Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Montreal, Canada

[MINH HUỆ 13-05-2026] Ngày 9 tháng 5 năm 2026, các học viên Pháp Luân Công đã tập trung trên Quảng trường Phillips ở Montreal, Quebec để chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới. Dưới ánh nắng rực rỡ, những tấm biểu ngữ bắt mắt, tiếng nhạc diễu hành vang dội, cùng các động tác luyện công nhẹ nhàng đã thu hút sự chú ý của nhiều người qua đường. Trong bầu không khí tường hòa và vui tươi ấy, nhiều khán giả đã tán đồng Chân-Thiện-Nhẫn.

Các học viên đã diễu hành dọc theo đại lộ chính của Montreal trước khi đến Công viên Tôn Trung Sơn ở Khu phố Tàu.

cd5390db94dbf0ba5c1528922dc261aa.jpg

576d8a60b5bd0da338bdef5e1ab471b4.jpg

95f4b5ada65a3ff3b8be86dfabcbd1ab.jpg

35ac7245ae51da4acea569053cf01fd4.jpg

6a5012af864a308d148c13b9f966e234.jpg

8ff9601e96115cd25b438d77108fcb87.jpg

Các học viên Pháp Luân Công tổ chức diễu hành tại Montreal vào ngày 9 tháng 5 để chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới.

5c4266b6eaf3017a8ddc157a1c06afda.jpg

Một người qua đường học các bài công pháp tại điểm trình diễn.

b29e7d5eccd091ad98e1486084699a22.jpg

4a762427192c795d93bef2ce9cd39de5.jpg

Người qua đường ký đơn thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc.

Khi quan sát sự kiện trên Quảng trường Phillips, anh Murad, một kế toán viên ở Montreal, đã thốt lên: “Khung cảnh đẹp quá, thật tuyệt vời!” Anh và vợ đã nhận các tờ rơi Pháp Luân Đại Pháp để tìm hiểu thêm về môn tu luyện. Một người cao tuổi nhận xét: “Cảm giác thật bình yên, tôi có thể học môn này không?” Khi nhận được câu trả lời xác nhận, ông liền hỏi ngay về điểm luyện công. Cô Hala, một kiến trúc sư đi ngang qua, bày tỏ: “Tôi thấy phong thái và diện mạo của họ rất thu hút. Tôi cũng muốn học để tìm thấy sự bình yên trong thế giới hỗn loạn này.”

Được Sư phụ Lý Hồng Chí truyền giảng ra công chúng ở Trung Quốc vào ngày 13 tháng 5 năm 1992, chỉ trong vài năm ngắn ngủi, Pháp Luân Đại Pháp (còn gọi là Pháp Luân Công) đã thu hút hàng triệu học viên. Bên cạnh việc chữa khỏi bệnh một cách kỳ diệu, Pháp Luân Đại Pháp còn giúp các học viên khỏe mạnh và dạy họ trở thành những người có đạo đức cao thượng. Hiện nay, Pháp Luân Đại Pháp đã phổ truyền đến hơn 100 quốc gia và khu vực trên khắp thế giới. Vào tháng 5 hàng năm, các học viên Pháp Luân Công toàn cầu đều tổ chức các hoạt động để bày tỏ lòng biết ơn đối với Sư phụ Lý Hồng Chí, đồng thời chia sẻ thông tin về môn tu luyện với công chúng.

Cảm tạ Đại Pháp đã mang lại phúc lành

79e57f06495d6da1a041ae68a07c0092.jpg

Học viên Felix-Antoine bày tỏ lòng biết ơn Sư phụ Lý.

Anh Felix-Antoine, một thanh tra kiểm toán cấp cao tại một cơ quan quản lý ngành có trụ sở tại Montreal, đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp được 22 năm. Anh chia sẻ, khi còn học đại học và cảm thấy hoang mang về cuộc sống, anh đã may mắn biết đến Đại Pháp. Từ khi tu luyện, Pháp Luân Đại Pháp đã ban cho anh rất nhiều ân điển, từ việc làm thế nào để trở thành một người tốt, cho đến sự thăng hoa từng bước về cảnh giới đạo đức, đồng thời bồi dưỡng cho anh một tinh thần kiên cường khi đối mặt với khó khăn. “Pháp Luân Đại Pháp là chiếc chìa khóa vạn năng giúp con người tiến bước. Tôi vô cùng biết ơn Sư phụ Lý vì đã truyền dạy cho chúng tôi pháp môn tu luyện tuyệt vời này. Pháp Luân Đại Pháp mang lại lợi ích cho các học viên cả về thể chất lẫn tinh thần và mang đến phúc lành cho cộng đồng xung quanh.”

d76b6eff58da0c3592b7e5c799e9698e.jpg

Học viên Nathalie Beaudoin

Cô Nathalie Beaudoin, một kỹ thuật viên nha khoa đến từ Sherbrooke, đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp được 16 năm. “Tôi vô cùng biết ơn Pháp Luân Đại Pháp. Môn tu luyện đã trở thành một phần quan trọng trong cuộc sống hàng ngày của tôi, mang lại cho tôi ý nghĩa, niềm vui và hạnh phúc. Pháp môn đã đánh thức một điều gì đó sâu thẳm bên trong tôi. Tôi không thể tưởng tượng cuộc sống sẽ ra sao nếu không có Đại Pháp. Cảm tạ Sư tôn đã truyền giảng Pháp Luân Đại Pháp cho chúng con.”

