Một phụ nữ 78 tuổi ở Quý Châu bị kết án hai năm tù vì tu luyện Pháp Luân Công
Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Quý Châu, Trung Quốc
[MINH HUỆ 28-01-2026] Tháng 3 năm 2024, một phụ nữ 78 tuổi ở thành phố Quý Dương, tỉnh Quý Châu đã mãn hạn tù hai năm vì tu luyện Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại từ tháng 7 năm 1999.
Ngày 9 tháng 3 năm 2022, khi bà Hồ Miên Phân đang ở nơi trọ thì nghe thấy tiếng gõ cửa dồn dập. Bà mở cửa và thấy hai thành viên ủy ban thôn. Họ nói sẽ đưa bà về nhà, vì bà đã phải sống xa nhà để tránh bị sách nhiễu vì đức tin của mình. Không để bà kịp nói lời nào, họ túm lấy bà và đẩy vào trong xe. Họ chở bà đến đồn công an xã Hậu Sào ở thành phố Quý Dương, và sau đó đưa bà đến trại tạm giam Nữ thành phố Quý Dương tại thôn Tam Giang, quận Ô Đương.
Sau đó, một tòa án địa phương đã kết án bà Hồ hai năm tù và bà bị giam tại nhà tù Nữ số 1 tỉnh Quý Châu, người dân địa phương thường gọi là nhà tù Dương Ngải. Ngày nào bà cũng bị chửi mắng và bắt nạt. Lính canh nhà tù thường xuyên ép bà đứng yên trong nhiều giờ liền.
Sau khi bà Hồ được trả tự do vào tháng 3 năm 2024, bà trở về nhà và phát hiện toàn bộ đồ đạc có giá trị đã biến mất. Không rõ cảnh sát đã tịch thu tài sản của bà hay kẻ trộm đã vơ vét nhà bà. Hiện tại bà kiếm sống bằng nghề nhặt và bán phế liệu.
Báo cáo liên quan:
Bức hại các học viên Pháp Luân Công tại Nhà tù Nữ Số 1 Tỉnh Quý Châu
Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/1/28/505567.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/2/2/232519.html



