Người phụ nữ Tứ Xuyên bị kết án tù, đình chỉ lương hưu vì tu luyện Pháp Luân Công
Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc
[MINH HUỆ 14-02-2026] Chỉ vài tháng sau khi bà Lý Hà mãn hạn bản án tù oan sai 1,5 năm vì tu luyện Pháp Luân Công, bà vô cùng bàng hoàng khi thấy lương hưu của mình bị đình chỉ vì bản án tù khiến bà “không đủ điều kiện” nhận phúc lợi hưu trí.
Bi kịch của bà Lý ở thành phố Đô Giang Yển, tỉnh Tứ Xuyên, bắt nguồn từ vụ bắt giữ vào ngày 25 tháng 7 năm 2023. Khi bà cùng học viên khác là bà Lý Mạnh Quân (ngoài 70 tuổi) đang nói với một giáo viên đã nghỉ hưu về Pháp Luân Công, thì một nhóm cảnh sát bất ngờ xuất hiện, chụp hình và đưa họ đến Đồn Công an Nam Kiều.
Đến trưa, vài cảnh sát của Đội Xử lý Vụ án quận Cổ Thành đã đến và còng tay hai học viên ra sau lưng. Khi bà Lý Hà phản kháng, hai cảnh sát đã quật bà ngã cắm đầu xuống sàn. Sau cú ngã, bà không thể nói thành tiếng, nhưng cảnh sát lại cho rằng bà đang giả vờ. Họ nâng bà lên và tiếp tục quật bà xuống sàn lần nữa.
Cuối ngày hôm đó, cả hai học viên đều bị đưa tới Trại tạm giam An Khánh ở huyện Bì. Trong phiên tòa xét xử vào ngày 20 tháng 8 năm 2024, họ đã tự bào chữa, và lập luận rằng ở Trung Quốc không có bất kỳ điều luật nào hình sự hóa Pháp Luân Công. Mặc dù vậy, thẩm phán vẫn kết án bà Lý Mạnh Quân 3,5 tù và bà Lý Hà 1,5 năm tù.
Bà Lý Hà được trả tự do vào ngày 24 tháng 1 năm 2025. Đến tháng 6 năm 2025, phòng an sinh xã hội đã ngừng trả lương hưu cho bà. Khi bà đến phòng an sinh xã hội để hỏi về vấn đề này, họ thông báo rằng đã có quyết định thu hồi các khoản lương hưu mà bà nhận được trong thời gian thụ án tù. Đồng thời, chính quyền cũng từ chối đơn xin gia hạn thuê nhà ở thu nhập thấp của bà.
Ngày 16 tháng 7 năm 2025, bà Lý đã viết đơn cho phòng an sinh xã hội, yêu cầu làm rõ cơ sở pháp lý của việc đình chỉ lương hưu, nhưng bị phớt lờ.
Trong 27 năm qua, trước lần bức hại này, bà Lý từng nhiều lần bị nhắm đến chỉ vì tu luyện Pháp Luân Công.
Tháng 11 năm 2001, bà bị bắt và bị giam trong 1 tháng. Trong thời gian đó, người con trai đang học cấp hai của bà đã phải tự lo liệu cuộc sống. Sau vụ bắt giữ khác vào ngày 8 tháng 3 năm 2008, bà Lý bị kết án 1 năm lao động cưỡng bức tại Trại Lao động Nữ Nam Mộc Tự. Bởi kiên định với đức tin của mình, thời hạn của bà đã bị kéo dài thành 444 ngày giam giữ. Do phải chịu đựng sự tra tấn tàn bạo trong thời gian bị giam giữ, bà Lý đã bị cận thị nặng. Ngày 9 tháng 8 năm 2022, cảnh sát đến sách nhiễu bà lẫn nữa và lừa bà ký vào tuyên bố từ bỏ Pháp Luân Công.
Bài viết liên quan:
Nữ học viên tại Hà Bắc qua đời chỉ 16 tháng sau khi ra tù trong tình trạng gầy gò ốm yếu
Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/2/14/506438.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/2/23/233070.html



