Người dân Melbourne ca ngợi Chân-Thiện-Nhẫn tại lễ mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới
Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Melbourne, Úc
[MINH HUỆ 13-05-2026] Ngày 9 tháng 5 năm 2026, các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Melbourne, Úc, đã tổ chức một cuộc diễu hành và lễ mít-tinh để mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới 13 tháng 5.
Những người qua đường đã dừng lại xem cho biết họ cảm nhận được trường năng lượng và tán đồng giá trị phổ quát Chân-Thiện-Nhẫn.
Cuộc diễu hành kéo dài một giờ đồng hồ, khởi hành vào buổi trưa tại Vườn Queen Victoria, đi qua trung tâm thành phố và Khu phố Tàu, và kết thúc tại Thư viện Bang Victoria, nơi các học viên tổ chức lễ mít-tinh.
Cuộc diễu hành của các học viên tại Melbourne hôm 9 tháng 5 để chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới và bày tỏ lòng biết ơn đối với nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp, Sư phụ Lý Hồng Chí (Ảnh: Minghui.org)
Đoàn nhạc Tian Guo dẫn đầu cuộc diễu hành. Tiếng trống vang dội cùng giai điệu hào hùng của họ đã thu hút sự chú ý của mọi người, nhiều người đã dừng lại để xem.
Đội hình với chủ điểm “Pháp Luân Đại Pháp hảo” là một màn trình diễn đầy màu sắc của cuộc diễu hành ở trung tâm thành phố, đồng thời cho thấy sự bình an nội tâm cũng như sự kiên cường của các học viên.
Các biểu ngữ về cuộc bức hại ở Trung Quốc và các màn trình diễn của học viên được hòa cùng âm nhạc tuyệt hay và nhịp điệu sôi động, khiến nhiều người lấy điện thoại di động ra để ghi lại sự kiện này.
Cuộc mít-tinh của các học viên trước Thư viện Bang Victoria (Ảnh: Minghui.org)
Bà Rebel Jom, đại diện của Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Melbourne, đã phát biểu tại cuộc mít-tinh để cung cấp cho người nghe một số thông tin cơ bản về pháp môn.
Bà cho biết Pháp Luân Đại Pháp, còn được gọi là Pháp Luân Công, được Đại sư Lý Hồng Chí truyền ra công chúng lần đầu tiên vào ngày 13 tháng 5 năm 1992, với nguyên lý cốt lõi là Chân-Thiện-Nhẫn. Pháp Luân Đại Pháp đã mang lại vô vàn lợi ích cho các học viên. Nhiều người nhận thấy họ dồi dào năng lượng hơn, ngủ ngon hơn và sức khỏe tốt hơn. Thậm chí các mối quan hệ cá nhân của họ cũng được cải thiện. Họ còn đạt được sự bình an nội tâm và có thái độ sống tích cực hơn, sự hiểu biết của họ về ý nghĩa cuộc sống ngày càng sâu sắc và đạt được sự thăng hoa tinh thần.
Trong 34 năm qua, Pháp Luân Đại Pháp đã hồng truyền đến hơn 100 quốc gia và khu vực, đồng thời nhận được hơn 10.000 giải thưởng. Cuốn sách chính của pháp môn là Chuyển Pháp Luân đã được dịch ra 50 ngôn ngữ.
Nghị sĩ Bang tại lễ mít-tinh
Ông David Limbrick, một người theo chủ nghĩa tự do và là Nghị sĩ Quốc hội (MP) Bang Victoria, đã phát biểu tại lễ mít-tinh. (Ảnh: Minghui.org)
Ông Limbrick cho biết ông ủng hộ quyền tự do tín ngưỡng, ngôn luận và hội họp của các học viên Pháp Luân Công, và đó là lý do ông tham dự cuộc mít-tinh.
Ông nhấn mạnh rằng giá trị Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp rất quan trọng và được nhiều người dân Úc tán đồng. Ông ngưỡng mộ các học viên vì những cuộc kháng nghị ôn hòa và hợp lý của họ trong nhiều năm qua.
Ông rất vui khi thấy các học viên có thể thực thi quyền tự do tín ngưỡng của mình tại Úc, trong khi họ không có quyền đó ở một số nơi trên thế giới.
Ông Limbrick nhấn mạnh rằng mặc dù có nhiều sự kiện diễn ra trước Thư viện Bang vào cuối tuần, nhưng nhóm Pháp Luân Đại Pháp đã phối hợp hài hòa với các nhóm khác để mọi việc diễn ra suôn sẻ. Ông nói thái độ ôn hòa cùng cách hành xử của các học viên có ảnh hưởng lớn đến sự nhìn nhận của mọi người về họ.
