Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Đức

[MINH HUỆ 16-05-2026] Ngày 13 tháng 5 năm 2026 là Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới lần thứ 27. Ba Nghị sỹ Quốc hội Bang Hessen (MSP) đã gửi thư chúc mừng và chúc sự kiện tại Frankfurt thành công tốt đẹp.

b306fd8d5a117a2fdc2e410771da80d6.jpg

Ông Heiko Kasseckert, Nghị sỹ Quốc hội Bang Hessen thuộc Đảng Liên minh Dân chủ Cơ đốc giáo (CDU)

f18a579242d6c0b620fa6f3e316ae2f0.jpg

Thư của Nghị sỹ Heiko Kasseckert

Ông Heiko Kasseckert viết: “Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới là một dịp đặc biệt để tôn vinh những giá trị có tầm quan trọng to lớn đối với sự chung sống hòa bình và tôn trọng lẫn nhau: Chân-Thiện-Nhẫn. Những nguyên lý này vượt qua ranh giới của văn hóa, xã hội và quốc gia, gắn kết mọi người lại với nhau, đồng thời chỉ rõ hướng đi phía trước trong thời đại đầy rẫy sự bất ổn, thay đổi nhanh chóng và phân cực này.

“Từ khi được truyền ra, Pháp Luân Đại Pháp đã tác động và truyền cảm hứng cho vô số người. Cốt lõi của pháp môn không chỉ là thiền định và phát triển bản thân mà còn là cách tiếp cận có ý thức và chính niệm trong việc tương tác với người khác. Những giá trị như sự trung thực, tôn trọng lẫn nhau, cảm thông và nội tâm bình hòa đóng vai trò là nền tảng cho một xã hội chung sống tốt đẹp và xứng đáng nhận được sự quan tâm đặc biệt.

“Chính vì lý do này, những sự kiện như Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới trở nên vô cùng quan trọng. Chúng tạo ra không gian cho những cuộc gặp gỡ, giao lưu văn hóa và hiểu biết lẫn nhau. Chúng mời gọi chúng ta tham gia vào các cuộc đối thoại, khám phá những góc nhìn mới, từ đó làm nổi bật những giá trị chung của chúng ta. Một xã hội cởi mở cần có sự đối thoại, lòng khoan dung cũng như sự đóng góp của cá nhân cho cộng đồng một cách hòa bình và tận tâm.

“Đồng thời, ngày này cũng nhắc nhở mọi người về giá trị to lớn của sự đa dạng văn hóa và sự tôn trọng lẫn nhau. Những truyền thống, tín ngưỡng và lối sống đa dạng làm phong phú thêm xã hội của chúng ta và giúp xây dựng những nhịp cầu kết nối mọi người. Đặc biệt trong một xã hội đa nguyên, việc trau dồi cách ứng xử tôn trọng lẫn nhau và tăng cường sự gắn kết là điều vô cùng thiết yếu.”

a272a8812179cfea2c29970de950a9a4.jpg

Ông Oliver Stirböck, Nghị sỹ Quốc hội Bang Hessen thuộc Đảng Dân chủ Tự do (FDP) và là Chủ tịch nhóm Nghị sỹ của FDP

3260a28e8e4794d9ccab618f41e0a81e.jpg

Thư của Nghị sỹ Oliver Stirböck

Ông Oliver Stirböck viết: “Tự do tôn giáo và tín ngưỡng là một trong những nền tảng không thể tước đoạt của nhân phẩm. Chúng không phải là ân huệ của quốc gia, mà là một quyền vốn có của mỗi người. Quyền này không phân biệt xuất thân, thế giới quan, tôn giáo hay niềm tin chính trị—và giá trị của nó vượt ra ngoài biên giới của cả nước Đức và châu Âu.“

“Chính vì lý do này, chúng ta không được phép giữ im lặng khi mọi người bị bức hại vì tín ngưỡng, niềm tin của họ, hoặc vì sự ủng hộ ôn hòa của họ đối với Chân-Thiện-Nhẫn. Đối với những đảng viên Đảng Dân chủ Tự do chúng tôi, có một điều hiển nhiên: Tự do là không thể chia cắt. Bất kỳ ai chỉ bảo vệ tự do ở những nơi thuận tiện thì rốt cuộc cũng sẽ không thể bảo vệ được nó.”

“Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa và Đảng Cộng sản Trung Quốc vẫn đang chà đạp lên những giá trị cơ bản này. Sự đa dạng về văn hóa, tôn giáo, sắc tộc và chính trị không được xem là sự phong phú, mà ngược lại, bị coi là một mối đe dọa. Các học viên Pháp Luân Đại Pháp, tín đồ Cơ Đốc giáo, người Duy Ngô Nhĩ, người Tây Tạng, các nhà hoạt động dân quyền, nhà báo và nhiều người khác đang phải chịu sự giám sát, đe dọa, bỏ tù và bị tước đoạt các quyền cơ bản. Những báo cáo về sự ngược đãi, tra tấn, các biện pháp cưỡng chế và cải tạo có hệ thống vẫn tiếp tục gây chấn động.“

“Ngay cả trong năm 2026, chúng ta vẫn buộc phải thừa nhận: Sự đàn áp này không dừng lại ở biên giới Trung Quốc. Đảng Cộng sản Trung Quốc còn tìm cách dập tắt những lời chỉ trích ở nước ngoài—thông qua tuyên truyền, thông tin sai lệch, áp lực kinh tế, can thiệp vào các tổ chức và đe dọa các cộng đồng lưu vong. Điều này ảnh hưởng đến cả châu Âu và nước Đức. Bất kỳ ai tấn công quyền tự do của người khác ở nước ngoài, khi làm như vậy, cũng đang hành động chống lại trật tự dân chủ tự do của chính chúng ta.”

“Ngoài ra, Đài Loan vẫn liên tục phải đối mặt với các mối đe dọa. Quyền tự do và tự quyết của người dân Đài Loan cũng nhiều lần bị chà đạp. Đối với những đảng viên Đảng Dân chủ Tự do chúng tôi, có một điều rõ ràng: Luật của kẻ mạnh không bao giờ được phép thay thế luật pháp quốc tế. Nền chính trị quyền lực độc tài không được trở thành tiêu chuẩn cho các mối quan hệ quốc tế.“

“Chính trong bối cảnh này, sự tận tâm của các bạn có tầm quan trọng đặc biệt. Các bạn đóng vai trò như một lời nhắc nhở rằng nhân quyền là không thể thương lượng. Các bạn soi rọi ánh sáng vào những vấn đề mà người khác muốn ngoảnh mặt làm ngơ. Các bạn lên tiếng thay cho những người đang bị bịt miệng ở Trung Quốc, và thông qua hoạt động ôn hòa của mình, các bạn chứng minh rằng lòng can đảm, sự kiên trì và niềm tin đạo đức mạnh hơn sự đe dọa.”

“Vì vậy, tôi xin gửi đến các bạn lời cảm ơn chân thành, sự trân trọng sâu sắc và sự ủng hộ của tôi.“

“Bất kỳ ai nhắm mắt làm ngơ trước các hành vi vi phạm nhân quyền vì lợi ích kinh tế đều không phải là đang hành động một cách thực tế, mà là thiển cận. Tự do, pháp quyền và nhân phẩm không chỉ là những điều nhỏ nhặt trong chính sách đối ngoại; chúng là nền tảng của mọi xã hội tự do—và chúng phải được bảo vệ ngay cả khi việc làm đó gây ra sự khó chịu.”

“Tôi muốn bày tỏ lòng biết ơn chân thành vì lại có cơ hội được gửi đến các bạn một thông điệp chào mừng trong năm 2026. Khi các bạn tiếp tục những nỗ lực của mình vì tự do tôn giáo, nhân phẩm và quyền tự do, tôi chúc các bạn tiếp tục mạnh mẽ, thành công và kiên trì. Xin hãy yên tâm rằng: Tôi luôn sát cánh cùng các bạn.”

7e329c6b5d97e71d153964758571e72d.jpg

Bà Martina Feldmayer, Phó Chủ tịch Quốc hội Bang Hessen, Nghị sỹ Quốc hội Bang Hessen thuộc Đảng Xanh

d9775a5a9121e4af1ae31297f14cb748.jpg

Thư của Nghị sỹ Martina Feldmayer

Bà Martina Feldmayer viết: “Tôi cảm kích và vô cùng khâm phục những nỗ lực ôn hòa và sự kiên định không ngừng nghỉ của các học viên Pháp Luân Đại Pháp—vì nhân quyền, tự do tín ngưỡng và tôn trọng nhân phẩm. Tôi cho rằng việc thu hút sự chú ý đến các hành vi vi phạm nhân quyền đang diễn ra thông qua các biện pháp phi bạo lực và nâng cao nhận thức về các quyền tự do cơ bản trong xã hội của chúng ta là điều vô cùng quan trọng.”

Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/5/16/510347.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/5/19/234347.html