát bắt ông phải nộp một khoản tiền, không rõ bao nhiêu.

Ngày 16 tháng 3 năm 2017, ông Trần bị bắt, và bị giam tại Trại tạm giam Huyện Miễn trong 10 ngày. Sau khi ông được thả, nhà máy đe dọa đưa ông vào trại tẩy não. Ông buộc phải rời nhà trong một thời gian.

Sức khỏe vợ ông suy giảm do căng thẳng vì ông liên tục bị bức hại. Bà qua đời vào đầu những năm 2020.

Ngày 18 tháng 5 năm 2023, một số quan chức từ Ủy ban Chính trị và Pháp luật (PLAC) huyện Miễn đến nhà ông Trần, cảnh cáo ông không được quá cảnh ở Tây An vì các lãnh đạo chính phủ trung ương sắp đến thăm thủ phủ tỉnh Thiểm Tây.

Ông Trần nhận ra các quan chức PLAC đã phát hiện thông qua giám sát việc ông đặt vé máy bay đến một thành phố phía Nam để dự đám cưới con trai. Thay vì cho phép ông quá cảnh ở Tây An (cách huyện Miện khoảng 4 giờ lái xe), họ đưa ông đến Sân bay Hán Trung Thành Cố trái với ý muốn của ông, buộc ông phải đổi chuyến bay.

Ngày 3 tháng 8 năm 2023, 8 cảnh sát của Đội An ninh Nội địa Huyện Miễn và Đồn Công an Vũ Hầu đã leo qua ban công nhà ông Trần và đột nhập vào nhà. Ông bị nghi ngờ phát tài liệu Pháp Luân Công nơi công cộng. Ông bị giam giữ 13 ngày, sau đó bị giám sát.

Khoảng ngày 2 tháng 12 năm 2023, 3 cảnh sát của Đồn Công an Thành Tây đến sách nhiễu ông Trần tại nhà. Họ yêu cầu ông ký một số giấy tờ, nhưng ông từ chối.

Ông Trần bị bắt vào cuối tháng 7 năm 2024, và hiện đang thụ án 3,5 năm tù tại Nhà tù Vị Nam. Hiện vẫn chưa rõ chi tiết về việc bắt giữ, truy tố, xét xử và kết án của ông.

Báo cáo liên quan:

Sáu học viên ở Hán Trung bị bắt giữ bất hợp pháp, các quan chức hành ác bị quả báo

Báo cáo liên quan bằng tiếng Anh:

Seven Outstanding Citizens Arrested for Practicing Falun Gong

Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/7/10/512170.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/7/16/235111.html