Người giáo viên Cam Túc bị giam giữ từ tháng 5 năm 2026 vì tu luyện Pháp Luân Công
Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Cam Túc, Trung Quốc
[MINH HUỆ 08-07-2026] Một người phụ nữ ở huyện Huệ, tỉnh Cam Túc, đã bị giam giữ gần 2 tháng vì tu luyện Pháp Luân Công, môn tu luyện cả tâm lẫn thân bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại từ tháng 7 năm 1999.
Bà Cao Ngọc Cầm, giáo viên tại Trường Tiểu học Thực nghiệm huyện Huệ, đã bị bắt giữ tại nơi làm việc vào chiều ngày 22 tháng 5 năm 2026. Kể từ đó, bà bị giam giữ tại Trại Tạm giam quận Vũ Đô ở thành phố Lũng Nam. Huyện Huệ nằm dưới sự quản lý của thành phố Lũng Nam.
Trước đây, bà Cao từng mắc nhiều loại bệnh, bao gồm viêm thận, bệnh tim, thấp khớp, huyết áp thấp (45/75 mmHg, trong khi mức bình thường là 120/80 mmHg), đau đầu do trúng gió (đau nửa đầu do áp suất khí quyển), thoái hóa đốt sống cổ, thoát vị đĩa đệm và nhiều bệnh phụ khoa khác nhau. Chỉ sau 2 tháng tu luyện Pháp Luân Công, mọi triệu chứng bệnh của bà đều biến mất.
Trước vụ bức hại lần này, bà Cao từng bị bắt giữ 2 lần vì tu luyện Pháp Luân Công.
Một vụ bắt giữ trước đó diễn ra tại nhà bà Cao vào ngày 15 tháng 3 năm 2026, khi các học viên đang đọc bài giảng Pháp Luân Công tại nhà bà. Cảnh sát thuộc Công an huyện Huệ và Đồn Công an Thành Quan đã xông vào nhà và bắt giữ bà cùng 3 vị khách.
Một vị khách, ngoài 70 tuổi, đã giải thích về việc Pháp Luân Công đã giúp bà phục hồi sức khỏe như thế nào. Trước đây bà từng bị đau lưng và đau chân, đến mức con trai bà phải cõng bà. Sau khi tu luyện Pháp Luân Công, bà không còn cảm thấy đau nữa và chiếc lưng còng của bà cũng đã thẳng lại. Bà hối thúc cảnh sát không bức hại những học viên Pháp Luân Công tuân thủ pháp luật. Cảnh sát đã phớt lờ học viên cao tuổi này.
Cảnh sát đã lục soát nhà của cả 3 học viên và trả tự do cho họ vào buổi tối.
Sau đó, bà Cao đã đến đồn công an, viện kiểm sát địa phương và phòng tư pháp để đưa các tài liệu chứng minh rằng không có điều luật nào ở Trung Quốc hình sự hóa Pháp Luân Công.
Ngày 12 tháng 5 năm 2026, bà đã cùng một học viên đến Ủy ban Chính trị Pháp luật huyện Huệ. Bí thư Mao Tiên Hoa đã viện cớ để không gặp họ. Sau đó, ông ta tập hợp các lãnh đạo công an và nhà trường, khiển trách họ vì “không xử lý tốt [bà Cao]”.
Bí thư nhà trường, Trương Lệ, đã nhiều lần triệu tập bà Cao đến văn phòng để chỉ trích bà.
Ngày 22 tháng 5, bà Cao bị bắt giữ lần nữa tại nơi làm việc, và bà vẫn đang bị giam giữ tại thời điểm viết báo cáo này.
Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/7/8/512115.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/7/14/235084.html



