Ý: “Chân-Thiện-Nhẫn là những giá trị cần nhất hiện nay”
Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Ý
[MINH HUỆ 12-05-2026] Ngày 3 tháng 5 năm 2026, các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Milan, Ý, đã tổ chức một sự kiện trên Quảng trường XXV Aprile để chào mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới 13 tháng 5.
Quảng trường XXV Aprile nằm ở trung tâm Milan, kết nối với khu thương mại Corso Como nổi tiếng và là điểm đến quen thuộc của cả người dân địa phương lẫn du khách.
Các học viên đã lập một quầy thông tin và trang trí xung quanh bằng những bông sen lớn cùng bóng bay. Họ cũng trưng bày các biểu ngữ với dòng chữ “Pháp Luân Đại Pháp dạy Chân-Thiện-Nhẫn” và “Thế giới cần Chân-Thiện-Nhẫn” để chia sẻ vẻ đẹp của Pháp Luân Đại Pháp với người dân Milan và du khách.
Các học viên cũng trình diễn các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp. Khung cảnh thanh bình khi các học viên cùng nhau tọa thiền hòa cùng tiếng nhạc luyện công êm dịu, đã mang lại một bầu không khí tĩnh lặng và hài hòa cho quảng trường nhộn nhịp. Nhiều người đã dừng lại để theo dõi và tìm hiểu thêm về Pháp Luân Đại Pháp. Một số người đã hỏi xem họ có thể học pháp môn này ở đâu.
Các học viên trình diễn các bài công pháp trên Quảng trường XXV Aprile ở Milan vào ngày 3 tháng 5. (Ảnh: Minghui.org)
Khi nghe nói nguyên lý của Pháp Luân Đại Pháp là Chân-Thiện-Nhẫn, một người đàn ông đã rất xúc động cho biết đây chính là những giá trị mà thế giới hiện nay đang thiếu, và chúng cũng là những giá trị quan trọng nhất. Ông đã hỏi cách học môn này và cho biết ông định đưa con gái mình đi cùng.
Sau khi trò chuyện với các học viên, nhiều người rời đi với một bông sen lưu niệm có đính kèm tấm thẻ nhỏ in dòng chữ “Pháp Luân Đại Pháp hảo” và “Chân, Thiện, Nhẫn”. Một người lính nói với một học viên rằng anh sẽ treo bông hoa sen trong xe hơi của mình vì anh nghĩ rằng những giá trị này rất quan trọng.
Các học viên cũng chia sẻ những trải nghiệm tu luyện của họ về việc họ đã sống theo nguyên lý của Pháp Luân Đại Pháp, giúp đỡ người khác và trở thành những người tốt hơn như thế nào. Nhiều người qua đường đã nán lại rất lâu và hỏi các học viên cơ duyên họ biết đến môn tu luyện và việc tu luyện có ý nghĩa gì đối với họ.
Các học viên Pháp Luân Đại Pháp trò chuyện với người qua đường trong lễ mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới (13 tháng 5) trên Quảng trường XXV Aprile vào ngày 3 tháng 5 năm 2026. (Ảnh: Minghui.org)
Ở một góc quảng trường, các học viên cũng trưng bày các bảng thông tin về cuộc bức hại mà các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc đang phải đối mặt và một biểu ngữ kêu gọi chấm dứt nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng. Nhiều người đã dừng lại để đọc các bảng thông tin và ký đơn thỉnh nguyện. Một số người thậm chí còn chụp ảnh mã QR của đơn thỉnh nguyện để chia sẻ với gia đình và bạn bè nhằm giúp chấm dứt những hành vi tàn bạo vi phạm nhân quyền của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).
Các học viên cũng giải thích cho mọi người lý do tại sao ĐCSTQ lại bức hại Pháp Luân Công, để mọi người có thể hiểu rõ về bản chất tà ác của chính quyền cộng sản này, một chính quyền đàn áp tín ngưỡng tàn bạo và giết hại chính công dân của mình. Họ cũng nói về cuộc bức hại mà các học viên ở Trung Quốc đã phải đối mặt suốt 27 năm qua, và cách họ kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại bằng sự thiện lương và sự bền bỉ.
Thông qua sự kiện, nhiều người biết được Chân-Thiện-Nhẫn đã mang lại một góc nhìn hoàn toàn mới về cuộc sống và sức mạnh nội tâm cho vô số học viên Pháp Luân Đại Pháp như thế nào.
Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/5/12/509944.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/5/20/234367.html