Ông chúc các học viên đạt được mọi thành công trong tương lai. Ông nói rằng mọi người cần kiên trì và không sợ hãi khi thực thi các quyền của mình tại Úc, rằng mọi người dân Úc đều được hưởng những quyền này và được bảo vệ.
Ông Nguyễn Duy Quang, Chủ tịch Cộng đồng người Việt tại Chi nhánh Victoria, Úc, đến cuộc mít-tinh để ủng hộ các học viên Pháp Luân Đại Pháp. (Ảnh: Minghui.org)
Cảm nhận được trường năng lượng tích cực và khích lệ
Ông Bhupinder Singh, một nhân viên ngân hàng nghỉ hưu nhập cư vào Úc năm năm trước, đã nhìn thấy cuộc diễu hành bên ngoài Ga Trung tâm và ghi hình lại.
Đây là lần đầu tiên ông nghe nói đến Pháp Luân Đại Pháp. Ông cho biết ông rất ấn tượng với cuộc diễu hành đầy màu sắc, có âm nhạc độc đáo và là một trải nghiệm mới mẻ đối với ông.
Ông Bhupinder Singh và vợ (Ảnh: Minghui.org)
Trước khi nghỉ hưu, ông Singh làm việc cho một ngân hàng thương mại nổi tiếng ở Ấn Độ trong 34 năm. Ông nói rằng ông tán đồng các nguyên lý cốt lõi của Pháp Luân Đại Pháp, và ông trân trọng việc mọi người có thể sống an hòa nhờ tuân theo những giá trị này, bởi vì chúng khuyến khích tình bằng hữu giữa những người hàng xóm và nâng cao phẩm giá con người.
Ông nói thế giới sẽ tươi đẹp hơn nếu có nhiều người tuân theo nguyên lý này, đặc biệt là trong hoàn cảnh hiện nay. Mọi người có thể sống yên bình và tận hưởng cuộc sống mà Thượng Đế đã ban cho họ.
Ông cho biết ông có thể cảm nhận được năng lượng của các học viên và được khích lệ bởi sự cống hiến của họ.
Viên chức Hội đồng Thành phố: Cuộc diễu hành thật tuyệt vời và tràn đầy hứng khởi
Một viên chức của thành phố Melbourne nhìn thấy cuộc diễu hành trên đường đến văn phòng và thốt lên: “Thật ngoạn mục.”
Ông nói rằng, mặc dù trời mưa, nhưng những người tham gia diễu hành dường như rất vui vẻ, năng lượng này mang đến cho người đứng xem một cảm giác đầy hứng khởi và khiến họ cảm thấy dễ chịu. Ông cảm ơn các học viên vì cuộc diễu hành tuyệt vời này.
Với tư cách là một ủy viên hội đồng thành phố, ông tin rằng Chân-Thiện-Nhẫn là rất quan trọng và biết ơn các học viên vì đã lan tỏa những giá trị tuyệt vời này. Ông cho biết ông sẽ tìm hiểu thêm về Pháp Luân Đại Pháp.
“Tôi muốn học Pháp Luân Đại Pháp”
Ông Furio Donici (Ảnh: Minghui.org)
Ông Furio Donici, từng là nhà phát triển và hiện là tình nguyện viên giúp đỡ những người kém may mắn, đã rất ấn tượng với lễ mít-tinh và muốn tìm hiểu thêm về Pháp Luân Đại Pháp.
Ông đã biết đến cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đối với các học viên ở Trung Quốc và việc ĐCSTQ tước đoạt quyền tự do của các học viên cũng như đối xử tàn nhẫn với họ.
Sau khi nán lại tham dự cuộc mít-tinh, ông cho biết ông đã từng phải nhập viện ba lần và sống sót sau khi cận kề cái chết. Ông bày tỏ rằng ông là người rất coi trọng tâm linh và tin vào các hiện tượng siêu nhiên, vì vậy ông bị thu hút bởi các môn tu luyện.
Ông nói Chân-Thiện-Nhẫn là nguyên lý rất tốt và ông đã cố gắng tuân theo chúng. Ông cũng cho biết thế giới sẽ được hưởng lợi từ những giá trị này và trở nên hướng thiện hơn.
Ông rất vui khi biết có một điểm luyện công ở trung tâm thành phố và nói rằng ông muốn học Pháp Luân Đại Pháp.
Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/5/13/510065.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/5/21/234386.html

