578699a9b44c555ce9cca624e3fddedc.jpg

Học viên Alex đến từ Sainte-Sophie

Anh Alex, một người lái xe nâng đến từ Sainte-Sophie, bắt đầu quan tâm đến Pháp Luân Đại Pháp sau khi xem buổi biểu diễn Shen Yun cách đây hai năm. Khi biết Pháp Luân Đại Pháp dựa trên nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn, anh đã vô cùng kinh ngạc. “Ồ, đây chính là những gì tôi muốn.” Sau khi tu luyện, anh cảm nhận được niềm vui chưa từng có, không còn tự thu mình hay lo âu nữa, niềm vui này rất bền lâu và bắt nguồn từ tận đáy lòng. “Pháp Luân Đại Pháp đã giúp tôi kết nối lại với nguồn cội của mình và chữa khỏi bệnh trầm cảm cho tôi,” anh Alex nói. “Đại Pháp đã giúp cho rất nhiều người. Cảm ân Sư phụ Lý đã phổ truyền Pháp Luân Đại Pháp ra thế giới.”

26cb7092930ad0c103701efac0b76856.jpg

Học viên Tommy Poudrier

Để không bỏ lỡ các hoạt động sự kiện, anh Tommy Poudrier, một cư dân đến từ thị trấn nhỏ Windsor ở phía Đông Quebec, đã xin nghỉ làm một ngày tại nhà máy giấy. Tám năm trước, anh Tommy đã nhận tờ thông tin từ một học viên Pháp Luân Công trên đường phố Montreal. Sự việc này đã thôi thúc anh trở về nhà và tìm lại cuốn Chuyển Pháp Luân, cuốn sách Pháp Luân Công mà anh đã nhận được từ một người bạn nhiều năm trước. Chỉ mới đọc xong vài trang, anh Tommy đã nhận ra đây chính là điều mình luôn tìm kiếm, cuốn sách đã giải đáp những thắc mắc bấy lâu nay trong lòng anh.

“Tu luyện là điều kỳ diệu. Bằng cách hành xử theo nguyên tắc Chân-Thiện-Nhẫn trong cuộc sống hàng ngày, một người sẽ không còn tự hỏi ‘Điều này đúng hay sai?’ hoặc ‘Mình có nên làm như vậy không?’ Các học viên cũng không bị lay động bởi những ham muốn vật chất hay những chấp trước thế tục,” anh nói. “Không từ ngữ nào có thể diễn tả hết lòng biết ơn của tôi đối với Sư phụ Lý. Cảm tạ Sư phụ đã cho con được làm đệ tử của Ngài.”

Người qua đường trải nghiệm Pháp Luân Đại Pháp

91f32ed1cdde155f9875de983ee7be33.jpg

Du khách người Mỹ Andrew cùng vợ và con tại Công viên Tôn Trung Sơn.

Du khách người Mỹ Andrew và gia đình đã đi theo đoàn diễu hành cho đến tận Khu phố Tàu. “Thật là một sự kiện tuyệt vời! Nó thực sự đã mở mang tầm mắt của chúng tôi. Chúng tôi đã biết được rất nhiều điều, bao gồm cả cuộc bức hại đang diễn ra ở Trung Quốc. Chúng tôi thậm chí đã ký đơn thỉnh nguyện.” Khi biết cốt lõi của Pháp Luân Đại Pháp là Chân-Thiện-Nhẫn, anh nhận xét: “Tôi thực sự thích điều này. Mọi người nên suy ngẫm nghiêm túc về điều đó. Đó là một thông điệp quan trọng đáng để ghi nhớ.”

816b456a057c433dc6398c97b75eebcb.jpg

Cô Joanne và chồng tại buổi lễ

Cô Joanne và chồng đã theo dõi buổi lễ trên Quảng trường Phillips. Họ cho biết trước đây đã từng tham gia lớp học Pháp Luân Công tại một trung tâm cộng đồng, và hai vợ chồng cảm thấy pháp môn này rất tốt. “Ngoài các bài công pháp, còn có các bài giảng hướng dẫn mọi người tuân theo các giá trị đạo đức để đạt được sự an hòa, chứa đựng những nội hàm sâu sắc và mỹ diệu,” cô Joanne nói.

Họ đã đi theo đoàn diễu hành đến Khu phố Tàu. “Tôi cảm thấy nơi đây tràn đầy năng lượng tích cực. Mọi người tụ họp cùng nhau vì một đức tin chung, cảnh tượng ấy tuyệt đẹp. Đặc biệt, tôi thấy giá trị Chân-Thiện-Nhẫn vô cùng tốt đẹp.” Cô bày tỏ rằng bản thân vẫn luôn tìm kiếm một pháp môn giúp tâm hồn bình yên, và rất háo hức muốn tìm hiểu thêm về Pháp Luân Đại Pháp. “Tôi sẽ đọc các cuốn sách Pháp Luân Đại Pháp trên mạng.”

Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/5/13/510110.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/5/20/234368.html